Nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực
Tại buổi lễ, CEP đã trao hỗ trợ cho 153 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gồm: 42 suất học bổng CEP, 100 suất quà học tập, 4 quà khách hàng nghèo, 2 suất hỗ trợ Mái nhà CEP, 1 suất hỗ trợ trả nợ vay nặng lãi, 1 suất hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo và 2 suất hỗ trợ học nghề cho người lao động, con người lao động với số tiền gần 300 triệu đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến đánh giá cao ý nghĩa chương trình “CEP - Chia sẻ yêu thương” tại An Giang. Với hoạt động trợ vốn của CEP trong thời gian qua đã tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho CNVCLĐ nghèo trên địa bàn. Không những thế, CEP còn quan tâm, đầu tư thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái chia sẻ vì cộng đồng, vì tương lai trẻ em; đặc biệt góp phần cùng địa phương hạn chế thấp nhất tình trạng “tín dụng đen” ngày càng phức tạp tại địa phương.
Ông Tiến cũng mong muốn CEP tiếp tục đồng hành cùng đoàn viên, người lao động tại An Giang, tích cực tham gia phát triển cộng đồng, tạo cơ hội cho nhiều hộ gia đình tiếp cận các sản phẩm của CEP.
Cũng tại buổi lễ, ông Lê Anh Khương, Trưởng Phòng Huấn luyện Phi tín dụng Tổ chức Tài chính vi mô CEP bày tỏ mong muốn đoàn viên, người lao động, các em học sinh được nhận các khoản hỗ trợ của CEP hãy tiếp tục vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục đồng hành chia sẻ yêu thương cùng đoàn viên, người lao động tại An Giang.
“Có mơ cũng không thấy...”
Anh Nguyễn Phước Vũ (phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên) cho biết: Anh làm thợ hồ với thu nhập khoảng 8 - 10 triệu đồng/tháng, vợ là lao động tự do bấp bênh nên thường xuyên túng thiếu không nuôi đủ 10 miệng ăn trong gia đình. Căn nhà chỉ vỏn vẹn 25m2 đã xuống cấp không có khả năng sửa chữa, trong nhà chẳng có tài sản gì quý giá ngoài chiếc tivi, chiếc quạt điện cũ; các con anh đều không được đến trường. “Hôm nay, gia đình tôi được CEP hỗ trợ số tiền 81 triệu đồng để xây dựng Mái nhà CEP (60 triệu đồng), hỗ trợ học nghề cho 2 con (20 triệu đồng) và 1 suất phần quà (01 triệu đồng), thật sự có mơ tôi cũng không thấy mình có được số tiền lớn như vậy. Đây chính là nguồn động lực lớn để gia đình tôi vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, anh Vũ chia sẻ.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Thúy Nga, đoàn viên CĐCS Công ty TNHH Oriental Garment An Giang cũng vui mừng khi dẫn con đi nhận suất học bổng CEP trị giá 2,5 triệu đồng. “Gia đình tôi rất khó khăn, chồng bệnh tật không tham gia lao động. Cuộc sống gia đình chỉ dựa vào thu nhập của tôi với mức lương khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng. Để trang trải các khoản chi phí học hành của 2 con, tôi đã vay số tiền 10 triệu đồng của CEP", chị Nga nói. Chị Nga cho biết thêm, nhiều đồng nghiệp cùng công ty rất vui mừng khi có CEP hỗ trợ vốn vay cho công nhân lao động, giúp họ vơi đi gánh nặng phải vay nặng lãi bên ngoài.
Dịch bệnh COVID-19 đã kiểm soát, tuy nhiên đã để lại quá nhiều khó khăn, nhất là những người có thu nhập thấp. Qua Chương trình CEP - chia sẻ yêu thương nhiều người đã bật khóc khi nhận được các suất hỗ trợ với trị giá vài chục triệu đồng. CEP đã giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn xây nhà ở ổn định, hỗ trợ điều trị bệnh, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ các suất học bổng để các em được tiếp bước đến trường trong niềm vui.
Được biết, sau gần 9 tháng hoạt động, đến nay CEP - chi nhánh Long Xuyên đã đồng hành cùng 2.036 đoàn viên, công chức, viên chức, lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống với số tiền trên 57.5 tỉ đồng.