Bắc Giang: Doanh nghiệp trong KCN chỉ được tuyển dụng lao động ở vùng xanh

Bảo Hân |

Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang chỉ được tuyển dụng và sử dụng lao động cư trú ở vùng xanh; không được tuyển dụng và sử dụng lao động đang cư trú ở vùng đỏ, vùng vàng ngoài tỉnh; không sử dụng lao động thời vụ, ngắn hạn…

Ngày 20.9, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị về việc phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát; các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khôi phục lại hoạt động sản xuất với số lượng lao động trở lại làm việc bằng và tăng thêm so với thời điểm trước khi xảy ra dịch.

Việc đi lại của người lao động, lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh đã trở lại bình thường. Song, tình hình dịch COVID-19 ở ngoài địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, nếu không chủ động và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch thì nguy cơ dịch lây nhiễm vào khu công nghiệp rất cao.

Để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp, các đơn vị, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ, biện pháp, trong đó, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chỉ được tuyển dụng và sử dụng lao động cư trú ở vùng xanh; không được tuyển dụng và sử dụng lao động đang cư trú ở vùng đỏ, vùng vàng ngoài tỉnh; không sử dụng lao động thời vụ, ngắn hạn. Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc việc giao kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và phải cập nhật đầy đủ thông tin của tất cả người lao động vào phần mềm quản lý lao động và truy vết.

Ngoài ra, đối với lao động ngoài tỉnh mới tuyển dụng: Khi vào tỉnh Bắc Giang phải có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ; doanh nghiệp phải thực hiện cách ly 7 ngày và qua 2 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (mỗi lần cách nhau 3 ngày), có kết quả âm tính mới được phép vào doanh nghiệp làm việc. Sau khi vào doanh nghiệp làm việc được xác định là đối tượng nguy cơ cao trong 10 ngày tiếp theo phải thực hiện xét nghiệm tầm soát với tần suất 3 ngày/lần.

Ngoài ra, khi nơi cư trú của người lao động chuyển trạng thái phòng chống dịch sang vùng đỏ thì người lao động không được đến doanh nghiệp làm việc; chuyển sang vùng vàng thì doanh nghiệp phải bố trí nơi lưu trú tập trung và đưa đón lao động theo nguyên tắc 2 điểm, một cung đường.

Đối với thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19, doanh nghiệp có chế tài để người lao động chấp hành việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Sau khi tỉnh đã bố trí đủ vaccine để tiêm phòng cho tất cả người lao động trong khu công nghiệp, nếu doanh nghiệp để xảy ra tình trạng có trên 5% người lao động không tiêm vaccine phòng COVID-19 vào làm việc, thì bị áp dụng biện pháp dừng hoạt động.

Ngoài ra, thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT- PCR với tần suất 3 ngày/lần đối với tất cả những người lao động trong doanh nghiệp được xác định là đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19 và những người lao động chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Đối với những người lao động còn lại, thực hiện xét nghiệm tầm soát 7 ngày/lần cho 50% người lao động (yêu cầu lấy mẫu xen kẽ)…

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Dân “vùng xanh” Cần Thơ xếp hàng rút tiền, bán vàng sau nới lỏng giãn cách

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Cuộc sống ở 4 huyện vùng xanh của Cần Thơ đang dần trở lại bình thường, khi địa phương này vừa cho phép nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Sau hơn 2 tháng phải ở nhà, người dân đã đổ xô đi rút tiền chuẩn bị cho các hoạt động làm ăn trở lại. Trong khi đó, nhiều hộ dân khác đã kéo nhau đi bán vàng, nữ trang… vì không còn đồng nào để trang trải cuộc sống…

"Vùng xanh" mới nới lỏng giãn cách thì phát hiện chùm lây 73 ca F0

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa nới lỏng giãn cách thì phát hiện chùm ca bệnh 73 người mắc COVID-19, chưa rõ nguồn lây.

Chỉ hoạt động sản xuất ở “nhà máy xanh”, công nhân ở “vùng xanh”

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cho phép các doanh nghiệp ở “vùng xanh” được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, thời gian qua do dịch bệnh phức tạp, một số lượng lớn công nhân lao động đã rời khỏi Đồng Nai về quê tránh dịch, một số lượng lớn công nhân cũng đang mắc kẹt trong các “vùng đỏ”, không thể tham gia lao động sản xuất. Điều này dẫn đến việc Đồng Nai có nguy cơ thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đã đưa ra phương hướng giải quyết cho vấn đề này.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dân “vùng xanh” Cần Thơ xếp hàng rút tiền, bán vàng sau nới lỏng giãn cách

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Cuộc sống ở 4 huyện vùng xanh của Cần Thơ đang dần trở lại bình thường, khi địa phương này vừa cho phép nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Sau hơn 2 tháng phải ở nhà, người dân đã đổ xô đi rút tiền chuẩn bị cho các hoạt động làm ăn trở lại. Trong khi đó, nhiều hộ dân khác đã kéo nhau đi bán vàng, nữ trang… vì không còn đồng nào để trang trải cuộc sống…

"Vùng xanh" mới nới lỏng giãn cách thì phát hiện chùm lây 73 ca F0

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa nới lỏng giãn cách thì phát hiện chùm ca bệnh 73 người mắc COVID-19, chưa rõ nguồn lây.

Chỉ hoạt động sản xuất ở “nhà máy xanh”, công nhân ở “vùng xanh”

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cho phép các doanh nghiệp ở “vùng xanh” được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, thời gian qua do dịch bệnh phức tạp, một số lượng lớn công nhân lao động đã rời khỏi Đồng Nai về quê tránh dịch, một số lượng lớn công nhân cũng đang mắc kẹt trong các “vùng đỏ”, không thể tham gia lao động sản xuất. Điều này dẫn đến việc Đồng Nai có nguy cơ thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đã đưa ra phương hướng giải quyết cho vấn đề này.