LĐLĐ tỉnh An Giang: Năm 2022 ưu tiên khen thưởng lao động trực tiếp

Lục Tùng |

An Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang yêu cầu năm 2022 ưu tiên khen thưởng lao động trực tiếp.

Ngày 23.2, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Theo đánh giá của LĐLĐ tỉnh An Giang, năm 2021 dù bị ảnh hưởng dịch COVID-19 bùng phát, nhưng các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh An Giang phát động và kêu gọi.

Quang cảnh lễ ký kết thi đua. Ảnh: LT
Quang cảnh lễ ký kết thi đua. Ảnh: LT

Kết quả, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng 8 Cờ thi đua toàn diện, 3 Cờ thi đua chuyên đề, 63 Bằng khen toàn diện cho 14 tập thể và 49 cá nhân, 7 Bằng khen chuyên đề cho 5 tập thể, 2 cá nhân và 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tổng Liên đoàn.

UBND tỉnh An Giang cũng đã tặng Bằng khen cho 15 cán bộ Công đoàn chuyên trách đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2020.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: LT
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: LT

LĐLĐ tỉnh An Giang cũng đã tặng 31 Cờ thi đua toàn diện, 2 Cờ thi đua chuyên đề, 471 Bằng khen toàn diện cho 64 tập thể và 407 cá nhân, 29 Bằng khen chuyên đề 12 tập thể và 17 cá nhân, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 15 cán bộ công đoàn chuyên trách và Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 12 tập thể, 87 cá nhân.

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh An Giang đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú nhấn mạnh: Năm 2022 ưu tiên khen thưởng lao động trực tiếp. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú nhấn mạnh: Năm 2022 ưu tiên khen thưởng lao động trực tiếp. Ảnh: LT

Đánh giá cao nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của các cấp Công đoàn trong điều kiện dịch bệnh bùng phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú nhấn mạnh: “Năm 2022, nhu cầu hoàn thành các nhiệm vụ thi đua rất cao để bù đắp lại những ảnh hưởng do ảnh hưởng dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2021, vì vậy lãnh đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Chủ tịch CĐCS quan tâm triển khai, theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện tiêu cực trong thi đua khen thưởng”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang trao Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang trao Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LT

Để đạt được kết quả đó, ông Phú gợi mở: Phải khẩn trương, quyết liệt và linh động hơn nữa trong đổi mới phương thức phát động, tổ chức phong trào thi đua. Trong đó đặc biệt gắn nội dung, tiêu chí thi đua với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành và mục tiêu, nhiệm vụ chung theo Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội công đoàn các cấp đã đề ra.

Nhấn mạnh đến vai trò khen thưởng, ông Phú cho rằng, khen thưởng là chìa khóa tạo nên sự thành công. Phải gắn liền công tác khen thưởng với kết quả của phong trào thi đua nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác bình xét khen thưởng phải thật sự công minh, đúng người đúng việc và kịp thời. Ưu tiên khen thưởng cho công nhân lao động trực tiếp sản xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 02 cá nhân đạt thành tích trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” năm 2021. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 02 cá nhân đạt thành tích trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” năm 2021. Ảnh: LT

Dịp này LĐLĐ tỉnh cũng đã triển khai Kế hoạch phát động và ký giao ước thi đua phong trào thi đua yêu nước năm 2022, Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Theo đó, LĐLĐ An Giang đề ra chỉ tiêu các cấp Công đoàn phấn đấu phát động đoàn viên, người lao động hưởng ứng thực hiện 10.000 sáng kiến....

Tại hội nghị cũng đã trao tặng Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; Bằng Lao động sáng tạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 cá nhân đạt danh hiệu Lao động sáng tạo trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” năm 2021.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng 67 tập thể, cá nhân chăm lo tốt NLĐ trong dịp Tết Nhâm dần

Chân Phúc |

TPHCM - 47 tập thể và 20 cá nhân đã được nhận bằng khen của LĐLĐ TPHCM do thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nhâm dần 2022.

Trên 65.000 lượt người lao động An Giang được thưởng Tết

Lục Tùng |

An Giang –Tết Nhâm Dần, toàn tỉnh có trên 65.000 lượt người lao động được thưởng Tết dưới các hình thức tiền Tết, quà Tết.

An Giang: Thăm, chúc Tết thầy thuốc trực đêm Giao thừa

Lục Tùng |

An Giang - LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức thăm, chúc Tết thầy thuốc trực đêm Giao thừa và điều trị bệnh nhân COVID-19.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Khen thưởng 67 tập thể, cá nhân chăm lo tốt NLĐ trong dịp Tết Nhâm dần

Chân Phúc |

TPHCM - 47 tập thể và 20 cá nhân đã được nhận bằng khen của LĐLĐ TPHCM do thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nhâm dần 2022.

Trên 65.000 lượt người lao động An Giang được thưởng Tết

Lục Tùng |

An Giang –Tết Nhâm Dần, toàn tỉnh có trên 65.000 lượt người lao động được thưởng Tết dưới các hình thức tiền Tết, quà Tết.

An Giang: Thăm, chúc Tết thầy thuốc trực đêm Giao thừa

Lục Tùng |

An Giang - LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức thăm, chúc Tết thầy thuốc trực đêm Giao thừa và điều trị bệnh nhân COVID-19.