Chăm lo tình nguyện viên bệnh viện điều trị COVID-19 “đặc biệt”

Lục Tùng |

An Giang - Ở An Giang có bệnh viện điều trị COVID-19 rất đặc biệt và ở đó, tổ chức Công đoàn cũng đã dành sự chăm lo cũng rất đặc biệt.

Tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang đã dành chăm lo đặc biệt cho lực lượng tình nguyện viên ở bệnh viện điều trị COVID-19 cũng rất đặc biệt.

Một góc Bệnh viện điều trị COVID-19 huyện Phú Tân. Ảnh: LT
Một góc Bệnh viện điều trị COVID-19 huyện Phú Tân. Ảnh: LT

Đó là Bệnh viện điều trị COVID-19 huyện Phú Tân. Chính thức vận hành vào ngày 24.10.2021 trên cơ sở trưng dụng cải tạo công năng Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Phú Tân, bệnh viện tọa lạc tại thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân (An Giang).

Tình nguyện viên tham gia hỗ trợ người bệnh tại Bệnh viện điều trị COVID-19. Ảnh: LT
Tình nguyện viên tham gia hỗ trợ người bệnh tại Bệnh viện điều trị COVID-19. Ảnh: LT

Nơi đây có quy mô 25 phòng bệnh với 100 giường, 1 phòng cấp cứu, 2 phòng dành cho người già, phụ nữ mang thai. Đây là trường hợp rất đặc biệt của tỉnh An Giang, bởi tất cả nhân lực, tài lực chăm lo cho người bệnh đều được tận dụng từ nguồn xã hội hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm hỗ trợ 5 tấn gạo cho hoạt động của Bệnh viện. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm hỗ trợ 5 tấn gạo cho hoạt động của Bệnh viện. Ảnh: LT

Tại đây luôn có trên 10 tình nguyện viên tham gia chăm lo, giúp đỡ người bệnh và giữa vai trò cầu nối giữa thầy thuốc và người bệnh. Đó là những sinh viên, những người lao động tự do... trong và ngoài địa phương đã tự nguyện tham gia làm việc theo chế độ 24/24.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân Trần Ngọc Trung thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân Trần Ngọc Trung thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên. Ảnh: LT

Dù không có bất cứ chế độ thù lao nào, nhưng với tinh thần thiện nguyện vì người bệnh đang chiến đấu với căn bệnh nguy hiểm, đã không quản ngày đêm, gian khó và nguy cơ dịch bệnh có thể ập đến bất cứ lúc nào, ngày đêm túc trực chăm lo người bệnh. Thấu cảm công sức đó, tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang đã dành cho lực lượng này sự chăm lo cũng rất đặc biệt.

Lực lượng đoàn viên, người lao động tham gia nấu ăn phục vụ người bệnh và lực lượng tình nguyện viên. Ảnh: LT
Lực lượng đoàn viên, người lao động tham gia nấu ăn phục vụ người bệnh và lực lượng tình nguyện viên. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân Trần Ngọc Trung tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính trực tiếp tham gia tiếp sức cho bếp ăn. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân Trần Ngọc Trung tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính trực tiếp tham gia tiếp sức cho bếp ăn. Ảnh: LT

Bên cạnh việc tổ chức thăm hỏi, động viên, ghi nhận công sức, LĐLĐ tỉnh An Giang và LĐLĐ huyện Phú Tân cũng dành nhiều chăm lo thiết thực cho lực lượng này. Không chỉ vận động đoàn viên tại các đơn vị, ban ngành, người lao động  có lòng hảo tâm tham gia nấu ăn, cung cấp thức ăn đảm bảo vệ sinh, chất lượng, tổ chức Công đoàn còn trực tiếp và vận động nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia hỗ trợ thực phẩm...

Bên cạnh món ăn mặn... Ảnh: LT
Bên cạnh món ăn mặn... Ảnh: LT
Bếp ăn còn phục vụ món chay với tổng trị giá 80.000đ/người/ngày. Ảnh: LT
Bếp ăn còn phục vụ món chay với tổng trị giá 80.000 đồng/người/ngày. Ảnh: LT

Việc hỗ trợ thực phẩm được duy trì bếp ăn theo chế độ 3 bữa/ngày cho cả người ăn chay lẫn ăn mặn. Ngoài ra, tổ chức Công đoàn còn linh động vận động hỗ trợ túi xách quà tặng để động viên tinh thần lực lượng này.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân tặng cặp kỷ niệm cho các tình nguyện viên. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân tặng cặp kỷ niệm cho các tình nguyện viên. Ảnh: LT
Sự chăm lo chu đáo của tổ chức Công đoàn đã góp phần tạo cho các tình nguyện viên cảm giác thoải mái. Qua đó gắn bó và hoạt động có hiệu quả hơn trong việc hỗ trợ người bệnh. Ảnh: LT
Sự chăm lo chu đáo của tổ chức Công đoàn đã góp phần tạo cho các tình nguyện viên cảm giác thoải mái. Qua đó gắn bó và hoạt động có hiệu quả hơn trong việc hỗ trợ người bệnh. Ảnh: LT

Điều này càng thôi thúc các tình nguyện viên luôn có được cảm giác phấn khởi để có thêm động lực gắn bó, trách nhiệm hơn với công việc...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Trao tặng vật tư y tế phòng dịch COVID-19 cho đội ngũ tuyến đầu

Cẩm Tú |

An Giang - Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, việc hỗ trợ vật tư y tế phòng chống dịch cho đội ngũ tuyến đầu là việc rất cần thiết.

Tiếp nhận ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19

Minh An |

Ngày 25.11, Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 tiếp nhận 100.000 USD từ Tập đoàn tư vấn G.A. Consultants Nhật Bản. Tính đến nay, quỹ vaccine phòng COVID-19 đã huy động được 8.796 tỉ đồng. Chi từ quỹ 7.597 tỉ đồng.

LĐLĐ An Giang: Hỗ trợ 5 tấn gạo cho người lao động đang điều trị COVID-19

Lục Tùng |

AN GIANG – LĐLĐ tỉnh An Giang hỗ trợ 5 tấn gạo cho người lao động đang điều trị bệnh COVID-19 tại huyện Phú Tân.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

An Giang: Trao tặng vật tư y tế phòng dịch COVID-19 cho đội ngũ tuyến đầu

Cẩm Tú |

An Giang - Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, việc hỗ trợ vật tư y tế phòng chống dịch cho đội ngũ tuyến đầu là việc rất cần thiết.

Tiếp nhận ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19

Minh An |

Ngày 25.11, Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 tiếp nhận 100.000 USD từ Tập đoàn tư vấn G.A. Consultants Nhật Bản. Tính đến nay, quỹ vaccine phòng COVID-19 đã huy động được 8.796 tỉ đồng. Chi từ quỹ 7.597 tỉ đồng.

LĐLĐ An Giang: Hỗ trợ 5 tấn gạo cho người lao động đang điều trị COVID-19

Lục Tùng |

AN GIANG – LĐLĐ tỉnh An Giang hỗ trợ 5 tấn gạo cho người lao động đang điều trị bệnh COVID-19 tại huyện Phú Tân.