Xã hội hóa để tăng cường chăm lo người lao động mùa dịch

Lục Tùng |

Từ nguồn xã hội hóa, LĐLĐ TP. Long Xuyên (An Giang) đã tăng cường chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Đang khó khăn do ngưng việc làm mà được tổ chức Công đoàn mang quà đến tận phòng trọ tặng thật là trân quý” - chị Phạm Thị Hoàng Hoa, công nhân tại nhà trọ số 26, phường Mỹ Thới chia sẻ khi được LĐLĐ TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức tặng hàng thiết yếu vào ngày 26.8.

Trong đợt này LĐLĐ TP. Long Xuyên tổ chức tặng 220 phần quà thiết yếu cho người lao động tại các khu nhà trọ công nhân tự quản, gồm 2,2 tấn gạo, 2.000 trứng vịt với tổng trị giá gần 32 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

LĐLĐ TP. Long Xuyên cùng các nhà hảo tâm tự tay vận chuyển hàng thiết thực chăm lo NLĐ. Ảnh: LT
LĐLĐ TP. Long Xuyên cùng các nhà hảo tâm tự tay vận chuyển hàng thiết thực chăm lo NLĐ. Ảnh: LT

Đây là một trong số hàng ngàn người lao động được tổ chức Công đoàn trên quê hương Bác Tôn chăm lo trong mùa dịch từ nguồn xã hội hóa.

Ông Trương Văn Chiêm - Chủ tịch LĐLĐ TP. Long Xuyên - cho biết: Khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, bên cạnh việc chăm lo từ nguồn tài chính Công đoàn, Long Xuyên còn tìm nhiều cách phát huy nguồn lực xã hội để tăng cường chăm lo người lao động”.

Trước đó từ nguồn xã hội hóa, LĐLĐ TP. Long Xuyên đã trao tặng 15 tấn gạo cho 1.500 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dưới nhiều hình thức: Giảm giờ làm, tạm ngừng việc… với tổng trị giá trên 195 triệu đồng. Và cũng từ nguồn xã hội hóa, LĐLĐ TP. Long Xuyên hỗ trợ cho người lao động tại các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, người lao động tại các khu nhà trọ 1 tấn dưa leo và 1.800 trứng vịt với tổng trị giá 14,5 triệu đồng...

Cán bộ Công đoàn phân chia hàng hóa trước khi trao tặng cho NLĐ. Ảnh: LT
Cán bộ Công đoàn phân chia hàng hóa trước khi trao tặng cho NLĐ. Ảnh: LT

Không dừng lại ở những con số, LĐLĐ TP. Long Xuyên còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng món quà đến tay người lao động.

Xác định toàn thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nên LĐLĐ TP. Long Xuyên đã thống nhất phối hợp với các đơn vị, cá nhân ủng hộ chuyển quà đến địa điểm tập trung thuận lợi nhất, sau đó tổ chức mang quà đến tận từng phòng trọ, từng đơn vị...

“Cách làm này, không chỉ góp phần đảm bảo an toàn phòng chống dịch, mà còn gia tăng thêm thành quả phòng chống dịch. Bởi thông qua việc trao quà, các thành viên còn lồng ghép, vận động việc khuyến khích người lao động tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế...” - ông Chiêm chia sẻ.

Đặc biệt hơn, Long Xuyên còn xã hội hóa công tác chăm lo cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Điển hình như tặng khẩu trang cho lực lượng phòng chống dịch tại 13 phường, xã trong thành phố; chốt kiểm soát đường thủy, lực lượng Bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên biên giới tại 2 huyện Tịnh Biên, An Phú.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Long Xuyên Nguyễn Thị Thu Cúc trao quà cho chi Phạm Thị Hoàng Hoa, nhà trọ công nhân tự quản số 26, phường Mỹ Thới. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Long Xuyên Nguyễn Thị Thu Cúc trao quà cho chi Phạm Thị Hoàng Hoa, nhà trọ công nhân tự quản số 26, phường Mỹ Thới. Ảnh: LT

“Đây là kết quả của quá trình gắn bó của tổ chức Công đoàn với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” - ông Chiêm chia sẻ thêm - “Ngày thường, khi các đơn vị cần, trong khả năng, nhiệm vụ của mình, chúng tôi tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, nên khi chúng tôi lên tiếng cần, họ dễ dàng đồng cảm, chia sẻ”.

Linh động, phát huy nhiều nguồn lực xã hội chung tay chăm lo người lao động, cách làm của LĐLĐ TP. Long Xuyên không chỉ giúp hàng ngàn người lao động ổn định trước dịch bệnh, mà còn gợi mở cho nhiều đơn vị cách làm thiết thực mùa dịch COVID-19.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Long Xuyên: Đưa hàng thiết yếu đến tận khu nhà trọ công nhân tự quản

Lục Tùng |

LĐLĐ TP. Long Xuyên (An Giang) đã tặng hàng thiết yếu cho hơn 200 người lao động tại khu nhà trọ công nhân tự quản bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Cà Mau: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo NLĐ trong Tháng Công nhân

Thiệu Vũ |

Trong Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo đoàn viên, người lao động.

Tăng cường phòng chống dịch, chăm lo NLĐ để ổn định sản xuất

Nam Dương |

Mặc dù còn khó khăn do tình hình dịch bệnh, nhưng nhiều doanh nghiệp ở TPHCM vẫn cố gắng chăm lo tốt hơn cho NLĐ để ổn định tình hình sản xuất.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Long Xuyên: Đưa hàng thiết yếu đến tận khu nhà trọ công nhân tự quản

Lục Tùng |

LĐLĐ TP. Long Xuyên (An Giang) đã tặng hàng thiết yếu cho hơn 200 người lao động tại khu nhà trọ công nhân tự quản bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Cà Mau: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo NLĐ trong Tháng Công nhân

Thiệu Vũ |

Trong Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo đoàn viên, người lao động.

Tăng cường phòng chống dịch, chăm lo NLĐ để ổn định sản xuất

Nam Dương |

Mặc dù còn khó khăn do tình hình dịch bệnh, nhưng nhiều doanh nghiệp ở TPHCM vẫn cố gắng chăm lo tốt hơn cho NLĐ để ổn định tình hình sản xuất.