Bà Rịa - Vũng Tàu: Đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết, công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đang diễn ra đúng tiến độ kế hoạch đã xây dựng.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 179/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh yêu cầu tất cả các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc phải tổ chức đại hội trước ngày 31.5.2023; và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành công tác tổ chức đại hội trước ngày 31.7.2023.

Đồng thời, LĐLĐ tỉnh cũng có kế hoạch tổ chức Đại hội Công toàn tỉnh lần thứ VII, dự kiến diễn ra vào tháng 9.2023.

Hiện nay, công tác triển khai thực hiện đang nằm trong tiến độ đề ra. Tính đến ngày 16.3, qua thống kê đã có 1 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức đại hội; 672/1.496 CĐCS đủ điều kiện tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ gần 45% và 27/29 CĐCS đủ điều kiện tổ chức hội nghị, đạt tỷ lệ hơn 93%.

Ông Lê Văn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, nhìn chung công tác tổ chức đại hội của các đơn vị bảo đảm đúng theo quy định, hình thức trang nghiêm, long trọng và tiết kiệm; công tác nhân sự cơ bản thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, bảo đảm cơ cấu, bám sát tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Những CĐCS gặp khó khăn trong công tác tổ chức đại hội  cũng đã được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động trao đổi ban giám đốc tạo điều kiện tổ chức đại hội cũng như trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn CĐCS chuẩn bị nhân sự, hồ sơ để tổ chức.

Trong thời gian tới, để đảm bảo việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp diễn ra đúng tiến độ, LĐLĐ tỉnh tiếp tục theo dõi, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS tổ chức đại hội, định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ về LĐLĐ tỉnh.

Đồng thời, do nhiệm kỳ này có nhiều quy định mới, khác so với nhiệm kỳ trước, nên LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn đương nhiệm cần bám sát hướng dẫn về công tác nhân sự của LĐLĐ tỉnh để xây dựng cơ cấu, chuẩn bị nhân sự theo quy định.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng cần chuẩn bị chu đáo kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch đại hội đảm bảo chặt chẽ, thực hiện theo đúng trình tự và liên tục. Các thành viên trong ban bầu cử phải nắm rõ công tác kiểm phiếu, cách tính tỷ lệ phiếu, tránh lúng túng, làm sai kết quả kiểm phiếu... để việc tổ chức Đại hội Công đoàn đạt chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh 3 dự án giao thông trọng điểm bị Sở GTVT TPHCM điểm mặt

Anh Tú - Phương Ngân |

Dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình), dự án mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) và dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức), là 3 dự án giao thông trọng điểm mang tính kết nối vùng, cửa ngõ TP Hồ Chí Minh, rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, tổ chức giao thông cần sớm được hoàn thiện. Tuy nhiên, việc thi công diễn ra ì ạch, khiến Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh phải nhắc nhở.

Đồng Nai: Một người dân chăn bò bị voi rừng tấn công gây thương tích nặng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán đã tiếp nhận cấp cứu anh L.V.L (34 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, đa chấn thương do voi tấn công khi đang chăn thả bò tại khu vực rẫy gần nhà.

Lã Thanh Huyền: Thu nhập ở showbiz có sự phân cấp giữa nghệ sĩ và ngôi sao

NHÓM PV |

Giữa nhiều chiều tranh cãi về hào quang ở showbiz, khi có nghệ sĩ khóc kêu khổ, lại có nghệ sĩ thấy may mắn, tự hào khi là nghệ sĩ, Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Lã Thanh Huyền. Giới nghệ sĩ màn ảnh nhỏ luôn cho rằng, Lã Thanh Huyền là một diễn viên giàu có.

Hà Nội: Taxi ngoại tỉnh tăng áp lực giao thông, cạnh tranh không lành mạnh

Minh Hạnh |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê các tụ điểm xe taxi thường xuyên vi phạm dừng, đỗ và đón, trả khách không đúng quy định... Tuy nhiên, lượng xe taxi ngoại tỉnh đón trả khách địa bàn thành phố Hà Nội cũng rất nhiều và khó xử lý vi phạm.

Phân luồng giao thông xong "đâu lại vào đấy"

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội – Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thí điểm phân luồng giao thông tại các nút giao như: Trường Chinh - Tôn Thất Tùng; Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết; Quang Trung - Lê Trọng Tấn,… để giảm tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, sau một thời gian phân làn, người dân lại tiếp tục di chuyển bất chấp và “ngó lơ” các biển báo chỉ dẫn.

Xơ xác vì tảo hôn: "Ưng cái bụng" là kéo nhau thành vợ thành chồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Trong danh sách 16 cặp đôi tảo hôn năm 2022 tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, chú rể ít tuổi nhất mới 16 và cô dâu ít tuổi nhất mới 14.

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Người dân Hà Nội hoài nghi, chấm điểm âm

Phạm Đông |

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội đánh giá 99,9% số lượt xe buýt đạt chất lượng 5 sao. Nhiều người dân hoài nghi và cho rằng đây là con số không tưởng, không sát với thực tế.

Phớt lờ xử phạt, Công ty Sông Hồng - Lào Cai ngang nhiên khai thác cao lanh

An Trịnh |

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng UBND tỉnh "tuýt còi" xử phạt nhưng Công ty Sông Hồng Lào Cai vẫn ngang nhiên đào bới khai thác cao lanh mà không có giấy phép.