An Giang: Ưu tiên tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Lâm Điền |

Sáng 4.4, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý I và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II.2023.

Nét nổi bật của hoạt động Công đoàn của tỉnh An Giang trong quý I.2023 là việc phát huy hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Theo đó, Công đoàn cơ sở (CĐCS) các doanh nghiệp chủ động đề xuất với Ban giám đốc, chủ doanh nghiệp thưởng Tết cho 59.314 người lao động với tổng số tiền gần 200 tỉ đồng.

Quang cảnh hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý I.2023 của LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: Lâm Điền
Quang cảnh hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý I.2023 của LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: Lâm Điền

Thành lập Tổ thẩm định thủ tục hỗ trợ cho trên 7.600 đoàn viên, người lao động hưởng các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, được các cấp Công đoàn chuẩn bị tối đa nguồn lực, phối hợp các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Qua đó thăm hỏi, trao tặng 128.180 suất quà  với tổng số tiền 74,237 tỷ đồng.

Đặc biệt là sự kiện Chợ Tết Công đoàn, bên cạnh việc thăm hỏi, trao quà, còn tổ chức chuỗi hoạt động mua sắm, vui chơi hấp dẫn như văn nghệ, hội thi bánh dân gian; hội thi chưng mâm ngũ quả; gian hàng ẩm thực…

Cán bộ Công đoàn tại hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý I.2023. Ảnh: Lâm Điền
Cán bộ Công đoàn tại hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý I.2023. Ảnh: Lâm Điền

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như: Một số doanh nghiệp hoạt động khó khăn do thiếu đơn hàng, phải cắt giảm lao động hay cho nghỉ luân phiên, giảm giờ làm; Tiến độ tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo yêu cầu và công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS còn chậm…

Bước sang quý II.2023, LĐLĐ tỉnh An Giang xác định 9 nội dung hoạt động. Trong đó ưu tiên cho việc “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”; chỉ đạo và hướng dẫn CĐCS, nghiệp đoàn tổ chức Đại hội. Đồng thời quan tâm theo dõi, nắm sát tình hình việc làm, đời sống, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hiện đang gặp khó khăn do đứt gãy đơn hàng; chủ động phối hợp các ngành, chủ doanh nghiệp quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Lễ ký kết thoả thuận hỗ trợ ưu đãi đoàn viên. Ảnh: Lâm Điền
Lễ ký kết thoả thuận hỗ trợ ưu đãi đoàn viên. Ảnh: Lâm Điền

Song song đó hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất ổn định, hài hòa để cải thiện được thu nhập, đời sống và việc làm của đoàn viên và người lao động.

Dịp này LĐLĐ tỉnh An Giang cũng tổ chức ký kết thỏa thuận ưu đãi đoàn viên với 2 đơn vị.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong mọi hoạt động công đoàn

HẢI ĐĂNG |

Ngày 27.3, cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội thảo: Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt

Trung tâm truyền thông đa phương tiện |

Sáng ngày 25.3, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt”.

Chuyển đổi mạnh hoạt động công đoàn vì chất lượng cuộc sống của người lao động

Phương Linh |

Đại hội Công đoàn Công ty Điện lực Khánh Hòa lần thứ XI, xác định tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì chất lượng cuộc sống và tinh thần của người lao động.

Sự thật về NutriZabet: Bóc mẽ những mạo nhận về chất lượng, chứng chỉ

Nhóm PV |

Nhằm tăng uy tín cho sản phẩm NutriZabet - vốn chỉ là thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh - ông Nguyễn Văn Tâm và hệ thống bán hàng đã liên tục hạ thấp tác dụng của thuốc tây, đồng thời cung cấp cho bệnh nhân nhiều thông tin giả mạo.

Dự báo tác động của đợt không khí lạnh sắp bao trùm miền Bắc

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều nay 6.4.

Mê mẩn ngắm hoa gạo nở đỏ rực rỡ ngoại thành Hà Nội

Hải Ngọc (Video: Chu Đức Việt) |

Hàng cây gạo thôn Đoan Nữ (An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) soi bóng bên dòng sông nhỏ, tô điểm cho bức tranh đồng quê nơi đây bằng sắc đỏ rực rỡ của hoa.

Dừng mọi tour bay trực thăng ngắm cảnh trên toàn quốc

Hiếu Anh |

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa yêu cầu dừng tất cả tour trực thăng ngắm cảnh ở Việt Nam.

178 sổ bảo hiểm xã hội đã được trao cho người lao động Công ty Haprosimex

Hà Anh |

Ngày 6.4, đại diện Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội thông tin, sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) trả 10 tỉ tiền nợ BHXH, cơ quan BHXH đã tiến hành rà soát tách đóng, chốt sổ và đã trao trả sổ BHXH cho 178 người lao người lao động.

Phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong mọi hoạt động công đoàn

HẢI ĐĂNG |

Ngày 27.3, cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội thảo: Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt

Trung tâm truyền thông đa phương tiện |

Sáng ngày 25.3, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt”.

Chuyển đổi mạnh hoạt động công đoàn vì chất lượng cuộc sống của người lao động

Phương Linh |

Đại hội Công đoàn Công ty Điện lực Khánh Hòa lần thứ XI, xác định tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì chất lượng cuộc sống và tinh thần của người lao động.