An Giang tuyên dương 150 cán bộ, đoàn viên làm nhiệm vụ đón công dân về quê

Cẩm Tú |

Sau gần 01 tuần kết thúc công tác đón công dân về quê hương An Giang, ngày 20.10, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp Thành ủy Long Xuyên tổ chức Lễ tuyên dương 150 cán bộ, đoàn viên làm nhiệm vụ đón công dân về quê hương An Giang tại chốt Trường Đại học An Giang. Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây cùng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú chủ trì Lễ tuyên dương; cùng dự có các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và gần 100 cán bộ, đoàn viên tham gia công tác đón công dân.

Hạnh phúc là được sẻ chia

Có lẽ điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng các đại biểu là việc cùng nhau ôn lại những ký ức của ngày đón công dân trở về.

Chị Nguyễn Đặng Viết Thụy Thủy Tiên, đoàn viên CĐCS Trường Cao đẳng Nghề An Giang đại diện cho 150 cán bộ, đoàn viên bày tỏ niềm cảm xúc của mình. Chị nói rằng: Với nhiều người có thể là việc bình thường nhưng với chị đó là điều rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi được Công đoàn kêu gọi tham gia công tác đón công dân để chị có dịp chia sẻ, cống hiến một phần công sức của mình cho xã hội, cho đồng bào. Và đã quyết tâm tham gia thì không kể gì mặc dù sẽ đối mặt rất lớn với nguy cơ nhiễm bệnh. Chị xem những ngày tham gia công tác phòng chống dịch là những trang nhật ký quý giá của mình. Chị cảm thấy được nhiều hơn mất, vì có thêm nhiều mối quan hệ mới gắn kết với nhau, nhất là gia đình Công đoàn. Và điều hạnh phúc nhất được sẻ chia những niềm vui nho nhỏ của mình cho người thân, được sống chan hòa, thân ái với cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây trao tặng Giấy cảm ơn và quàng khăn tuyên dương lực lượng tình nguyện viên.
Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây trao tặng Giấy cảm ơn và quàng khăn tuyên dương lực lượng tình nguyện viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Thành phố Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây cũng chia sẻ những bùi ngùi và đồng cảm của mình trước những hành trình gian nan của bà con xa xứ trở về quê hương. Đồng chí cũng trăn trở, xót xa vì có những lúc chưa hỗ trợ trọn vẹn cho bà con.

Công đoàn luôn chung tay phòng chống dịch

Báo cáo nhanh tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Nhật Tiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang cho rằng: Trong những ngày đón công dân với tinh thần khẩn trương, gấp rút, nhanh chóng, LĐLĐ tỉnh đã huy động được 150 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia nhiệm vụ đón công dân. Trong đó: 23 cán bộ chuyên trách LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn các Khu CN tỉnh; 97 đoàn viên từ các CĐCS trực thuộc tỉnh và 30 đoàn viên từ các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh). Ngoài ra, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đã huy động tối đa lực lượng tiếp sức bằng mọi công việc có thể để người dân được trở về địa phương an toàn. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh vận động xã hội hóa được gần 190 triệu đồng (tiền mặt, sữa, gạo,…) để hỗ trợ các khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới và thị xã Tân Châu.

Với mong muốn tất cả các tình nguyện viên công đoàn đều được an toàn sau mỗi ca trực, LĐLĐ tỉnh đã phân công lãnh đạo và cán bộ chuyên trách LĐLĐ tỉnh cùng làm nhiệm vụ hướng dẫn, nhắc nhở các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chú ý giữ khoảng cách an toàn; bố trí phòng nghỉ riêng tại cơ quan LĐLĐ tỉnh để hạn chế về tiếp xúc gia đình... Và kết thúc mỗi ca trực, lực lượng tình nguyện viên Công đoàn được test nhanh vào 18 giờ hàng ngày và được xét nghiệm RT-PCR sau khi kết thúc nhiệm vụ. Nhờ đó, tất cả các tình nguyện viên Công đoàn đều an toàn sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú tặng quà cho các tình nguyện viên
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú tặng quà cho các tình nguyện viên

Kêu gọi các công đoàn viên tiếp tục là tuyên truyền viên tích cực cho công tác phòng dịch

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực của các tình nguyện viên đã hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức Công đoàn. Đồng chí cho rằng, điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của tổ chức Công đoàn đã cùng cấp ủy, chính quyền đồng lòng tham gia công tác phòng chống dịch. Đồng thời, mong muốn các tình nguyện viên hôm nay sẽ chính là những tuyên truyền viên tích cực của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng chống dịch để góp phần cùng địa phương kiểm soát an toàn, hiệu quả dịch bệnh.

Đoàn viên Nguyễn Đặng Viết Thụy Thủy Tiên chia sẻ cảm xúc của mình tại buổi lễ.
Đoàn viên Nguyễn Đặng Viết Thụy Thủy Tiên chia sẻ cảm xúc của mình tại buổi lễ.

Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây cũng khẳng định: Đối với Thành phố Long Xuyên, ngay bây giờ và trong thời gian sắp tới sẽ là giai đoạn khởi đầu mới khó khăn cho công tác phòng chống dịch vì sau khi tiếp nhận một lượng người rất lớn từ vùng dịch trở về và việc thực hiện chỉ đạo mới của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch. Vì thế, qua buổi tuyên dương này, Bí thư cùng kêu gọi tất cả đoàn viên Công đoàn hãy tiếp tục là những tuyên truyền viên tích cực cho công tác phòng chống dịch sắp tới; kêu gọi tổ chức Công đoàn hãy chung tay, chung sức với Đảng bộ, chính quyền trong công tác phòng chống dịch.

Kết thúc buổi lễ, LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp với Thành ủy Long Xuyên trao tặng giấy tuyên dương và quà hỗ trợ 150 tình nguyện viên là cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động làm nhiệm vụ đón công dân về quê hương.

Cẩm Tú
TIN LIÊN QUAN

An Giang áp dụng Công điện 1314 trước khi thực hiện Nghị quyết 128

An Giang |

Ngày 18.10, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn 1176/UBND-KGVX hướng dẫn các địa phương áp dụng tinh thần Công điện 1314 trước khi có kế hoạch cụ thể về việc áp dụng Nghị quyết 128.

An Giang: Hỗ trợ gần 300 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức hỗ trợ gần 300 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

An Giang: Không kéo dài hơn 4 giờ tập kết với người về quê tự phát

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị chức năng không kéo dài hơn 4 giờ tập kết với người về quê tự phát.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

An Giang áp dụng Công điện 1314 trước khi thực hiện Nghị quyết 128

An Giang |

Ngày 18.10, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn 1176/UBND-KGVX hướng dẫn các địa phương áp dụng tinh thần Công điện 1314 trước khi có kế hoạch cụ thể về việc áp dụng Nghị quyết 128.

An Giang: Hỗ trợ gần 300 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức hỗ trợ gần 300 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

An Giang: Không kéo dài hơn 4 giờ tập kết với người về quê tự phát

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị chức năng không kéo dài hơn 4 giờ tập kết với người về quê tự phát.