Bắc Giang: Hơn 109.000 lao động khu công nghiệp đã trở lại làm việc

Hà Anh |

Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bắc Giang, đến ngày 14.7, đã có 5/5 khu công nghiệp, 30/30 cụm công nghiệp hoạt động trở lại, có tổng số 336 doanh nghiệp hoạt động trở lại với hơn 109.000 người đã trở lại làm việc.

12 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng gần 42.000 lao động

Ông Nguyễn Tiến Cơi - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, dịch COVID-19 lần thứ tư xảy ra đối với Bắc Giang khởi nguồn từ 1 ca công nhân thuộc Khu công nghiệp Vân Trung ngày 8.5 (lây do ca F0 từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều), sau đó đã nhanh chóng lan rộng sang các DN (doanh nghiệp) khác tại 4 khu công nghiệp và lan sang các khu nhà trọ của công nhân lưu trú, chủ yếu thuộc khu vực Việt Yên.

Hậu quả, đã có 3.349 DN (10 lao động trở lên) bị ảnh hưởng. Trong đó 2.532 DN, cơ sở sản xuất kinh doanh phải dừng hoạt động. Riêng các khu công nghiệp có 352 DN phải dừng hoạt động với trên 160.000 người phải ngừng việc.

Số người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là hơn 13.530 người, trong đó gần 10.100 người tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày liên tục trở lên; có 354 lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, trong đó 97 người phải chấm dứt hợp đồng lao động đang tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tổng số lao động phải ngừng việc trong các doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động là trên 199.000 người, trong đó 168.343 người phải ngừng việc từ 30 ngày liên tục trở lên.

Trên 60.000 lao động phải ở trong khu cách ly y tế, khu vực phong toả, trong đó chủ yếu là lao động ngoại tỉnh.

Tổng số lao động nữ đang mang thai, người đang nuôi con nhỏ (chưa đủ 6 tuổi) trong các đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 là trên 33.260 người. Đã có 4.569 người lao động mắc COVID-19; 25.538 người diện F1 phải cách ly tập trung.

Theo lãnh đạo Sở LĐTBXH Bắc Giang, từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế…

Đến ngày 14.7, đã có 5/5 khu công nghiệp, 30/30 cụm công nghiệp hoạt động trở lại, có tổng số 336 doanh nghiệp hoạt động trở lại với hơn 109.000 người đã trở lại làm việc.

Ông Bùi Văn Trường - Chủ tịch Công ty TNHH Luxshare-ICT Vân Trung (Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang) cho biết, hiện Công ty đang tiếp nhận người lao động trở lại làm việc. Sáng 15.7, Công ty tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân, trước khi trở lại làm việc. Ảnh: NVCC
Ông Bùi Văn Trường - Chủ tịch Công ty TNHH Luxshare-ICT Vân Trung (Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang) cho biết, hiện Công ty đang tiếp nhận người lao động trở lại làm việc. Sáng 15.7, Công ty tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân, trước khi trở lại làm việc. Ảnh: NVCC

Riêng tại các khu công nghiệp có 263 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, với trên 79.800 người đã đi làm trở lại, còn 91 doanh nghiệp vẫn dừng hoạt động và gần 91.000 lao động phải ngừng việc. Dự kiến đến hết tháng 7.2021 có trên 130.000 người trở lại làm việc trong các khu công nghiệp.

Hiện nay, Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh đã tiếp nhận nhu cầu tuyển với hơn 41.980 lao động của 12 doanh nghiệp…

Công nhân gặp nhiều khó khăn

Mắc COVID-19 và được xuất viện ngày 31.5, hiện nay anh T.Đ.T (công nhân Khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang) vẫn chưa được đi làm.

Sáng 15.7, anh T.Đ.T cho biết, hiện nay Công ty vẫn chưa tiếp nhận những công nhân đã khỏi bệnh COVID-19, trường hợp F1 trở lại làm việc.

Nghỉ làm hơn 2 tháng để chữa bệnh và ở nhà nên anh T.Đ.T không có thu nhập. Anh T.Đ.T cho biết: “Từ khi mắc COVID-19 đến nay, tôi mới chỉ được lĩnh 14 ngày của tháng 5.2021, còn từ đó đến nay tôi không được nhận một khoản hỗ trợ từ công ty, dẫn đến cuộc sống gặp khó khăn”.

Theo chia sẻ của anh T.Đ.T, do mắc COVID-19 ở thể nhẹ nên sức khoẻ anh hồi phục nhanh, giờ đây mong muốn lớn nhất là được Công ty gọi đi làm trở lại để có thu nhập. Bởi “tay làm, hàm nhai - tay quai miệng trễ” - không đi làm thì anh không có thu nhập, mọi chi tiêu trong gia đình phải cắt giảm nhiều…

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, một cán bộ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, qua nắm bắt tình hình từ một số công đoàn cơ sở, hiện có nhiều công nhân đã từng là F0, F1 đang phải ở nhà, chưa được đi làm dẫn đến cuộc sống khó khăn… Công đoàn các khu công nghiệp đã chỉ đạo công đoàn cơ sở thương lượng với chủ sử dụng lao động để có thêm khoản hỗ trợ cho những người trên, tuy nhiên chủ sử dụng lao động nêu lý do, doanh nghiệp ngừng sản xuất trong thời gian dài nên không có doanh thu, chi phí phòng chống dịch tốn kém… dẫn đến không có hỗ trợ cho người lao động.

Về việc này, Công đoàn các khu công nghiệp sẽ báo cáo với cấp trên để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người lao động.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Thiếu 60.000 lao động, doanh nghiệp ở Bắc Giang tăng cường tuyển online

Vân Trường |

Nhiều doanh nghiệp ở Bắc Giang "trải thảm" đón lao động với mức lương hấp dẫn, tuy nhiên số lượng đi làm lại vẫn nhỏ giọt.

Phê bình Chủ tịch thành phố Bắc Giang vì xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19

Vân Trường |

Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang bị phê bình do thiếu sâu sát trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Bắc Giang phát sinh ổ dịch mới trong doanh nghiệp nhưng được kiểm soát tốt

Vân Trường |

TP.Bắc Giang phát sinh ổ dịch mới với 6 F0 trong công ty may Baian. UBND tỉnh Bắc Giang nhận định, nhìn chung, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn đang được kiểm soát tốt, nhất là trong các khu công nghiệp và các địa bàn trọng yếu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thiếu 60.000 lao động, doanh nghiệp ở Bắc Giang tăng cường tuyển online

Vân Trường |

Nhiều doanh nghiệp ở Bắc Giang "trải thảm" đón lao động với mức lương hấp dẫn, tuy nhiên số lượng đi làm lại vẫn nhỏ giọt.

Phê bình Chủ tịch thành phố Bắc Giang vì xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19

Vân Trường |

Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang bị phê bình do thiếu sâu sát trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Bắc Giang phát sinh ổ dịch mới trong doanh nghiệp nhưng được kiểm soát tốt

Vân Trường |

TP.Bắc Giang phát sinh ổ dịch mới với 6 F0 trong công ty may Baian. UBND tỉnh Bắc Giang nhận định, nhìn chung, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn đang được kiểm soát tốt, nhất là trong các khu công nghiệp và các địa bàn trọng yếu.