Bắc Giang: Chương trình “Tết Sum vầy” cần được tổ chức rộng khắp

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 136/KH-LĐLĐ tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong đó chỉ đạo Chương trình “Tết Sum vầy” cần được tổ chức rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở.

Theo kế hoạch, tổ chức đa dạng các hình thức chăm lo, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cấp trên trực tiếp cơ sở và tại các doanh nghiệp có đông công nhân, lao động. Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi.

Với chủ đề “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” và phương châm là tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết. Theo đó, các cấp công đoàn tập trung nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán. Báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp dành nguồn kinh phí, quỹ phúc lợi để hỗ trợ chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động như: điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, không để người sử dụng lao động lợi dụng buộc người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian luật định; chú trọng việc đề nghị người sử dụng lao động thưởng tết cho công nhân, lao động theo đúng hoặc cao hơn mức thỏa thuận; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả những phát sinh liên quan đến quyền lợi của người lao động xảy ra trong dịp Tết; hạn chế tranh chấp lao động và ngăn ngừa có hiệu quả đình công trái pháp luật.

Chủ động giám sát các doanh nghiệp việc thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về tiền lương tối thiểu vùng năm 2021; phối hợp với cơ quan chức năng và chủ doanh nghiệp nắm tình hình doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động để đề xuất với chính quyền địa phương có giải pháp kịp thời xử lý những phát sinh liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động trong dịp Tết; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản.

Tổ chức các hoạt động đưa được nhiều nhất đoàn viên, người lao động ở xa về quê đón Tết đảm bảo đúng đối tượng, chu đáo, an toàn, thuận lợi, tạo sức lan tỏa và ý nghĩa nhân văn. Tổ chức các hoạt động chăm lo vui Tết; thăm, động viên người lao động không có điều kiện về quê, đảm bảo vui tươi, chu đáo, ấm áp, nghĩa tình.

Cùng với đó, tổ chức kịp thời các hoạt động thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động ý nghĩa, thiết thực, đảm bảo đúng đối tượng; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Chương trình “Tết Sum vầy” cần được tổ chức rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở như: khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp và tổ chức ở nơi có đông NLĐ. LĐLĐ tỉnh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy 2021” lồng ghép trong Chương trình “Gian hàng dành cho công nhân, lao động”...

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đón Tết, vui xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và trở lại làm việc đúng thời gian quy định. Đối với công nhân, lao động phải trực, làm ca, kíp không có điều kiện nghỉ Tết phải thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, không để vi phạm các tệ nạn xã hội hoặc các hoạt động gây mất an ninh trật tự...

LĐLĐ tỉnh yêu cầu các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, công đoàn cơ sở phối hợp căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Lâm Đồng chuẩn bị Tết sum vầy cho người lao động

Đức Thiệm |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

“Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”

Kiều Vũ |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với chủ đề “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”.

Nghiên cứu hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Sum vầy 2021

Hoàng Thị Hiền |

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định cần thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, nghiên cứu hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Sum vầy 2021; nắm và xử lý vấn đề quan hệ lao động trên địa bàn, phân công Thường vụ phụ trách từng địa bàn, đơn vị phức tạp.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

LĐLĐ Lâm Đồng chuẩn bị Tết sum vầy cho người lao động

Đức Thiệm |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

“Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”

Kiều Vũ |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với chủ đề “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”.

Nghiên cứu hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Sum vầy 2021

Hoàng Thị Hiền |

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định cần thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, nghiên cứu hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Sum vầy 2021; nắm và xử lý vấn đề quan hệ lao động trên địa bàn, phân công Thường vụ phụ trách từng địa bàn, đơn vị phức tạp.