An Giang đưa Trung thu đến tận nhà người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lục Tùng |

Liên đoàn Lao động An Giang quyết định không tổ chức tập trung mà thành lập đoàn đưa quà Trung thu đến tận nhà người lao động.

Chiều 15.9, ông Nguyễn Nhật Tiến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động An Giang cho biết, năm nay hệ thống Công đoàn tỉnh An Giang không tổ chức lễ tập trung mà tổ chức đưa Trung thu đến tận nhà người lao động. Cụ thể, thành lập nhiều đoàn do lãnh đạo Liên đoàn Lao động cùng các đơn vị đoàn thể cung cấp trực tiếp đến tận nhà người lao động.

Bà Phan Thị Diễm, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ An Giang trao quà trung thu cho các cháu con đoàn viên, người lao động tại sự kiện Đêm hội trăng rằm. (ảnh chụp trước thời điểm dịch)  Ảnh: LT
Bà Phan Thị Diễm, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ An Giang trao quà trung thu cho các cháu con đoàn viên, người lao động tại sự kiện Đêm hội trăng rằm, (ảnh chụp trước thời điểm dịch).  Ảnh: LT

Việc đến tận nơi trao quà tận tay kết hợp với thăm hỏi, chúc mừng... được kỳ vọng sẽ tạo ra không khí phấn khởi mới trong mỗi gia đình người lao động trong dịp Tết cho thiếu nhi. Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo lợi ích kép: Vừa mang lại niềm vui Tết thiếu nhi con người lao động, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong bối cảnh đang diễn biến phức tạp.

Dịp Tết trung thu năm nay, các cấp Công đoàn tỉnh An Giang tổ chức trao hàng nghìn suất quà cho con đoàn viên, người lao động trong độ tuổi từ 6-10. Đặc biệt, năm nay ưu tiên xét cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Cụ thể, có trên 2.000 suất quà, với tổng chi phí trên 300 triệu đồng được trích từ nguồn Quỹ xã hội Công đoàn, tài chính công đoàn và xã hội hóa. Bình quân mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng, bao gồm bánh Trung thu và lồng đèn.

Những năm trước khi có dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động An Giang tổ chức Tết trung thu với nhiều chương trình sinh động, như: Đêm hội trăng rằm, Đưa Trung thu đến Nhà máy xí nghiệp... Với nhiều tiết mục văn nghệ, ảo thuật rất thú vị, chương trình Tết trung thu do hệ thống Công đoàn tổ chức không chỉ là sân chơi hạnh phúc cho các cháu mà còn mang lại niềm vui cho nhiều phụ huynh. Riêng với cách làm đưa trung thu đến tận nhà người lao động năm nay, chắc chắn sẽ mang lại cho người thụ hưởng cảm xúc mới trong tình hình thực hiện giãn cách xã hội.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tặng quà trung thu cho con của người lao động

HOÀNG HẢI |

LĐLĐ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình tặng quà trung thu cho các em học sinh, con người lao động trong toàn huyện với 170 suất quà.

Đem niềm vui Tết Trung thu đến với con của công nhân

Linh Nguyên |

Trong những lúc khó khăn nhất do dịch bệnh COVID-19 gây ra, ngoài chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng, tổ chức Công đoàn còn quan tâm đến các con của họ bằng nhiều hình thức, nhất là khi Tết Trung thu đang đến rất gần.

Công đoàn Hà Nội chuẩn bị Tết Trung thu cho con người lao động

Kiều Vũ |

Trong các hoạt động Tết Trung thu cho con công nhân viên chức lao động năm 2021, các cấp Công đoàn Hà Nội sẽ tổ chức tặng quà cho con công nhân viên chức lao động, ưu tiên con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tặng quà trung thu cho con của người lao động

HOÀNG HẢI |

LĐLĐ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình tặng quà trung thu cho các em học sinh, con người lao động trong toàn huyện với 170 suất quà.

Đem niềm vui Tết Trung thu đến với con của công nhân

Linh Nguyên |

Trong những lúc khó khăn nhất do dịch bệnh COVID-19 gây ra, ngoài chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng, tổ chức Công đoàn còn quan tâm đến các con của họ bằng nhiều hình thức, nhất là khi Tết Trung thu đang đến rất gần.

Công đoàn Hà Nội chuẩn bị Tết Trung thu cho con người lao động

Kiều Vũ |

Trong các hoạt động Tết Trung thu cho con công nhân viên chức lao động năm 2021, các cấp Công đoàn Hà Nội sẽ tổ chức tặng quà cho con công nhân viên chức lao động, ưu tiên con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.