Trên 65.000 lượt người lao động An Giang được thưởng Tết

Lục Tùng |

An Giang –Tết Nhâm Dần, toàn tỉnh có trên 65.000 lượt người lao động được thưởng Tết dưới các hình thức tiền Tết, quà Tết.

Theo báo cáo nhanh, dịp Tết Nhâm Dần, toàn tỉnh An Giang có trên 65.000 lượt người lao động được doanh nghiệp thưởng Tết, gồm thưởng tiền Tết và quà Tết. Trong đó, thưởng tiền Tết cao nhất là 142 triệu đồn và thấp nhất là 300.000 đồng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao quà Tết cho người lao động. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao quà Tết cho người lao động. Ảnh: LT

Riêng về tặng quà Tết, có trên 65.500  lượt người lao động được nhận quà Tết từ nguồn doanh nghiệp và CĐCS và Công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ với tổng số tiền trên 19 tỷ đồng. Trong đó, có 23.221 người lao động được doanh nghiệp thưởng quà với tổng giá trị 6,88 tỷ đồng (giá trị mỗi phần quà từ 100.000  đến 1.000.000 đồng/người)  và 39.876 lượt người lao động được nhận quà từ CĐCS với tổng trị giá 11,57 tỷ đồng (giá trị mỗi phần quà từ 180.000 - 1.000.000 đồng).

LĐLĐ huyện Phú Tân kết hợp cùng doanh nghiệp trao thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LT
LĐLĐ huyện Phú Tân kết hợp cùng doanh nghiệp trao thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LT

Ngoài ra, từ nguồn Công đoàn cấp trên cơ sở tặng cho 2.443 lượt người lao động tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn với tổng trị giá gần 900 triệu đồng (giá trị quà từ 300.000-  600.000 đồng).

Theo thống kê của Ban Chính sách, pháp luật và Quan hệ lao động (LĐLĐ tỉnh An Giang) toàn tỉnh có 53.607 người lao động làm việc tại 213 doanh nghiệp, gồm 163 doanh nghiệp có thành lập CĐCS và 50 doanh nghiệp chưa có CĐCS.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết qua các năm: Biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19

ANH THƯ |

Các mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch có xu hướng tăng lên qua các năm, song bị chững lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Vui buồn chuyện thưởng Tết

Phong Quang |

Thưởng Tết luôn là câu chuyện được đặc biệt quan tâm vào dịp cuối năm, bởi với người lao động đây là khoản tiền được mong chờ nhất trong năm. Có những doanh nghiệp mức thưởng lên tới cả tỉ đồng nhưng cũng có chỗ chỉ ngang một tháng lương cơ bản, buồn vui cũng từ đó mà ra.

Không lương và thưởng Tết, lao động tự do cật lực "cõng việc"

Minh Phương |

Giáp Tết, những lao động tự do như chạy xe ôm, thu mua đồng nát… đều tranh thủ làm thêm thời gian, cố gắng để "kiếm" một cái Tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Thưởng Tết qua các năm: Biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19

ANH THƯ |

Các mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch có xu hướng tăng lên qua các năm, song bị chững lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Vui buồn chuyện thưởng Tết

Phong Quang |

Thưởng Tết luôn là câu chuyện được đặc biệt quan tâm vào dịp cuối năm, bởi với người lao động đây là khoản tiền được mong chờ nhất trong năm. Có những doanh nghiệp mức thưởng lên tới cả tỉ đồng nhưng cũng có chỗ chỉ ngang một tháng lương cơ bản, buồn vui cũng từ đó mà ra.

Không lương và thưởng Tết, lao động tự do cật lực "cõng việc"

Minh Phương |

Giáp Tết, những lao động tự do như chạy xe ôm, thu mua đồng nát… đều tranh thủ làm thêm thời gian, cố gắng để "kiếm" một cái Tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình.