An Giang: Phát động “Tháng Công nhân” năm 2019

Lục Tùng |

Sáng 4.5, tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (TP Long Xuyên), LĐLĐ An Giang làm lễ phát động “Tháng Công nhân” và Tháng hành động về An Toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Hơn 500 đại biểu đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức CĐ và đoàn viên, CNLĐ toàn tỉnh về sự. Trước khi phát biểu, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Thanh Bình kêu gọi toàn thể đại biểu dành phút mặc niệm Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch Nước vừa qua đời.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Phú - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ An Giang - nhấn mạnh: “Với Chủ đề “Mỗi CĐCS, một lợi ích đoàn viên” và “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”, tôi yêu cầu cho tổ chức CĐ phải đổi mới phương thức hoạt động thật sự hiệu quả, thiết thực, hướng mọi hoạt động về cơ sở và người lao động (NLĐ); tập hợp, thu hút CNLĐ vào tổ chức CĐ để thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, làm cho NLĐ thấy tổ chức CĐ thật sự là chỗ dựa tin cậy, cần thiết theo phương châm “Ở đâu có CN - ở đó có CĐ”…

Hơn 500 đại biểu về dự lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019 tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lục Tùng
Hơn 500 đại biểu về dự lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019 tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lục Tùng

Trước khi phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kêu gọi toàn thể dại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh- nguyên Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam- vừa qua đời.

Trước khi phát biểu chính thức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kêu gọi các đại biểu dành phút mặc niệm Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Lục Tùng
Trước khi phát biểu chính thức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kêu gọi các đại biểu dành phút mặc niệm Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Lục Tùng
Các đại biểu mặc niệm Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Lục Tùng
Các đại biểu mặc niệm Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Lục Tùng

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng, quan tâm và chăm lo đội ngũ CNLĐ cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. “Riêng với An Giang, thời gian quan, với phương châm “CNLĐ là nguồn lực quan trọng của tiến trình phát triển”, tỉnh thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế  TNLĐ, bệnh nghề nghiệp và chăm lo sức khỏe NLĐ … từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng ổn định và bền vững”- ông Bình nhấn mạnh.

Đại diện doanh nghiệp ủng hộ chương trình MÂCĐ. Ảnh: Lục Tùng
Đại diện doanh nghiệp ủng hộ chương trình MÂCĐ. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú tri ân các doanh nghiệp hỗ trợ MÂCĐ. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú tri ân các doanh nghiệp hỗ trợ MÂCĐ. Ảnh: Lục Tùng

Để công tác chăm lo, bảo vệ đoàn viên, CNLĐ ngày một toàn diện và đi vào chiều sâu, ông Bình đưa ra 5 nhóm giải pháp. Theo đó, trước hết, các cấp CĐ cần triển khai các giải pháp chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, NLĐ cũng như phát động các phong trào thi đua yêu nước...

Ông Nguyễn Thiện Phú trao MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn nhà ở ngay tại lễ phát động. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Thiện Phú trao MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn nhà ở ngay tại lễ phát động. Ảnh: Lục Tùng

Song song đó, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân cần đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp, tạo điều kiện cho tổ chức CĐ thực thi chức năng nhiệm vụ, cũng như quan tâm chăm lo CNLĐ, thực hiện và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho NLĐ...

Tại lễ phát động, có 16 đoàn viên khó khăn nhà ở được hỗ trợ MÂCĐ . Ảnh: Lục Tùng
Tại lễ phát động, có 16 đoàn viên khó khăn nhà ở được hỗ trợ MÂCĐ . Ảnh: Lục Tùng

Dịp này, các DN trên địa bàn cũng đã ủng hộ số tiền gần 500 triệu đồng để LĐLĐ An Giang hỗ trợ 16 MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn nhà ở.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ An Giang: Gần 23.000 lượt đoàn viên được ưu đãi trên 7 tỉ đồng

Lục Tùng |

Năm 2018, các cấp công đoàn (CĐ) An Giang đã ký kết với 34 đơn vị, doanh nghiệp (DN) thực hiện Chương trình Ưu đãi cho đoàn viên công đoàn, giúp cho gần 23.000 lượt đoàn viên thị hưởng ưu đãi 7,2 tỉ đồng.

1 ngày bàn giao 3 mái ấm công đoàn

Lục Tùng |

Ngày 22.3, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Giang dẫn đầu đã làm lễ bàn giao mái ấm công đoàn (MÂCĐ) cho gia đình 3 đoàn viên CĐ khó khăn về nhà ở tại TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc và huyện Thoại Sơn.

LĐLĐ An Giang: Phong trào thi đua yêu nước làm lợi trên 220 tỷ đồng

Lục Tùng |

Trong năm 2018, thông qua phát động các phong trào thi đua yêu nước, các tổ chức CĐ tỉnh An Giang đã phát động CBCNVCLĐ hưởng ứng và thực hiện hàng nghìn đề tài nghiên cứu, công trình sản phẩm..., có giá trị làm lợi trên 220 tỷ đồng.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

LĐLĐ An Giang: Gần 23.000 lượt đoàn viên được ưu đãi trên 7 tỉ đồng

Lục Tùng |

Năm 2018, các cấp công đoàn (CĐ) An Giang đã ký kết với 34 đơn vị, doanh nghiệp (DN) thực hiện Chương trình Ưu đãi cho đoàn viên công đoàn, giúp cho gần 23.000 lượt đoàn viên thị hưởng ưu đãi 7,2 tỉ đồng.

1 ngày bàn giao 3 mái ấm công đoàn

Lục Tùng |

Ngày 22.3, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Giang dẫn đầu đã làm lễ bàn giao mái ấm công đoàn (MÂCĐ) cho gia đình 3 đoàn viên CĐ khó khăn về nhà ở tại TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc và huyện Thoại Sơn.

LĐLĐ An Giang: Phong trào thi đua yêu nước làm lợi trên 220 tỷ đồng

Lục Tùng |

Trong năm 2018, thông qua phát động các phong trào thi đua yêu nước, các tổ chức CĐ tỉnh An Giang đã phát động CBCNVCLĐ hưởng ứng và thực hiện hàng nghìn đề tài nghiên cứu, công trình sản phẩm..., có giá trị làm lợi trên 220 tỷ đồng.