Bác sĩ trẻ đam mê nghiên cứu, hết lòng vì người bệnh, vì người lao động

Cẩm Tú |

Vững vàng về chuyên môn, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giản dị trong cuộc sống, gần gũi chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, hết lòng với người bệnh, nhiệt tình trong công tác đoàn thể là những lời nhận xét, đánh giá của nhiều đồng nghiệp, đoàn viên Công đoàn và người nhà bệnh nhân khi nói về thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Lời (Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang).

Tốt nghiệp Đại học Y dược TPHCM năm 2003, ThS.Bs Trần Văn Lời có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung tâm An Giang, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang. Tính đến nay, anh đã có gần 18 năm kinh nghiệm trong nghề y, trong đó 15 năm gắn bó và làm việc tại Khoa Cấp cứu.

Không ngừng sáng kiến

BS Lời cho biết, suốt 15 năm qua, anh đã tiếp xúc với vô số người bệnh từ già đến trẻ, nên thấu hiểu hơn ai hết những nỗi đau mà người bệnh cũng như người thân của họ phải gánh chịu. Vì người bệnh đã vào khoa cấp cứu trung tâm là những bệnh nặng và rất nặng, tỉ lệ tử vong cao. Nên vào ca trực là kíp trực từ bác sĩ đến điều dưỡng như bước vào cuộc chiến đấu giành giật sự sống cho bệnh nhân với phương châm “còn nước còn tát”, thậm chí “hết nước vẫn tát”.

Anh chia sẻ thêm: “Mong muốn là thế nhưng nhìn thấy họ ra đi, ai cũng nặng lòng dù không nói ra. Điều đó rất khổ tâm. Có những thời điểm gần như ngày nào cũng có ca tử vong. Đối mặt với sự sống, cái chết như thế, thần kinh, tâm lý phải vững vàng lắm, nếu không thì không trụ nổi”.

Song song đó, trong quá trình làm việc tại Khoa Cấp cứu, anh luôn tìm tòi, sáng kiến đề ra nhiều giải pháp mang lại hiệu quả hơn cho đơn vị, được chuyên môn đánh giá cao. Hàng năm, anh đều nghiên cứu đổi mới phương pháp làm việc, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện 5S sắp xếp khoa phòng gọn gàng, ngăn nắp và đạt hiệu quả cao; Từng bước nâng cao kĩ năng giao tiếp và thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và thân nhân người bệnh.

Năm 2016, anh đã nghiên cứu thành công “Máy rửa dạ dày qua hệ thống kín”, đạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo tỉnh lần thứ X (2016 - 2018); Năm 2017 với sáng kiến “Cải tiến trang thiết y tế tại Khoa Cấp cứu” được bệnh viện cũng như Cục quản lí chất lượng đánh giá cao. Năm 2019, anh đã thành công với sáng kiến “Cải tiến phun khí dung qua hệ thống khí nén”, đạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ XI (2018 - 2019).

Ngoài ra, anh còn nghiên cứu, tham gia nghiên cứu nhiều đề tài tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

Vì đoàn viên, người lao động

Vai trò là Phó Chủ tịch CĐCS bệnh viện, anh luôn quan tâm làm thế nào để đời sống đoàn viên, người lao động (NLĐ) được cải thiện, bởi như thế họ mới có thể gắn bó và hết lòng vì công việc, vì sức khỏe nhân dân. Cùng đó là làm sao để công đoàn viên có được môi trường làm việc an toàn, thoải mái, bên cạnh công tác chuyên môn, có được nơi giải trí sau những ngày làm việc cực nhọc.

Với mong muốn đó, anh luôn nghiên cứu, đề ra nhiều mô hình hoạt động mới nhằm tạo không khí đoàn kết, hăng hái thi đua trong đoàn viên, NLĐ. Các mô hình mà anh đề ra đều được đông đảo đoàn viên, NLĐ đồng tình hưởng ứng.

Đặc biệt, năm 2020 và Xuân Tân Sửu vừa rồi, anh đã tham mưu và tổ chức thành công Hội thi “Những sáng kiến, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến về giao tiếp ứng xử, xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” kết hợp “Trang trí khoa, phòng Xuân Tân Sửu” thu hút trên 100 đoàn viên, người lao động và 30 tập thể phòng, khoa tham gia.

Không chỉ tham gia hoạt động Công đoàn, anh còn tích cực phối hợp Đoàn cơ sở, Hội thầy thuốc trẻ tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Hằng năm, tham gia khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 1.000 công nhân lao động, bà con nghèo vùng sâu vùng xa. Chỉ đạo Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các huyện, thị, thành phố phối hợp với đoàn cùng cấp tổ chức đồng loạt Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng như tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà… cho người dân và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tặng nhà Nhân ái cho hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cầu nông thôn, vận động hiến máu nhân đạo.

Với những đóng góp tích cực đó, anh được Đảng, Nhà nước, chuyên môn tặng thưởng nhiều Bằng khen và danh hiệu cao quý. Riêng năm 2020, anh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Cẩm Tú
TIN LIÊN QUAN

Trên 32 tỉ đồng hỗ trợ người lao động vui Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

Các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã hỗ trợ người lao động trên 32 tỉ đồng vui Tết Tân Sửu.

An Giang: Khảo sát tình hình sản xuất, lao động sau Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

LĐLĐ An Giang tổ chức đoàn khảo sát tình hình sản xuất, lao động sau Tết Tân Sửu.

An Giang: Sáng tạo chăm lo người lao động trước dịch COVID-19

Lục Tùng |

Việc sáng tạo mô hình “Sát cơ sở, gần công nhân”, LĐLĐ An Giang đã tăng cường chăm lo người lao động trước dịch COVID-19.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang động viên y, bác sĩ ngành y

Phương Quỳnh |

Chiều 19.2, nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã thăm và động viên cán bộ, nhân viên y tế, người lao động Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

An Giang: Thăm hỏi, hỗ trợ 85.500 suất quà Tết cho đoàn viên, CNLĐ

Lục Tùng |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết, dịp Tết Tân Sửu 2021, với tinh thần “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã vận dụng nhiều nguồn kinh phí như tiết kiệm, tài chính Công đoàn và vận động các doanh nghiệp để tăng cường chăm lo đoàn viên, công nhân lao động dịp Tết.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên 32 tỉ đồng hỗ trợ người lao động vui Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

Các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã hỗ trợ người lao động trên 32 tỉ đồng vui Tết Tân Sửu.

An Giang: Khảo sát tình hình sản xuất, lao động sau Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

LĐLĐ An Giang tổ chức đoàn khảo sát tình hình sản xuất, lao động sau Tết Tân Sửu.

An Giang: Sáng tạo chăm lo người lao động trước dịch COVID-19

Lục Tùng |

Việc sáng tạo mô hình “Sát cơ sở, gần công nhân”, LĐLĐ An Giang đã tăng cường chăm lo người lao động trước dịch COVID-19.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang động viên y, bác sĩ ngành y

Phương Quỳnh |

Chiều 19.2, nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã thăm và động viên cán bộ, nhân viên y tế, người lao động Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

An Giang: Thăm hỏi, hỗ trợ 85.500 suất quà Tết cho đoàn viên, CNLĐ

Lục Tùng |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết, dịp Tết Tân Sửu 2021, với tinh thần “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã vận dụng nhiều nguồn kinh phí như tiết kiệm, tài chính Công đoàn và vận động các doanh nghiệp để tăng cường chăm lo đoàn viên, công nhân lao động dịp Tết.