Bắc Giang: Không để CNLĐ bị thiếu, đói trong các khu cách ly, phong tỏa

Nguyễn Huyền |

Ngày 30.5, ông Nguyễn Văn Cảnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - đã đến thăm một số địa điểm “Siêu thị 0 đồng” để nắm bắt tình hình hàng hóa, nhu yếu phẩm phát cho công nhân lao động đang bị phong tỏa, cách ly ở trong các khu nhà trọ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cùng đi có ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và ông Dương Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo-Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tính đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các cơ quan, sở, ban, ngành của tỉnh thành lập được 28 “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ cho hơn 60.000 công nhân lao động đang bị cách ly tập trung tại huyện Việt Yên, Yên Dũng và Thành phố Bắc Giang.

Hàng hóa, lương thực, thực phẩm cung cấp cho 28 siêu thị được Liên đoàn Lao động tỉnh phân bổ từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị; cộng đồng doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân; các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ; liên đoàn lao động các huyện, thành phố, các Công đoàn ngành trong tỉnh cũng đã tích cực vận động cán bộ Công đoàn cơ sở và đoàn viên ủng hộ, quyên góp hàng hóa để cung cấp cho các “Siêu thị 0 đồng” như hoa quả, nước ép, muối lạc...

Do công nhân đang trong thời gian cách ly nên việc cấp phát các nhu yếu phẩm ở các siêu thị sẽ được phối hợp triển khai thực hiện. Ví dụ, phát phiếu cho các chủ nhà trọ để thống kê số lượng công nhân đang ở và đủ số lượng hàng hóa phục vụ cuộc sống trong khoảng 3-5 ngày, tránh việc tập trung đông người tại các siêu thị.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang chụp ảnh cùng đại diện chính quyền thôn đã vất vả chuyển đến tay công nhân lao động các gói hàng cứu trợ. Ảnh: Nguyễn Huyền
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang chụp ảnh cùng đại diện chính quyền thôn đã vất vả chuyển đến tay công nhân lao động các gói hàng cứu trợ. Ảnh: Nguyễn Huyền

Ông Nguyễn Văn Cảnh đánh giá, các “Siêu thị 0 đồng” từ khi thành lập đến nay đã hoạt động đi vào nề nếp từ khâu cung cấp hàng hóa đến khâu cứu trợ và phát cho người lao động; đồng thời chỉ đạo luôn đảm bảo nguồn hàng cho các siêu thị để vận hành nhằm hỗ trợ kịp thời cho người lao động.

Bên cạnh sự huy động ủng hộ của các doanh nghiệp, cá nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chi kinh phí từ nguồn tài chính Công đoàn để mua gạo, các nhu yếu phẩm cung cấp cho các siêu thị. Đồng chí mong muốn Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên, Yên Dũng, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh phối hợp tốt với chính quyền xã, thôn, các lực lượng khác để đưa được hàng cứu trợ không để công nhân lao động bị thiếu, đói trong các khu cách ly, phong tỏa.

Trong những ngày tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết đến 28 siêu thị, kêu gọi các cấp Công đoàn, các tổ chức, cá nhân cùng chung tay vận động, ủng hộ hàng hóa duy trì hoạt động các “Siêu thị 0 đồng” đạt hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang động viên các cán bộ công đoàn. Ảnh: Nguyễn Huyền
Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - động viên các cán bộ Công đoàn. Ảnh: Nguyễn Huyền

Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Nguyễn Văn Cảnh đã động viên đến cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên, Yên Dũng - những “chiến binh áo xanh” trên mặt trận, nhiều ngày qua đã gác lại công việc gia đình, làm tất cả để công nhân được an toàn.

Ông Nguyễn Văn Cảnh mong muốn cán bộ công đoàn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ công nhân lao động.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAYbên dưới.

.

Nguyễn Huyền
TIN LIÊN QUAN

Các KCN tại Bắc Ninh, Bắc Giang đảm bảo sản xuất và chống dịch

Huy Tuấn |

Trong khi Bắc Giang đã có 1.500 công nhân trở lại nhà máy làm việc, đảm bảo an toàn phòng dịch thì tại Bắc Ninh, nhiều doanh nghiệp đã mua giường, làm nhà tắm, sửa lại nhà vệ sinh chuẩn bị đón công nhân đến ở luôn tại nhà máy, đáp ứng điều kiện sản xuất trong tình hình mới.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 31.5: Bắc Giang triển khai tiêm vaccine đồng loạt tại huyện Việt Yên

Lao Động |

Tối 31.5, Bộ Y tế cho biết có 82 ca mắc mới COVID-19 trong nước. Trong ngày ghi nhận tổng số 211 ca mắc COVID-19 trong nước.

"Các vùng vải của Bắc Giang đang tuyệt đối sạch với COVID-19"

Vũ Long |

Chỉ cần xây dựng được vùng vải thiều an toàn, sạch hoàn toàn với dịch bệnh COVID-19 là đã hỗ trợ tỉnh Bắc Giang xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm.

Từ chuyện Hãng phim truyện Việt Nam đến đầu tư cho điện ảnh

Việt Văn |

Câu chuyện buồn về hậu quả cổ phần Hãng phim truyện Việt Nam được khơi lại trong Lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) tạo ra hiệu ứng xã hội với nhiều ý kiến khác nhau… Và từ đó cũng đặt ra những vấn đề về đầu tư cho điện ảnh, nhất là mảng phim truyền thống cách mạng.

Giá tăng vọt, vàng trở thành kênh trú ẩn

MI VÂN |

Giá vàng thế giới tăng vọt, áp sát ngưỡng tâm lý quan trọng 2000 USD/oz. Tính chung cả tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng 122 USD/oz so với cuối tuần trước. Tiền đang rút khỏi thị trường chứng khoán và đổ vào vàng như kênh trú ẩn.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc: Hạnh phúc là có tiền, có người mình yêu thương

Nhóm PV |

Ngày 20.3 được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Quốc tế hạnh phúc. Với nhiều người, hạnh phúc có thể là được lắng nghe, hạnh phúc cũng có thể là kiếm được thật nhiều tiền, hay hạnh phúc giản đơn là được nhìn thấy người mà mình yêu thương hạnh phúc...

Kênh đầu tư nào sẽ hưởng lợi sau khi NHNN hạ lãi suất ?

Thái Mạnh |

Giới phân tích đánh giá quyết định giảm một số loại lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước gần đây sẽ góp phần khơi thông thị trường vốn và tín dụng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt một số kênh đầu tư sẽ được hưởng lợi sau khi lãi suất giảm nhằm hút dòng tiền trở lại và cải thiện thanh khoản.

Đề xuất chỉ rút 50% BHXH 1 lần khi chưa tới tuổi hưu: Tác động thế nào?

NHÓM PV |

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội không hạn chế rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần song đề xuất hai phương án rút BHXH 1 lần. Phương án thứ 2 đã gây ra không ít tranh luận trong thời gian vừa qua. Và để phân tích rõ hơn các đề xuất trên, chúng tôi có cuộc trò chuyện với TS Bùi Sỹ Lợi – nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban xã hội của Quốc hội.

Các KCN tại Bắc Ninh, Bắc Giang đảm bảo sản xuất và chống dịch

Huy Tuấn |

Trong khi Bắc Giang đã có 1.500 công nhân trở lại nhà máy làm việc, đảm bảo an toàn phòng dịch thì tại Bắc Ninh, nhiều doanh nghiệp đã mua giường, làm nhà tắm, sửa lại nhà vệ sinh chuẩn bị đón công nhân đến ở luôn tại nhà máy, đáp ứng điều kiện sản xuất trong tình hình mới.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 31.5: Bắc Giang triển khai tiêm vaccine đồng loạt tại huyện Việt Yên

Lao Động |

Tối 31.5, Bộ Y tế cho biết có 82 ca mắc mới COVID-19 trong nước. Trong ngày ghi nhận tổng số 211 ca mắc COVID-19 trong nước.

"Các vùng vải của Bắc Giang đang tuyệt đối sạch với COVID-19"

Vũ Long |

Chỉ cần xây dựng được vùng vải thiều an toàn, sạch hoàn toàn với dịch bệnh COVID-19 là đã hỗ trợ tỉnh Bắc Giang xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm.