Vì sao An Giang cán đích sớm hỗ trợ người lao động làm việc “3 tại chỗ”?

Lục Tùng |

Để cán đích sớm hoàn thành việc hỗ trợ người lao động làm việc "3 tại chỗ", LĐLĐ tỉnh An Giang đã vào cuộc quyết liệt để gỡ khó cho doanh nghiệp và người lao động.

Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh An Giang, toàn tỉnh có 30 doanh nghiệp với 4.500 người lao động làm việc “3 tại chỗ” đủ điều kiện hưởng hỗ trợ dinh dưỡng bữa ăn theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan ảnh hưởng từ dịch COVID-19 bùng phát..., mãi đến tận ngày 1.9.2021, chỉ có 8 doanh nghiệp với 539 người lao động có đủ hồ sơ nhận hỗ trợ.

Hơn 20 doanh nghiệp với 4.000 người lao động có thể không được hỗ trợ bởi sau đó, là kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày và khi trở lại làm việc, nhiều khả năng tỉnh sẽ hạ mức giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15...

Dự báo được nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, người lao động, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú đã ký quyết định thành lập lực lượng hỗ trợ doanh nghiệp xử lý hồ sơ với hàng chục cán bộ do ông Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trực tiếp điều hành...

Với tâm thế do người lao động, vì người lao động, lực lượng cán bộ Công đoàn đã làm tất cả các thao tác kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp, sau đó liên lạc trực tiếp với các cơ quan chức năng để đôn đốc khâu hoàn chỉnh, công nhận hồ sơ.

Tiếp đó, sáng ngày 6.9, ngày cuối cùng của quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 còn hiệu lực, đích thân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp với các ban ngành và bộ phận chuyên trách để gỡ rối những trường hợp khó khăn. Chủ tịch LĐLĐ vừa lắng nghe các ý kiến, đề xuất,  vừa liên lạc trực tiếp với lãnh đạo các đơn vị chức năng, đã thông luồng các điểm nghẽn cuối cùng... Liền theo đó, bộ phận tài chính vào cuộc, sẵn sàng chuyển khoản.

Nhờ cách làm linh động và đầy trách nhiệm này mà An Giang đã cán đích hỗ trợ 100% người lao động làm việc “3 tại chỗ”. Hơn thế nữa, tận dụng thời gian trao hỗ trợ, LĐLĐ tỉnh An Giang còn thăm hỏi, khảo sát tình hình làm việc, nơi ăn, chốn ở của người lao động...

Sau đây là một số hình ảnh của quá trình nỗ lực vì người lao động của cán bộ LĐLĐ tỉnh An Giang.

Với quyết tâm bảo vệ quyền lợi hơp pháp của NLĐ làm việc 3 tại chỗ, LĐLĐ tỉnh An Giang đã thành lập bộ phận chuyên trách hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ. Ảnh: LT
Với quyết tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động làm việc 3 tại chỗ, LĐLĐ tỉnh An Giang đã thành lập bộ phận chuyên trách hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang sát cánh cùng bộ phận cán bộ làm việc suốt 4 ngày của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang sát cánh cùng bộ phận cán bộ làm việc suốt 4 ngày của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: LT
Đến ngày 6.9, đích thân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú chủ trì cuộc họp bàn gỡ những điểm nghẽn cuối cùng. Ảnh: LT
Đến ngày 6.9, đích thân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú chủ trì cuộc họp bàn gỡ những điểm nghẽn cuối cùng. Ảnh: LT
Sự đóng góp nhiệt tình về những ý tưởng mới đã hình thành chìa khóa giúp doanh nghiệp mở tung những khó khăn cuối cùng. Ảnh: LT
Sự đóng góp nhiệt tình về những ý tưởng mới đã hình thành chìa khóa giúp doanh nghiệp mở tung những khó khăn cuối cùng. Ảnh: LT
Nhờ cách làm linh động, trách nhiệm mà LĐLĐ tỉnh An Giang đã cán mức hỗ trợ NLĐ làm việc 3 tại chỗ ở phút bù giờ. Ảnh: LT
Nhờ cách làm linh động, trách nhiệm mà LĐLĐ tỉnh An Giang đã cán mức hỗ trợ người lao động làm việc 3 tại chỗ kịp thời gian. Ảnh: LT
Tranh thủ trao hỗ trợ, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang tham quan các điểm ăn nghỉ, ăn uống của NLĐ. Trong ảnh ông Nguyễn Thiện Phú thăm nhà ăn của NLĐ làm việc tại Công ty Cổ phần Chí Công. Ảnh: LT
Tranh thủ trao hỗ trợ, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang tham quan các điểm ăn nghỉ, ăn uống của người lao động. Trong ảnh ông Nguyễn Thiện Phú thăm nhà ăn của người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Chí Công. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến kiểm tra nơi nghỉ ngơi của NLĐ tại Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm An Giang. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến kiểm tra nơi nghỉ ngơi của người lao động tại Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm An Giang. Ảnh: LT
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hơn 40 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn cho 40.000 công nhân “3 tại chỗ”

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lương Ngọc Hồi - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Great Kingdom (KCN Giang Điền, H.Trảng Bom, Đồng Nai) - hồ hởi chia sẻ: “Công ty chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ quyết định của Tổng LĐLĐVN về hỗ trợ bữa ăn cho công nhân đang sản xuất 3 tại chỗ, hiện chúng tôi đang triển khai mua sữa để tăng thêm chất lượng bữa ăn cho công nhân”. LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã triển khai hỗ trợ cho hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn số tiền hơn 40 tỉ đồng, với số công nhân thụ hưởng là hơn 40.000 người.

Thần tốc triển khai hỗ trợ công nhân “3 tại chỗ” ở An Giang

Lục Tùng |

Với cách làm sáng tạo, trách nhiệm, tận tâm, LĐLĐ tỉnh An Giang vừa nhanh chóng triển khai Quyết định của Tổng LĐLĐVN hỗ trợ bữa ăn cho công nhân, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”, vừa biến dịp này thành cơ hội nhân lên lòng nhân ái trong CNVCLĐ...

LĐLĐ An Giang: Hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ người lao động làm việc “3 tại chỗ”

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang vừa trao thêm hỗ trợ người lao động làm việc "3 tại chỗ" hơn 2,8 tỉ đồng. Đến nay, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức 2 đợt hỗ trợ với tổng số tiền 3,385 tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

Hơn 40 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn cho 40.000 công nhân “3 tại chỗ”

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lương Ngọc Hồi - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Great Kingdom (KCN Giang Điền, H.Trảng Bom, Đồng Nai) - hồ hởi chia sẻ: “Công ty chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ quyết định của Tổng LĐLĐVN về hỗ trợ bữa ăn cho công nhân đang sản xuất 3 tại chỗ, hiện chúng tôi đang triển khai mua sữa để tăng thêm chất lượng bữa ăn cho công nhân”. LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã triển khai hỗ trợ cho hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn số tiền hơn 40 tỉ đồng, với số công nhân thụ hưởng là hơn 40.000 người.

Thần tốc triển khai hỗ trợ công nhân “3 tại chỗ” ở An Giang

Lục Tùng |

Với cách làm sáng tạo, trách nhiệm, tận tâm, LĐLĐ tỉnh An Giang vừa nhanh chóng triển khai Quyết định của Tổng LĐLĐVN hỗ trợ bữa ăn cho công nhân, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”, vừa biến dịp này thành cơ hội nhân lên lòng nhân ái trong CNVCLĐ...

LĐLĐ An Giang: Hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ người lao động làm việc “3 tại chỗ”

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang vừa trao thêm hỗ trợ người lao động làm việc "3 tại chỗ" hơn 2,8 tỉ đồng. Đến nay, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức 2 đợt hỗ trợ với tổng số tiền 3,385 tỉ đồng.