LĐLĐ tỉnh An Giang phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần

Lục Tùng |

An Giang – LĐLĐ tỉnh An Giang làm lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần.

Ngày 19.2, tại huyện Tịnh Biên, LĐLĐ tỉnh An Giang, Sở NNPTNT tỉnh An Giang làm lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần. Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, các ban chuyên môn, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh, huyện Tịnh Biên và 150 đoàn viên trong huyện Tịnh Biên tham dự.

Thay mặt LĐLĐ tỉnh An Giang, ông Nguyễn Nhật Tiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang đọc diễn văn phát động. Nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trồng cây xanh đối với sự bền vững của môi trường, sinh thái và cuộc sống con người, ông cho rằng, đây không chỉ là hoạt động thiết thực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc trồng 01 tỉ cây xanh và chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức phong trào  "Tết trồng cây" mà còn là hành động thiết thực phát huy truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng, kêu gọi.

“Hơn thế nữa đây còn là mục tiêu biến phong trào trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên quê hương Bác Tôn” - ông Tiến nhấn mạnh thêm.

Với ý nghĩa đó, ông Tiến kêu gọi các cấp Công đoàn trong tỉnh tích cực hưởng ứng và tuyên truyền, kêu gọi vận động đoàn viên, người lao động cùng nhân dân thực hiện... Để qua đó tạo thành phong trào trồng cây xanh lan tỏa trên khắp các địa bàn trong tỉnh và tạo khí thế sôi nổi thực hiện trồng cây xanh giai đoạn 2021 – 2025.

Dịp này, đại diện lãnh đạo huyện và đoàn viên huyện Tịnh Biên cũng có bài phát biểu thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào trồng cây gây rừng trên địa bàn. Ngay sau buổi lễ phát động, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng đại diện ngành nông nghiệp, huyện Tịnh Biên thực hiện trồng 1.000 cây xanh theo phân bổ kế hoạch của ngành kiểm lâm là cây bằng lăng và ô môi dọc theo tuyến đường Tà Ngáo (xã An Phú) với tổng chiều dài 2,4km.

Đại biểu là cán bộ Công đoàn, lãnh đạo ngành nông nghiệp, huyện Tịnh Biên tham dự lễ phát động Tết trồng cây. Ảnh: LT
Đại biểu là cán bộ Công đoàn, lãnh đạo ngành nông nghiệp, huyện Tịnh Biên tham dự lễ phát động Tết trồng cây. Ảnh: LT
Văn nghệ chào mừng. Ảnh: LT
Văn nghệ chào mừng. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến phát biểu khai mạc và phát động lễ Tết trồng cây. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến phát biểu khai mạc và phát động lễ Tết trồng cây. Ảnh: LT
đại diện lãnh đạo huyện và đoàn viên Công đoàn huyện Tịnh Biên phát biểu thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào Tết trồng cây. Ảnh: LT
Đại diện lãnh đạo huyện và đoàn viên Công đoàn huyện Tịnh Biên phát biểu thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào Tết trồng cây. Ảnh: LT
 
Đại diện LĐLĐ tỉnh, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang và lãnh đạo xã An Phú, huyện Tịnh Biên thực hiện nghi thức bàn giao giống cây xanh thực hiện Tết trồng cây. Ảnh: LT
Đại diện LĐLĐ tỉnh, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang và lãnh đạo xã An Phú, huyện Tịnh Biên thực hiện nghi thức bàn giao giống cây xanh thực hiện Tết trồng cây. Ảnh: LT
Ngay sau nghi thức lễ ngắn gọn, các đại biểu bắt tay thực hiện việc trồng cây xanh. Ảnh: LT
Ngay sau nghi thức lễ ngắn gọn, các đại biểu bắt tay thực hiện việc trồng cây xanh. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến cùng ông Trần Phú Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thực hiện kiểm tra cây trước khi thực hiện trồng dọc trên tuyến đường Tà Ngáo xã An Phú dài 2,4km. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến cùng ông Trần Phú Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thực hiện kiểm tra cây trước khi thực hiện trồng dọc trên tuyến đường Tà Ngáo xã An Phú dài 2,4km. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang cùng đại diện lãnh đạo huyện Tịnh Biên thực hiện trồng cây xanh. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang cùng đại diện lãnh đạo huyện Tịnh Biên thực hiện trồng cây xanh. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm cùng đại diện lãnh đạo huyện Tịnh Biên thực hiện trồng và tưới cây. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm cùng đại diện lãnh đạo huyện Tịnh Biên thực hiện trồng và tưới cây. Ảnh: LT
Bà Lý Thúy Vân, Bí thư- Chủ tịch UBND xã An Phú, nguyên UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ huyện Tịnh Biên thực hiện trồng cây trên tuyến đường Tà Ngáo. Ảnh: LT
Bà Lý Thúy Vân, Bí thư- Chủ tịch UBND xã An Phú, nguyên UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ huyện Tịnh Biên thực hiện trồng cây trên tuyến đường Tà Ngáo. Ảnh: LT
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN phát động “Tết trồng cây” ở mỏ than lớn nhất cả nước

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 14.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  (LĐLĐVN) đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại mặt bằng +50 bãi thải Bàng Nâu thuộc Công ty CP Than Cao Sơn, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là mỏ than lộ thiên lớn nhất của ngành than, với sản lượng mỗi năm khoảng 6 triệu tấn.

Đà Nẵng: Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 và hưởng ứng Chương trình trồng một 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025.

Các cấp Công đoàn Hà Nội tham gia Tết trồng cây

Hải Anh |

Hà Nội – Các cấp Công đoàn Hà Nội đang tích cực tham gia vào Tết trồng cây, qua đó tuyên truyền, giáo dục đoàn viên Công đoàn bảo vệ môi trường.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Tổng LĐLĐVN phát động “Tết trồng cây” ở mỏ than lớn nhất cả nước

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 14.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  (LĐLĐVN) đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại mặt bằng +50 bãi thải Bàng Nâu thuộc Công ty CP Than Cao Sơn, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là mỏ than lộ thiên lớn nhất của ngành than, với sản lượng mỗi năm khoảng 6 triệu tấn.

Đà Nẵng: Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 và hưởng ứng Chương trình trồng một 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025.

Các cấp Công đoàn Hà Nội tham gia Tết trồng cây

Hải Anh |

Hà Nội – Các cấp Công đoàn Hà Nội đang tích cực tham gia vào Tết trồng cây, qua đó tuyên truyền, giáo dục đoàn viên Công đoàn bảo vệ môi trường.