Bắc Giang tặng bằng khen cho 88 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Kim Thanh |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa xây dựng kế hoạch biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xét và quyết định tặng bằng khen cho 88 gia đình tiêu biểu giai đoạn 2016-2020; tặng quà biểu dương 90 cháu là con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt; tặng quà cho 215 nữ công nhân viên chức lao động bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo và 447 cháu là con công nhân viên chức lao động bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền là 410.800.000 đồng.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm kịp thời biểu dương các gương điển hình gia đình cán bộ, đoàn viên và người lao động đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, công tác, học tập và chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Đồng thời, biểu dương, động viên các cháu là con đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên học tập tốt; động viên, chia sẻ khó khăn tới chị, em và con công nhân viên chức lao động bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Kim Thanh
TIN LIÊN QUAN

Gia đình 4 người phụ thuộc 1 nguồn thu và khó khăn của lao động nghèo

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Đại dịch COVID-19 ập tới lần thứ 4 với độ lây lan phức tạp. Trong nước, hàng trăm doanh nghiệp lao đao, hàng nghìn người lao động, công nhân mất việc, giảm thu nhập khiến đời sống rơi vào cảnh khó khăn.

Xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc

Phạm Đông |

Theo TS Nguyễn Hũng Vĩ, nguyên giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), trong một cộng đồng dân cư chỉ nên bình xét, trao danh hiệu cho một số gia đình thực sự ưu tú, xuất sắc để tôn vinh khen thưởng thì sẽ có giá trị hơn tất cả các hộ đều được công nhận gia đình văn hóa.

Xây dựng gia đình trong tình hình mới: Phải có cơ chế kiểm soát mạng xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Nhà nghiên cứu văn hoá TS Nguyễn Ánh Hồng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã đưa ra quan điểm về khó khăn, thách thức khi thực hiện Chỉ thị Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Hiện nay, trên lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa (Đắk Nông) quản lý đang xảy ra tình trạng người dân đốt phá, hủy hoại rừng. Điều đáng nói, trên các ngả đường dẫn về các khu vực này đã được lâm tặc rải đinh, ngăn cản cán bộ quản lý bảo vệ rừng nơi đây đến hiện trường dập lửa.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Được nói lời sau cùng, một bị cáo tiếp tục kêu oan

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong số 26 bị cáo vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ, riêng có Đặng Thị Thu Hương cho rằng, bản thân không có hành vi như cáo buộc.

Báo Tây gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Gia Lai cảnh báo thủ đoạn mạo danh cảnh sát, giáo viên để lừa đảo

THANH TUẤN |

Ngày 20.3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã có khuyến cáo, cảnh giác người dân về các thủ đoạn giả danh cảnh sát, giáo viên, nhà trường… nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh nhếch nhác, hoang tàn tại nhiều bến xe nội tỉnh ở TP. Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dù nằm ở các vị trí đắc địa, những khu “đất vàng” của TP. Thanh Hóa, tuy nhiên đến nay, nhiều bến xe đã trở nên nhếch nhác, có nơi chỉ lác đác vài chiếc xe, cỏ dại mọc um tùm, có nơi thành bãi để xe cũ hoặc chia các vị trí đẹp thành những ki ốt kinh doanh.

Gia đình 4 người phụ thuộc 1 nguồn thu và khó khăn của lao động nghèo

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Đại dịch COVID-19 ập tới lần thứ 4 với độ lây lan phức tạp. Trong nước, hàng trăm doanh nghiệp lao đao, hàng nghìn người lao động, công nhân mất việc, giảm thu nhập khiến đời sống rơi vào cảnh khó khăn.

Xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc

Phạm Đông |

Theo TS Nguyễn Hũng Vĩ, nguyên giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), trong một cộng đồng dân cư chỉ nên bình xét, trao danh hiệu cho một số gia đình thực sự ưu tú, xuất sắc để tôn vinh khen thưởng thì sẽ có giá trị hơn tất cả các hộ đều được công nhận gia đình văn hóa.

Xây dựng gia đình trong tình hình mới: Phải có cơ chế kiểm soát mạng xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Nhà nghiên cứu văn hoá TS Nguyễn Ánh Hồng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã đưa ra quan điểm về khó khăn, thách thức khi thực hiện Chỉ thị Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.