An Giang: Trao hỗ trợ người lao động theo phương thức đại diện nhóm

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức trao hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo phương thức đại diện nhóm.

Sáng 6.8, tại TP. Long Xuyên, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức trao hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 sinh hoạt tại 5 đơn vị có tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Chủ tịch LĐĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú phát biểu tại lễ trao hỗ trợ người lao động. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú phát biểu tại lễ trao hỗ trợ người lao động. Ảnh: LT

Đây cũng là 5 đơn vị có trụ sở chính tọa lạc tại TP. Long Xuyên. Theo đó, LĐLĐ tỉnh An Giang trao hỗ trợ cho 127 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các đơn vị: Công ty Cổ phần Xây Lắp An Giang; Công ty Cổ phần Phát triển du lịch; Công ty Cổ phần Du lịch An Giang; Công ty Cổ phần Vận tải An Giang và Trung tâm xúc Tiến Thương mại - Đầu tư An Giang.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang thực hiện nghi thức trao hỗ trợ cho đại diện người lao động. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang thực hiện nghi thức trao hỗ trợ cho đại diện người lao động. Ảnh: LT

Đây là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn với tổng số tiền được thụ hưởng là 69 triệu đồng. Điểm đặc biệt trong đợt trao hỗ trợ lần này là LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức trao theo phương thức đại diện.

Theo đó, mỗi Công đoàn cơ sở cử đại diện lãnh đạo đến dự, tiếp nhận, sau đó sẽ trao lại cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị mình. Đây được xem như phương thức đạt mục tiêu kép: Vừa đáp ứng việc kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động, vừa đáp ứng với tình hình thực hiện giãn cách xã hội.

Quang cảnh buổi lễ trao hỗ trợ người lao động. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi lễ trao hỗ trợ người lao động. Ảnh: LT

Thay mặt LĐLĐ tỉnh An Giang, Chủ tịch Nguyễn Thiện Phú yêu cầu Công đoàn cơ sở sau khi tiếp nhận, căn cứ vào điều kiện đặc thù của từng đơn vị mà triển khai trao hỗ trợ đến đoàn viên, người lao động trong thời gian sớm nhất; đồng thời kết hợp với việc lồng ghép tuyên truyền việc chấp hành, tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống dịch.

Dịp này ông Phú cũng yêu cầu các Công đoàn cơ sở tiếp tục rà soát, đối chiếu các yêu cầu tiêu chuẩn để cùng chính quyền, thủ trưởng đơn vị xem xét hỗ trợ và áp dụng đúng vào các tiêu chí hỗ trợ của Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và địa phương để tăng cường chăm lo cho người lao động.

“Tận dụng tối đa các quy định, các chính sách để tăng cường chăm lo cho người lao động theo phương châm: Ở đâu có công nhân khó, ở đó có tổ chức Công đoàn” - ông Phú nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục tấn hàng thiết yếu lên đường hỗ trợ người lao động Bình Dương

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang tặng hàng chục tấn hàng thiết yếu hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng COVID-19.

LĐLĐ Kiên Giang thăm, hỗ trợ người lao động vùng cách ly y tế ở xã đảo

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã đi thăm, hỗ trợ người lao động vùng cách ly y tế ở xã đảo Hòn Tre (huyện Kiên Hải).

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Hàng chục tấn hàng thiết yếu lên đường hỗ trợ người lao động Bình Dương

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang tặng hàng chục tấn hàng thiết yếu hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng COVID-19.

LĐLĐ Kiên Giang thăm, hỗ trợ người lao động vùng cách ly y tế ở xã đảo

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã đi thăm, hỗ trợ người lao động vùng cách ly y tế ở xã đảo Hòn Tre (huyện Kiên Hải).