Bắc Giang: Khánh thành nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Nguyễn Thị Mơ |

Tại thôn Cao Kiên, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên đã tổ chức khánh thành nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Duyên, công nhân Công ty TNHH Daeyang Hà Nội.

Dự buổi khánh thành có ông Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang; cùng dự có lãnh đạo Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên, lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty TNHH Daeyang Hà Nội, đại diện chính quyền địa phương và gia đình.

Gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Duyên có hoàn cảnh rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã Tân Trung; chồng không may bị nạn đã chết năm 2016; một mình đi làm nuôi 3 con (14 tuổi, 11 tuổi, 4 tuổi) đang trong độ tuổi đi học. Nhiều năm qua, do chồng mất sớm, điều kiện kinh tế khó khăn nên cả gia đình đoàn viên Duyên phải ở trong căn nhà tạm chật hẹp với diện tích 15m2, lợp ngói proximang xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Thực hiện Chương trình chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Chương trình nhà ở Mái ấm Công đoàn nhằm giúp đỡ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có được căn nhà vững chắc để ở, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7), Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã trích kinh phí do các đơn vị trong Cụm thi đua 7 Liên đoàn Lao động các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tài trợ, hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Duyên với số tiền 40.000.000 đồng để xây mới căn nhà. Sau 3 tháng khởi công xây dựng, căn nhà của gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Duyên đã hoàn thành với diện tích sử dụng 90m2, tổng kinh phí xây dựng là 250 triệu đồng.

Ngoài số tiền hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, cùng với tiền tiết kiệm của gia đình, tiền vay mượn anh em họ hàng, Công ty TNHH Daeyang Hà Nội (nơi đoàn viên Duyên làm việc) đã hỗ trợ 15.000.000 đồng, đến nay ngôi nhà của gia đình đoàn viên Duyên đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

Ngôi nhà cũ của mẹ con chị Duyên. Ảnh: Bảo Hân.
Ngôi nhà cũ của mẹ con chị Duyên. Ảnh: Bảo Hân.

Tại buổi khánh thành, ông Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - đã tặng quà và chúc mừng gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Duyên từ nay có căn nhà mới khang trang để ở, ổn định cuộc sống; đồng thời cảm ơn lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty TNHH Daeyang Hà Nội, chính quyền địa phương đã quan tâm đến đoàn viên, người lao động cùng chung tay với tổ chức Công đoàn hỗ trợ, động viên đoàn viên vượt qua khó khăn; từ sự quan tâm đó, đồng chí mong rằng, trong thời gian tới chị Duyên tiếp tục tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2020, Chương trình nhà ở Mái ấm Công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ cho trên 30 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở, với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng, mức hỗ trợ cho mỗi đoàn viên từ 20-30 triệu đồng.

Sau hơn 10 năm thực hiện, đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ cho 246 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây mới nhà ở, với tổng số tiền trên 6 tỉ đồng.

Đây là một trong những hoạt động xã hội thiết thực của tổ chức công đoàn đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, từ sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức công đoàn đã tạo động lực để đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà tạm, nhà vách đất, nhà dột nát hư hỏng nặng có điều kiện xây lại căn nhà, ổn định cuộc sống, thoát nghèo.

Nguyễn Thị Mơ
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho hộ đặc biệt khó khăn

Kim Minh |

Ngôi nhà Mái ấm công đoàn của hộ ông La Văn Lọc (thôn Tượng 1, xã Hợp Thành, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) vừa được khởi công xây dựng nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ LĐLĐ TP. Lào Cai và LĐLĐ Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Hà Tĩnh: Hỗ trợ 860 triệu đồng làm nhà Mái ấm công đoàn

TRẦN TUẤN |

Trong vòng 10 ngày qua, từ 10 – 21.9, Quỹ Xã hội Công đoàn Hà Tĩnh đã trích 860 triệu đồng hỗ trợ 31 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây nhà Mái ấm công đoàn, sửa nhà ở, mua nhà ở xã hội.

Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

HƯNG THƠ |

Sau 5 tháng xây dựng, ngôi nhà Mái ấm công đoàn kiên cố đã hoàn thành, được bàn giao cho gia đình giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim hồi phục thần kỳ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, cả hai bệnh nhi đã tỉnh và hồi phục thần kỳ.

Hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho hộ đặc biệt khó khăn

Kim Minh |

Ngôi nhà Mái ấm công đoàn của hộ ông La Văn Lọc (thôn Tượng 1, xã Hợp Thành, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) vừa được khởi công xây dựng nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ LĐLĐ TP. Lào Cai và LĐLĐ Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Hà Tĩnh: Hỗ trợ 860 triệu đồng làm nhà Mái ấm công đoàn

TRẦN TUẤN |

Trong vòng 10 ngày qua, từ 10 – 21.9, Quỹ Xã hội Công đoàn Hà Tĩnh đã trích 860 triệu đồng hỗ trợ 31 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây nhà Mái ấm công đoàn, sửa nhà ở, mua nhà ở xã hội.

Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

HƯNG THƠ |

Sau 5 tháng xây dựng, ngôi nhà Mái ấm công đoàn kiên cố đã hoàn thành, được bàn giao cho gia đình giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.