Tăng cường hoạt động Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Lục Tùng |

An Giang - Năm 2022, LĐLĐ tỉnh An Giang tập trung tăng cường hoạt động Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn tỉnh An Giang năm 2021, ông Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - đã yêu cầu LĐLĐ tỉnh An Giang tăng cường hoạt động Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn tỉnh An Giang năm 2021. Ảnh: LT
Ông Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - phát biểu tại hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn tỉnh An Giang năm 2021. Ảnh: LT

“Năm 2022 là năm bản lề Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang và các sự kiện quan trọng khác, vì vậy đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường chăm lo đoàn viên, người lao động bằng những chương trình, việc làm thiết thực” - ông Nưng nhấn mạnh. ”Đây không chỉ là sự hỗ trợ mà chính là tiền đề để an tâm lao động với tinh thần sáng tạo, góp phần thúc đẩy quá trình hồi phục kinh tế sau dịch bệnh, tiến tới phát triển bền vững”.

Ông Lê Văn Nưng trao cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng cho LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Ông Lê Văn Nưng trao cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng cho LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: LT

Vì vậy, theo ông Nưng, bên cạnh việc tiếp tục quán triệt các quan điểm, chỉ đạo mang tính định hướng, dẫn đường của Đảng, Nhà nước về đổi mới hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân trong tình hình mới, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”... LĐLĐ tỉnh An Giang cần quan tâm hơn nữa công tác chăm lo người lao động.

Cụ thể, theo ông Nưng, bên cạnh việc chủ động nắm bắt những diễn biến mới phát sinh trong lực lượng người lao động để kịp thời đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết kịp thời, thỏa đáng... cần tiếp tục tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao quà Tết cho người lao động. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao quà Tết cho người lao động. Ảnh: LT

Ông Nưng đặc biệt lưu ý đến lực lượng lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước. "Phải tập trung tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong đó, tập trung làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thu hút ngày càng đông đảo người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn vững mạnh, kết hợp với việc chăm lo, bảo vệ thiết thực, kịp thời, thỏa đáng”.

Ông Nưng cho hay, trước mắt xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đồng thời rà soát, nắm chắc tình hình thực hiện các chế độ chăm lo Tết cho người lao động của các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, để có biện pháp chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động dẫn đến đình công, ngừng việc tập thể. Riêng với công tác chuẩn bị Tết Nhâm Dần, ông Nưng yêu cầu tổ chức theo tinh thần vui tươi - an toàn - tiết kiệm.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh An Giang: Đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao

Lục Tùng |

An Giang – Năm 2021, LĐLĐ tỉnh An Giang đã đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

An Giang: Chăm lo hơn 50.000 người lao động vui Tết Nhâm Dần

Lục Tùng |

AN GIANG – LĐLĐ tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch chăm lo cho hơn 50.000 người lao động vui Tết Nhâm Dần.

Truyền thông là động lực thúc đẩy hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ

Lục Tùng |

AN GIANG – Chủ  tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú bày tỏ quan điểm xem truyền thông như động lực thúc đẩy hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

LĐLĐ tỉnh An Giang: Đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao

Lục Tùng |

An Giang – Năm 2021, LĐLĐ tỉnh An Giang đã đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

An Giang: Chăm lo hơn 50.000 người lao động vui Tết Nhâm Dần

Lục Tùng |

AN GIANG – LĐLĐ tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch chăm lo cho hơn 50.000 người lao động vui Tết Nhâm Dần.

Truyền thông là động lực thúc đẩy hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ

Lục Tùng |

AN GIANG – Chủ  tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú bày tỏ quan điểm xem truyền thông như động lực thúc đẩy hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân.