Bắc Giang có 2 ổ dịch: Tăng cường bảo vệ lao động trong khu công nghiệp

Bảo Hân |

Ngày 10.5, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang có công văn gửi các Công đoàn cơ sở về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong đoàn viên, người lao động.

Theo công văn, hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm; có 2 ổ dịch tại Công ty TNHH Shin Young Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên) và tại thôn Phương Lạn 3 (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam). Tính đến 20 giờ ngày 9.5, đã có 37 trường hợp F0, 692 trường hợp F1, 1.125 trường hợp F2.

Trước tình hình trên, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang yêu cầu các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin kịp thời, rộng rãi tình hình dịch bệnh, các trường hợp mắc COVID-19, các địa phương, địa điểm di chuyển của các ca đã bị lây nhiễm, các vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội để đoàn viên, người lao động biết, cảnh giác, tự giác khai báo y tế.

Bên cạnh đó, vận động đoàn viên, người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết, không tụ tập đông người, không tổ chức đám cưới, liên hoan ăn uống; thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường phối hợp rà soát những người có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19, những người từng đến điều trị, khám bệnh, chăm nom, thăm người bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong khoảng thời gian từ ngày 14.4 đến ngày 4.5.2021 và 3 cơ sở của Bệnh viện K trong khoảng thời gian từ ngày 17.4 đến 7.5 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kịp thời theo quy định.

Cùng với đó, các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chủ sử dụng lao động tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch, như: Kiểm tra thân nhiệt người lao động hàng ngày; yêu cầu đeo khẩu trang trong quá trình làm việc; bố trí vách ngăn tại khu vực bếp ăn tập thể, giữ khoảng cách, chia ca trong các bữa ăn; thực hiện giãn cách, khử khuẩn tại nơi làm việc, bếp ăn, xe đưa đón công nhân.

Các Công đoàn cơ sở trực thuộc tăng cường giám sát người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định các chế độ đối với người lao động phải nghỉ việc do bị ảnh hưởng bởi dịch, người lao động nghỉ việc vì phải cách ly, người lao động nghỉ việc để điều trị khi bị lây nhiễm; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp khẩn trương thiết lập danh sách công nhân phân theo nơi ở, danh sách công nhân đi các tuyến xe đưa đón công nhân hàng ngày để cùng với cơ quan chức năng kịp thời có phương án phòng chống dịch và điều tra, truy vết khi cần thiết.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Người đến siêu thị Big C Bắc Giang từ 9-14h ngày 1.5 cần khai báo y tế

PHAN LOAN |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Bắc Giang sáng 10.5 ra thông báo, yêu cầu những ai đến Siêu thị Big C Bắc Giang từ 9 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 1.5 cần thực hiện khai báo y tế ngay tại cơ sở y tế gần nhất; gọi điện đến các đường dây nóng để được hướng dẫn.

Thêm 3 ca dương tính, Bắc Giang tập trung chống dịch trong khu công nghiệp

Vân Trường |

Tính đến 8h ngày 10.5, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 40 ca nhiễm COVID-19, tăng thêm 3 ca so với thời điểm 19h ngày 9.5.

Bắc Giang: Phê bình BQL khu công nghiệp tỉnh chưa ráo riết phòng dịch

Trần Tuấn |

Ban quản lý (BQL) khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang bị phê bình vì kiểm soát không chặt chẽ các biện pháp chống dịch trong một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Người đến siêu thị Big C Bắc Giang từ 9-14h ngày 1.5 cần khai báo y tế

PHAN LOAN |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Bắc Giang sáng 10.5 ra thông báo, yêu cầu những ai đến Siêu thị Big C Bắc Giang từ 9 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 1.5 cần thực hiện khai báo y tế ngay tại cơ sở y tế gần nhất; gọi điện đến các đường dây nóng để được hướng dẫn.

Thêm 3 ca dương tính, Bắc Giang tập trung chống dịch trong khu công nghiệp

Vân Trường |

Tính đến 8h ngày 10.5, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 40 ca nhiễm COVID-19, tăng thêm 3 ca so với thời điểm 19h ngày 9.5.

Bắc Giang: Phê bình BQL khu công nghiệp tỉnh chưa ráo riết phòng dịch

Trần Tuấn |

Ban quản lý (BQL) khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang bị phê bình vì kiểm soát không chặt chẽ các biện pháp chống dịch trong một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp.