Bắc Giang: Hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Nguyễn Thị Mơ |

Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Qua rà soát của các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh có 70 đoàn viên, người lao động khó khăn đủ điều kiện được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của COVID-19 từ nguồn kinh phí tích luỹ và dự phòng của Liên đoàn Lao động tỉnh và của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Trong đó: Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên đề nghị 32 đoàn viên, người lao động thuộc Trường Tiểu học Việt Ngọc và Công ty TNHH TM&DV Thành Trung Korea; Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên đề nghị 15 đoàn viên, người lao động Trường Mầm non Nguyễn Bỉnh Khiêm; Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang đề nghị 1 đoàn viên, người lao động Trường Tiểu học Nghĩa Hòa; Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang hỗ trợ 8 trường hợp, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh 14 trường hợp.

Theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mỗi đoàn viên, người lao động đủ điều kiện được nhận mức hỗ trợ là 500.000 đồng, tổng số tiền hỗ trợ 35 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã ủy quyền cho các đơn vị trao tiền hỗ trợ đến đoàn viên, người lao động.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22.5.2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trong tháng 7.2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát đối tượng để thực hiện hoạt động hỗ trợ theo tiêu chuẩn quy định như: đoàn viên, người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, hoặc thu nhập bằng hoặc dưới 1.940.000 đồng/tháng, có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc đối tượng được nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ; đoàn viên, người lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Lục Ngạn và Công ty Mobifone Bắc Giang tặng quà cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Lê Như Tùng.
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Lục Ngạn và Công ty Mobifone Bắc Giang tặng quà cho người lao động khó khăn. Ảnh: Lê Như Tùng.

Trước đó, trong tháng 4.2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quyết định trích kinh phí từ Quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh Bắc Giang hỗ trợ cho 300 đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 bị mất việc làm, giảm thu nhập, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 300 triệu đồng.

Nguyễn Thị Mơ
TIN LIÊN QUAN

Thêm một người lao động khó khăn được hỗ trợ xây nhà mái ấm

Ngọc Ánh |

Ngày 18.8, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho giáo viên Nguyễn Văn Ban – đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Hợp Thanh (Mỹ Đức – Hà Nội).

LĐLĐ Đà Nẵng: Lên kế hoạch hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch

Tường Minh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ ngân sách tích lũy, căn cứ dự toán ngân sách công đoàn năm 2020 được LĐLĐ thành phố duyệt và tình hình thực tiễn để có kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động đặc biệt khó khăn theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

LĐLĐ thị xã Tân Uyên hỗ trợ kịp thời người lao động khó khăn trong COVID-19

DƯƠNG BÌNH |

Nhiều lao động bị giảm giờ làm, mất việc trong thời gian dịch bệnh đã được Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, Bình Dương hỗ trợ kịp thời.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Thêm một người lao động khó khăn được hỗ trợ xây nhà mái ấm

Ngọc Ánh |

Ngày 18.8, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho giáo viên Nguyễn Văn Ban – đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Hợp Thanh (Mỹ Đức – Hà Nội).

LĐLĐ Đà Nẵng: Lên kế hoạch hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch

Tường Minh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ ngân sách tích lũy, căn cứ dự toán ngân sách công đoàn năm 2020 được LĐLĐ thành phố duyệt và tình hình thực tiễn để có kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động đặc biệt khó khăn theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

LĐLĐ thị xã Tân Uyên hỗ trợ kịp thời người lao động khó khăn trong COVID-19

DƯƠNG BÌNH |

Nhiều lao động bị giảm giờ làm, mất việc trong thời gian dịch bệnh đã được Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, Bình Dương hỗ trợ kịp thời.