Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tại huyện Việt Yên đã có hàng nghìn công nhân lao động phải ở lại trong các khu nhà trọ và khu cách ly. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với chính quyền tập trung rà soát, lập danh sách cử tri đối với những công nhân ở vùng phong tỏa, cách ly điều chỉnh nơi bầu cử cho công nhân lao động nhằm đảm bảo quyền công dân.
Ghi nhận tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu (nơi có khoảng 15.500 công nhân lao động đang ở trọ), chính quyền địa phương đã phát phiếu cử tri cho chủ các nhà trọ và cử ra các tổ bầu cử, bổ sung hòm phiếu phụ, con dấu “đã bỏ phiếu”, thiết bị đo thân nhiệt, quần áo bảo hộ phòng dịch, kính chắn giọt bắn, găng tay, dung dịch sát khuẩn. Cán bộ làm công tác bầu cử mang hòm phiếu phụ đến các khu nhà trọ có công nhân đang thực hiện cách ly, hướng dẫn công nhân bỏ phiếu đúng quy định và đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch.
Bên cạnh đó, địa phương quan tâm tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, in tài liệu giới thiệu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên phát trực tiếp đến tay cử tri để nghiên cứu, sáng suốt lựa chọn người đủ tài, đức để bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Tại khu vực bầu cử thôn Bảy, xã Tăng Tiến và thôn Hoàng Mai 2 của thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, ông Nguyễn Văn Cảnh đã kiểm tra quy trình bầu cử, công tác quản lý, theo dõi danh sách cử tri, bảo quản hòm phiếu, số công nhân lao động tham gia bỏ phiếu. Ông Nguyễn Văn Cảnh yêu cầu các ban, tổ bầu cử thực hiện nghiêm các quy định về bầu cử; bảo đảm an toàn phòng dịch cho cử tri và thành viên tổ bầu cử.
Tại xã Nội Hoàng và Tiền Phong của huyện Yên Dũng - 2 xã tập trung đông công nhân lao động của huyện, các đơn vị bầu cử triển khai bài bản, đúng quy định, trong đó đặc biệt công nhân lao động tại các khu vực cách ly đã tham gia bỏ phiếu đầy đủ…
Tại các nơi đến kiểm tra, ông Nguyễn Văn Cảnh chia sẻ những khó khăn và động viên các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ bầu cử, phòng, chống dịch bám sát hướng dẫn, tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm an toàn, đúng quy định.
Báo cáo của các cấp công đoàn, tính đến chiều nay số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là công nhân viên chức lao động trên toàn tỉnh đạt 98%. Điều này đã góp phần thành công của cuộc bầu cử - ngày hội toàn dân.