An Giang: Long trọng phát động Tháng Công nhân năm 2021

Lục Tùng |

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, tỉnh An Giang đã long trọng phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021.

Sáng 26.4, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh An Giang, LĐLĐ tỉnh An Giang đã long trọng làm lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021.

Quang cảnh buổi lễ phát động Tháng Công nhân tỉnh An Giang năm 2021. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh buổi lễ phát động Tháng Công nhân tỉnh An Giang năm 2021. Ảnh: Lục Tùng

Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lục Tùng
Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lục Tùng

Thay mặt tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang ôn lại lịch sử và hành trình phát triển của Ngày Quốc tế Lao Động trên thế giới và tại Việt Nam nhân kỷ niệm 135 năm ngày thành lập (1.5.1886 – 1.5.2021).

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú phát  biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Lục Tùng

Nhấn mạnh đến ý nghĩa buổi lễ phát động, ông Phú cho biết, đây không chỉ là dịp nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, xây dựng niềm tự hào của cán bộ, đoàn viên, người lao động với sự nghiệp cách mạng của Đảng, mà còn là thời điểm tập hợp, đoàn kết, biểu dương lực lượng công nhân lao động làm việc sáng tạo, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ. Dịp này, ông Phú cũng gợi mở nhiều phương pháp để các cấp Công đoàn vận dụng triển khai thực hiện tốt mục tiêu Tháng công nhân.

Theo đó, đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, vận dụng nhiều hình thức sát với điều kiện đặc thù của từng tổ chức đơn vị để đề ra cách tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng đạo đức lối sống, kiến thức pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Công nhân dự lễ phát động. Ảnh: Lục Tùng
Công nhân dự lễ phát động. Ảnh: Lục Tùng

Song song lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao vui chơi, giải trí phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, doanh nghiệp trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe người lao động, không để dịch bệnh lây lan.

Bên cạnh đó, ông Phú cũng yêu cầu các cấp Công đoàn xem đây là cao điểm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nên chủ động phối hợp và cùng các ngành hữu quan cùng thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức thăm hỏi tặng quà, khám và chữa bệnh cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh, bị tai nạn lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhấn mạnh đến yếu tố 3 an: An toàn, an anh và an sinh. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhấn mạnh đến yếu tố 3 an: An toàn, an anh và an sinh. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Thư đánh giá cao và biểu dương vai trò của LĐLĐ tỉnh trong việc chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức, triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động với nhiều hoạt động thiết thực. Dịp này, ông Thư đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục chung tay cùng tổ chức Công đoàn thực hiện tốt việc quan tâm, chăm lo người lao động theo phương châm 3 an: An toàn trong lo động; an ninh trong sinh hoạt và an toàn trong đời sống.

“Từng cấp uỷ Đảng, chính quyền và các doanh nghiệp trong tỉnh hãy chung tay cùng tổ chức Công đoàn tiếp tục quan tâm, chăm lo thiết thực và hiệu quả hơn về đời sống vật chất, tinh thần” - ông Thư nhấn mạnh. Theo ông Thư, trước mắt, phải bắt tay thực hiện mạnh mẽ vấn đề nhà ở xã hội dưới nhiều hình thức bán giá rẻ, trả chậm... giúp người lao động có được an cư để lạc nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng trao 3 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Lục Tùng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng trao 3 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Lục Tùng

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng trao 3 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2021

PHÚC ĐẠT |

Nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng nhà "Mái ấm Công đoàn", "Điều ước đoàn viên" đã được LĐLĐ TP. Huế thực hiện trong buổi lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2021.

Tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

Hà Anh |

Nhân dịp Tháng công nhân, ngày 23 - 24.4, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động Điện lực Châu Thành (PC Trà Vinh); Điện lực Trà Ôn (PC Vĩnh Long); đi cùng đoàn công tác có Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam Lê Xuân Thái.

Vĩnh Phúc: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho CNLĐ dịp Tháng Công nhân

Bảo Hân |

Trong Tháng Công nhân 2021, công nhân lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, trong đó có cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Ngày 2.3, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng ngày 2.3.2023 tại Nhà Quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thái Bình: 46 cửa hàng xăng dầu không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

TRUNG DU |

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình  hiện nay còn tồn tại 46 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được Sở Công Thương tỉnh này cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn hoạt động kinh doanh xăng dầu gây bức xúc cho các doanh nghiệp xăng dầu chân chính.

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 không có thay đổi đột biến

Vân Trang |

Đó là nhận định của giáo viên khi nói về đề tham khảo môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa được công bố.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2021

PHÚC ĐẠT |

Nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng nhà "Mái ấm Công đoàn", "Điều ước đoàn viên" đã được LĐLĐ TP. Huế thực hiện trong buổi lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2021.

Tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

Hà Anh |

Nhân dịp Tháng công nhân, ngày 23 - 24.4, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động Điện lực Châu Thành (PC Trà Vinh); Điện lực Trà Ôn (PC Vĩnh Long); đi cùng đoàn công tác có Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam Lê Xuân Thái.

Vĩnh Phúc: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho CNLĐ dịp Tháng Công nhân

Bảo Hân |

Trong Tháng Công nhân 2021, công nhân lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, trong đó có cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.