An Giang: Hàng năm thất thu kinh phí Công đoàn khoảng 10 tỉ đồng

Lục Tùng |

Tại hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 diễn ra vào sáng 22.4, LĐLĐ tỉnh An Giang đã công bố thông tin: Hàng năm LĐLĐ tỉnh An Giang thất thu kinh phí Công đoàn khoảng 10 tỉ đồng.

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang, qua 5 năm thực hiện, công tác phối hợp thực hiện quy chế giữa UBND tỉnh với LĐLĐ tỉnh An Giang được triển khai thực hiện thường xuyên, đạt nhiều kết quả quan trọng và hiệu quả, tập trung vào những nội dung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Nhiều vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn đã được UBND tỉnh và các sở, ngành, chính quyền địa phương quan tâm, giải quyết kịp thời.

Ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang và ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang dự hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang và ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang dự hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

"Công tác phối hợp với các sở, ngành trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật đã thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định, chính sách, chế độ liên quan đến người lao động, tạo được niềm tin của người lao động đối với các cơ quan chức năng, và tổ chức Công đoàn, góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp và trật tự an toàn xã hội” - ông Phú nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, phần lớn các doanh nghiệp đã phối hợp khá tốt với tổ chức Công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động, chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập, các chế độ, phúc lợi cho người lao động, tạo sự an tâm, gắn bó, ổn định trong lao động, sản xuất. Từ đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh ngày càng có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần tiếp tục xem xét, giải quyết trong thời gian tới, như: Chất lượng bữa ăn giữa ca chưa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho người lao động; việc ký kết hợp đồng lao động, đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tai nạn, chính sách cho lao động nữ chưa đảm bảo theo quy định. Một số doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống của CNLĐ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tích cưc nghiên cứu và tính toán các số liệu để đóng góp ý kiến thiết thực cho giải pháp xử lý nợ kinh phí Công đoàn. Ảnh: Lục Tùng
Các đại biểu tham dự hội. Ảnh: Lục Tùng

Tuy đã được động viên, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp có khả năng nhưng cố tình né trách, không thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; nợ đóng BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn nhiều năm liền, vi phạm quyền lợi chính đáng của người lao động và hoạt động công đoàn; Cuối năm 2020 có 19 doanh nghiệp nợ trên 10,897 tỉ đồng). Kinh phí Công đoàn thất thu hàng năm khoảng 10 tỉ đồng. Đặc biệt, có 01 doanh nghiệp trên 6.000 lao động nợ đóng kinh phí công đoàn từ năm 2016 - 2020 số tiền 8,742 tỉ đồng.

Theo ông Phú, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạnh này, như: Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, quy định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về hạn chế kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp nên công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các doanh nghiệp giảm so với các năm trước, nhưng quan trọng hơn là việc tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền biện pháp xử lý đối với một số doanh nghiệp có điều kiện nhưng cố tình vi phạm cũng chưa quyết tâm, kiên trì thực hiện.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thoả thuận hợp tác liên quan thu kinh phí Công đoàn

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Agribank - Chi nhánh Hùng Vương.

Phối hợp thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

Hải Anh |

Ngày 27.3, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết LĐLĐ huyện Ba Vì và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Ba Vì – Hà Tây I đã ký kết Chương trình phối hợp thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh.

Ký kết quy chế phối hợp thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

MINH CHÂU |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai với 3 chi nhánh ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gồm Chi nhánh Đồng Nai, Bắc Đồng Nai và Nam Đồng Nai) vừa ký kết quy chế phối hợp thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Thoả thuận hợp tác liên quan thu kinh phí Công đoàn

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Agribank - Chi nhánh Hùng Vương.

Phối hợp thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

Hải Anh |

Ngày 27.3, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết LĐLĐ huyện Ba Vì và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Ba Vì – Hà Tây I đã ký kết Chương trình phối hợp thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh.

Ký kết quy chế phối hợp thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

MINH CHÂU |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai với 3 chi nhánh ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gồm Chi nhánh Đồng Nai, Bắc Đồng Nai và Nam Đồng Nai) vừa ký kết quy chế phối hợp thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh.