LĐLĐ An Giang: Hơn 500 triệu đồng hỗ trợ người lao động sản xuất “3 tại chỗ

Lục Tùng |

LĐLĐ An Giang đã thăm, trao hơn 500 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn người lao động sản xuất “3 tại chỗ”.

Ngày 1.9, LĐLĐ An Giang tổ chức 2 đoàn công tác do ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực dẫn đầu, trực tiếp đi thăm và hỗ trợ bữa ăn người lao động sản xuất “3 tại chỗ” trong tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ cho Công đoàn Công ty Cổ phần dược phẩm Agimexpharm. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ cho Công đoàn Công ty Cổ phần dược phẩm Agimexpharm. Ảnh: LT

Theo đó, đoàn đã đến thăm và trao hỗ trợ người lao động đang làm việc “3 tại chỗ”.

Trong đợt thăm lần này, đoàn công tác thăm người lao động đang làm việc tại 8 doanh nghiệp nằm trong kạc trong Khu công nghiệp Bình Hòa, TP. Long Xuyên và huyện Châu Phú. Bao gồm doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp có vốn nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú thực hiện nghi thức chào lãnh đạo người Thái Lan tại Công ty TNHH Oriental Garment An Giang. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú thực hiện nghi thức chào lãnh đạo người Thái Lan tại Công ty TNHH Oriental Garment An Giang. Ảnh: LT

Tại những nơi đến, sau khi ân cần thăm hỏi tình hình làm việc và những sinh hoạt sau giờ làm việc, động viên đoàn viên, đoàn đã trực tiếp xem xét nơi ăn nghỉ, điều kiện sinh hoạt mà các doanh nghiệp đã đầu tư cho người lao động.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng chế độ bữa ăn chính cao hơn ngày thường, thậm chí có doanh nghiệp, còn áp dụng bữa ăn thứ 4 trong ngày kèm theo nhiều loại nước uống dinh dưỡng.

Đoàn công tác kiểm tra nơi nghỉ ngơi dành cho người lao động làm việc “3 tại chỗ“. Ảnh: LT
Đoàn công tác kiểm tra nơi nghỉ ngơi dành cho người lao động làm việc “3 tại chỗ“. Ảnh: LT

Đánh giá cao công tác quan tâm người lao động của các doanh nghiệp, lãnh đạo đoàn công tác mong rằng bên cạnh việc tiếp tục duy trì chất lượng bữa ăn, chỗ nghỉ ngơi, cần tiếp tục quan tâm theo dõi chặt các biểu hiện tâm lý người lao động để kịp thời hỗ trợ....

Dịp này, lãnh đạo đoàn cũng đã trao hỗ trợ tổng số tiền mặt cho mỗi người lao động là 1 triệu đồng từ nguồn kinh phí tích lũy của LĐLĐ tỉnh để tiếp sức doanh nghiệp có thêm điều kiện tăng cường chất lượng bữa ăn để người lao động tăng đề kháng trước dịch COVID-19. Qua đó tạo cho người lao động sự an tâm để làm việc với tinh thần trách nhiệm, năng suất cao, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp vượt khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú thăm bữa ăn của người lao động làm việc 3 tại chỗ ở Công ty Cổ phần Chí Công. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú thăm bữa ăn của người lao động làm việc 3 tại chỗ ở Công ty Cổ phần Chí Công. Ảnh: LT

Bày tỏ vui mừng với sự chăm lo của tổ chức Công đoàn, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở cam kết sẽ truyền đạt nội dung này đến người lao động để lan tỏa niềm vui ra toàn đơn vị và đặc biệt là sẽ sử dụng tiền đúng mục đích.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Công nhân “một cung đường, hai điểm đến” mong được hỗ trợ như "3 tại chỗ"

Nam Dương |

Các công nhân thực hiện sản xuất  “một cung đường, hai điểm đến” và nhiều cán bộ công đoàn đều mong nhận được hỗ trợ bữa ăn 1 triệu đồng/người như công nhân "3 tại chỗ".

NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” dưới 10 ngày được hỗ trợ bữa ăn 500.000 đồng

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có Hướng dẫn Thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Đường Sắt Việt Nam.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An chia sẻ khó khăn với công nhân “3 tại chỗ”

QUANG ĐẠI |

Chiều 31.8, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám đi thăm, tặng quà động viên đoàn viên, công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

Công nhân “một cung đường, hai điểm đến” mong được hỗ trợ như "3 tại chỗ"

Nam Dương |

Các công nhân thực hiện sản xuất  “một cung đường, hai điểm đến” và nhiều cán bộ công đoàn đều mong nhận được hỗ trợ bữa ăn 1 triệu đồng/người như công nhân "3 tại chỗ".

NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” dưới 10 ngày được hỗ trợ bữa ăn 500.000 đồng

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có Hướng dẫn Thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Đường Sắt Việt Nam.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An chia sẻ khó khăn với công nhân “3 tại chỗ”

QUANG ĐẠI |

Chiều 31.8, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám đi thăm, tặng quà động viên đoàn viên, công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp.