LĐLĐ tỉnh An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong năm 2022

Lục Tùng |

An Giang - Năm 2022, LĐLĐ tỉnh An Giang đã lập kỷ lục chăm lo người lao động.

Sáng 29.12, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Thái Thu Xương dự hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Năm 2022, với việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, LĐLĐ tỉnh An Giang đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Điển hình như ký kết Quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ các Huyện ủy nhằm đẩy mạnh, đổi mới hoạt động Công đoàn. Từ đó triển khai thí điểm chủ trương cho LĐLĐ cấp huyện ủy quyền CĐCS cơ quan xã, phường, thị trấn thành lập CĐCS nơi có dưới 25 lao động, cũng như mở rộng đối tượng kết nạp đoàn viên trong lực lượng công an và quân sự cấp xã...

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Thái Thu Xương tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022. Ảnh: Lục Tùng

Nhờ đó năm 2022 đã phát triển mới 11.617 đoàn viên, đạt 139,8% so chỉ tiêu. Đặc biệt là việc huy động các nguồn lực để tăng cường chăm lo người lao động.

Không chỉ phát huy tối đa “nội lực” từ nguồn tài chính Công đoàn, mà còn linh động tiếp nhận các nguồn lực “bổ trợ” để chăm lo người lao động cao nhất có thể. Vì vậy mà năm qua, toàn hệ thống Công đoàn tỉnh An Giang đã tổ chức thăm hỏi, tặng 113.438 suất quà với trên 64 tỉ đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tăng 19.738 suất và hơn 32 tỉ đồng so với năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú tặng Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh An Giang cho các đơn vị xuất sắc toàn diện, trong đó có nội dung chăm lo người lao động. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú tặng Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh An Giang cho các đơn vị xuất sắc toàn diện, trong đó có nội dung chăm lo người lao động. Ảnh: Lục Tùng

Được tổ chức Công đoàn quan tâm chăm lo, người lao động an tâm làm việc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Công đoàn phát động, như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”… Riêng với Chương trình “01 triệu sáng kiến”, đã có 12.326 sáng kiến đăng ký, đạt 123,6% chỉ tiêu…

Với kết quả đó, năm 2022, An Giang thực hiện đạt, vượt 15/15 chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao và vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc toàn diện dẫn đầu Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh ĐBSCL.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh An Giang cũng kiện toàn tổ chức, bầu mới 2 thành viên Ban chấp hành thay cho 2 thành viên đã chuyển công tác, nghỉ hưu theo chế độ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Thái Thu Xương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương đánh giá cao những sáng kiến hay, cách làm hiệu quả mà LĐLĐ tỉnh An Giang đã triển khai trong năm 2022 và mong LĐLĐ tỉnh phát huy thành tựu đã đạt được, tiếp tục làm tốt hơn nữa trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động, lập thành tích chào mừng đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn Việt Nam.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Tất cả người lao động đều có Tết

LỤC TÙNG |

Trước làn sóng người lao động (NLĐ) có nguy cơ mất việc cuối năm, LĐLĐ tỉnh An Giang nỗ lực tìm cách tăng cường chăm lo với phương châm: “Tất cả người lao động đều có Tết”; “Công nhân khó, có Công đoàn”.

Hoạt động chăm lo người lao động dịp Tết Nguyên Đán 2023

Tuyết Nhung |

MOVI phối hợp cùng các Công đoàn cơ sở, Doanh nghiệp, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng và mở rộng nhiều phương án nhằm hỗ trợ chăm lo đời sống Người lao động.

Công đoàn phối hợp chi trên 182,3 tỉ đồng để chăm lo người lao động

Mai Phương |

9 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã phối hợp chuyên môn thực hiện chăm lo, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 182,3 tỉ đồng.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

An Giang: Tất cả người lao động đều có Tết

LỤC TÙNG |

Trước làn sóng người lao động (NLĐ) có nguy cơ mất việc cuối năm, LĐLĐ tỉnh An Giang nỗ lực tìm cách tăng cường chăm lo với phương châm: “Tất cả người lao động đều có Tết”; “Công nhân khó, có Công đoàn”.

Hoạt động chăm lo người lao động dịp Tết Nguyên Đán 2023

Tuyết Nhung |

MOVI phối hợp cùng các Công đoàn cơ sở, Doanh nghiệp, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng và mở rộng nhiều phương án nhằm hỗ trợ chăm lo đời sống Người lao động.

Công đoàn phối hợp chi trên 182,3 tỉ đồng để chăm lo người lao động

Mai Phương |

9 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã phối hợp chuyên môn thực hiện chăm lo, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 182,3 tỉ đồng.