Bắc Giang: Sẻ chia với công nhân, người lao động trong tâm dịch

Khánh Linh |

Tính đến ngày 23.5, Công đoàn và Lãnh đạo Công ty TNHH Crystal Martin và Crystal Intimate Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã quyên góp, ủng hộ được hơn 400 triệu đồng và đã phát hơn 2.000 suất quà cho công nhân ở trọ trong khu vực phong toả, cách ly.

Vào ngày 15.5, gần 10.000 công nhân của Công ty TNHH Crystal Martin và Crystal Intimate Việt Nam ở Khu công nghiệp Quang Châu được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Cũng từ ngày 15.5, toàn bộ công nhân viên nhà máy nghỉ làm việc. Công nhân nếu xét nghiệm âm tính, không phải F1, sẽ được về nhà hoặc về khu trọ; công nhân ở xa không được phép rời khỏi địa bàn Việt Yên.

Trước tác động của dịch COVID-19, hơn 2.000 công nhân của công ty thuê trọ tại các làng ven khu công nghiệp đang gặp khó khăn vì thiếu lương thực, do những ngôi làng này nằm trong khu vực phong tỏa không thể ra ngoài.

Ngay lập tức, Ban giám đốc Công ty Crystal Martin kết hợp cùng Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã bàn phương án hỗ trợ các công nhân trong khu phong toả.

Chị Đặng Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sản xuất của công ty - đã mua hơn 200 thùng mì tặng cho công nhân ở trọ ngay trong buổi tối đầu tiên phong tỏa (18.5). Chị còn liên tục kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm, rau củ quả… phát miễn phí cho những công nhân ở khu cách ly.

Công đoàn công ty và công nhân ở ngoài mua thực phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, trứng, sữa, bí đỏ, dầu ăn, chia vào từng suất để gửi đến công nhân ở trọ theo danh sách đã chia theo khu vực.

Anh Hoàng Văn Tĩnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Crystal Intimate - tham gia chia và phát quà từ 7h sáng đến 18h30 ngày 21.5 vừa qua. Anh Tĩnh chia sẻ: “Chúng tôi không ngại vất vả, khó khăn. Hơn lúc nào hết, công nhân lao động đang rất cần đến tổ chức Công đoàn, cần đến tinh thần tương thân tương ái của đồng nghiệp”.

Chị Ma Thị Hoài, công nhân Xưởng C, Công ty Crystal Intimate, xúc động nói: “Vợ chồng tôi ở trọ khu Tam Tầng, bị phong tỏa không ra ngoài mua bán được gì. Mấy hôm nay, tôi chỉ ăn mì tôm. Được công ty và công đoàn quan tâm, bữa tối của chúng tôi đã có rau, trứng, đảm bảo dinh dưỡng”.

Từ sự quan tâm của công đoàn và công ty, chị Ma Thị Hoài đã có bữa ăn đa dạng. Ảnh: Khánh Linh
Từ sự quan tâm của công đoàn và công ty, chị Ma Thị Hoài đã có bữa ăn đa dạng. Ảnh: Khánh Linh
Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Hòm bỏ phiếu được đưa đến tận cửa phòng cách ly của công nhân

Hà Anh |

Trong sáng 23.5, các công nhân trong khu cách ly do dịch bệnh COVID-19 thuộc Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tuy nhiên, khác với ngoài xã hội, công nhân hiện đang cách ly được các cán bộ tổ bầu cử phục vụ trực tiếp tại cửa phòng nơi đang bị cách ly.

Bình Dương: Sắp xếp thay ca để 16.000 công nhân đi bầu cử đúng thời gian

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày chủ nhật 23.5, hơn 1 triệu người lao động làm việc tại Bình Dương cùng nhau cầm lá phiếu đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng Nai: “Tôi mong đại biểu quan tâm hơn tới lợi ích của công nhân”

HÀ ANH CHIẾN |

Gửi gắm nguyện vọng tới các đại biểu trong ngày bầu cử 23.5, ông Phạm Tấn Thành (52 tuổi) - công nhân Công ty CP Scanvi, TP.Biên Hoà, Đồng Nai bày tỏ: "Tôi mong các đại biểu quan tâm hơn tới lợi ích của công nhân”.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bắc Giang: Hòm bỏ phiếu được đưa đến tận cửa phòng cách ly của công nhân

Hà Anh |

Trong sáng 23.5, các công nhân trong khu cách ly do dịch bệnh COVID-19 thuộc Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tuy nhiên, khác với ngoài xã hội, công nhân hiện đang cách ly được các cán bộ tổ bầu cử phục vụ trực tiếp tại cửa phòng nơi đang bị cách ly.

Bình Dương: Sắp xếp thay ca để 16.000 công nhân đi bầu cử đúng thời gian

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày chủ nhật 23.5, hơn 1 triệu người lao động làm việc tại Bình Dương cùng nhau cầm lá phiếu đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng Nai: “Tôi mong đại biểu quan tâm hơn tới lợi ích của công nhân”

HÀ ANH CHIẾN |

Gửi gắm nguyện vọng tới các đại biểu trong ngày bầu cử 23.5, ông Phạm Tấn Thành (52 tuổi) - công nhân Công ty CP Scanvi, TP.Biên Hoà, Đồng Nai bày tỏ: "Tôi mong các đại biểu quan tâm hơn tới lợi ích của công nhân”.