An Giang vượt lên dẫn đầu ĐBSCL về Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Cẩm Tú |

An Giang - Tính đến 14 giờ, ngày 25.3, LĐLĐ tỉnh An Giang đã đứng đầu các tỉnh ĐBSCL về hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình “01 triệu sáng kiến) do Tổng LĐLĐVN phát động.

Sôi nổi hưởng ứng

Theo số liệu cập nhật, đến 14 giờ, ngày 25.3 đoàn viên, CNVCLĐ An Giang đã đăng ký thành công 1.884/3.000 sáng kiến trên phần mềm của Tổng Liên đoàn, đạt 62,8% chỉ tiêu giai đoạn 1 (hết ngày 30.5). Tiêu biểu: LĐLĐ huyện Tịnh Biên  với 257/102 (tỷ lệ: 252%), LĐLĐ huyện Chợ Mới với 252/192 (tỷ lệ: 131,3%), LĐLĐ thành phố Long Xuyên 301/333 (tỷ lệ 90,4%)...

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Tịnh Biên Ngô Thế Trung cho biết: thông qua việc đăng ký thi đua đầu năm của đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ huyện vận động các CĐCS tham gia hưởng ứng Chương trình. Qua công tác vận động, hầu hết đoàn viên, CNVCLĐ huyện có đăng ký thi đua đầu năm đều hưởng ứng chương trình, đáng nói rất nhiều CĐCS trường học đã có trên 70% sáng kiến đăng ký đầu năm (từ 15 - 20 sáng kiến) được đăng ký trên phần mềm Tổng Liên đoàn.

Theo kế hoạch, LĐLĐ An Giang được Tổng LĐLĐVN giao thực hiện 10.000 sáng kiến. Trong đó, giai đoạn 1 (từ ngày phát động đến hết tháng 5.2022 - Tháng Công nhân năm 2022) với mục tiêu 3.000 sáng kiến. Giai đoạn 2 (Từ tháng 6.2022 đến tháng 9.2023 - Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023) và Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII) với mục tiêu 7.000 sáng kiến.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang cho biết: Từ thành công Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” năm 2021, để quán triệt Chương trình “01 triệu sáng kiến” đến các cấp Công đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai kế hoạch thi đua năm 2022. Đặc biệt tại Hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của tổ chức Công đoàn tỉnh với các cụm, khối thi đua trực thuộc. Đồng thời, kêu gọi các cấp Công đoàn đẩy mạnh triển khai, phát động, vận động đoàn viên, người lao động tại địa phương, đơn vị, đơn vị hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến”.

Sau lễ ký giao ước thi đua của LĐLĐ tỉnh, các cấp Công đoàn tiếp tục hội nghị ký kết Giao ước thi đua, giao chỉ tiêu cho các khối thi đua, các CĐCS trực thuộc; đồng thời quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn đến đoàn viên, CNVCLĐ tại địa phương, đơn vị mình.

Cần thêm nhiều sáng kiến trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Tuy bước đầu thu được kết quả khả quan, nhưng theo thống kê, các sáng kiến được đăng ký trên phần mềm tập trung hầu hết ở lĩnh vực giáo dục, một số thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp, khi đó lĩnh vực sản xuất kinh doanh chưa có dấu hiệu tích cực.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021 vừa qua, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho rằng, lĩnh vực sản xuất kinh doanh rất cần sự chung tay hưởng ứng của đoàn viên, người lao động. Vì nếu tập hợp được đông đảo đoàn viên, người lao động, thu hút được sự đồng hành, nỗ lực, vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của người lao động sẽ góp phần quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thiện Phú khẳng định: Người lao động bao giờ cũng đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển sản xuất của doanh nghiệp. Và là đối tượng trọng yếu (chiếm trên 50% tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh) để góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện kinh tế ngày càng khó khăn, dịch bệnh ngày phức tạp, rất cần sự chung tay của cán bộ Công đoàn tại các doanh nghiệp để thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” cũng như phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19”. Đó cũng chính là hoạt động thiết thực chung tay hoàn thành Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động; đặc biệt góp phần về đích chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam vào năm 2023.

Cẩm Tú
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Thành lập CĐCS doanh nghiệp, kết nạp mới 101 đoàn viên

HUYỀN CHÂU |

An Giang - Ngày 25.3, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Nam Việt Bình Phú (xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), LĐLĐ huyện Châu Phú phối hợp cùng Ban Giám đốc công ty tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Nam Việt Bình Phú.

An Giang: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ

Lục Tùng |

An Giang – Tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ trong năm 2022.

An Giang: Nhiều hoạt động thiết thực cho nữ đoàn viên ngành giáo dục

Chí Sơn |

An Giang – Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho nữ đoàn viên ngành giáo dục dịp Ngày Quốc tế phụ nữ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

An Giang: Thành lập CĐCS doanh nghiệp, kết nạp mới 101 đoàn viên

HUYỀN CHÂU |

An Giang - Ngày 25.3, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Nam Việt Bình Phú (xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), LĐLĐ huyện Châu Phú phối hợp cùng Ban Giám đốc công ty tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Nam Việt Bình Phú.

An Giang: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ

Lục Tùng |

An Giang – Tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ trong năm 2022.

An Giang: Nhiều hoạt động thiết thực cho nữ đoàn viên ngành giáo dục

Chí Sơn |

An Giang – Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho nữ đoàn viên ngành giáo dục dịp Ngày Quốc tế phụ nữ.