An Giang: CĐCS đầu tiên ký hưởng ứng 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển

Lục Tùng |

CĐCS Bệnh viên Sản nhi tỉnh An Giang là đơn vị đầu tiên ở tỉnh An Giang thực hiện ký kết thực hiện hưởng ứng 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển.

Chiều 23.3, dưới sự chứng kiến của Công đoàn ngành Y tế, LĐLĐ tỉnh An Giang, CĐCS cùng lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi tỉnh An Giang thực hiện ký kết hưởng ứng 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Với “Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, hai bên cam kết cùng phối hợp tổ chức phát động chương trình với mục tiêu phấn đấu đến ngày đến 30.4. 2021 có ít nhất 22 sáng kiến được đề xuất, triển khai ứng dụng.

Lễ ký kết hưởng ứng chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển. Ảnh: LT
Lễ ký kết hưởng ứng chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển. Ảnh: LT

Theo đó, phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNLĐ tích cực tham gia bằng nhiều hình thức; tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, hưởng ứng, có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong thời gian triển khai thực hiện chương trình…

Được biết, Bệnh viện Sản nhi tỉnh An Giang có hơn 500 đoàn viên, CNLĐ, hàng năm CĐCS nơi đây phát động nhiều phong trào thi đua, nhất là thi đua yêu nước, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,... Qua đó xuất hiện hàng chục sáng kiến phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh và thân nhân người bệnh...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tôn Quang Chánh - Giám đốc Bệnh viện - nhấn mạnh: Đây là thời điểm tốt nhất để toàn thể người lao động tại đơn vị phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật, tạo động lực để đoàn viên, CNLĐ xây dựng thói quen phát hiện vấn đề và ý thức cải thiện, nâng cao năng lực làm việc. Từ đó góp phần cùng đơn vị vượt khó, phát triển, đạt mục tiêu cùng có lợi cho cả người sử dụng lao động và người lao động, mang lại lợi ích thiết thực “Nhanh hơn, Tiết kiệm hơn, Chính xác hơn”. Trên tinh thần đó, ông Huỳnh Hoàng Huy – Chủ tịch CĐCS Bệnh viện - nhấn mạnh: Sẽ đưa nghiên cứu khoa học, đề tài sáng kiến vào tiêu chí thi đua nhằm tạo động lực phát triển Bệnh viện.

Các đại biểu chúc mừng lễ ký kết. Ảnh: LT
Các đại biểu chúc mừng lễ ký kết. Ảnh: LT

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang nhấn mạnh, Chương trình “75 ngàn sáng kiến, vượt khó, phát triển” mang một ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho giai cấp công nhân Việt Nam hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế lao động 1.5 đầu tiên được tổ chức mít tinh trọng thể tại Thủ đô Hà Nội; 75 năm Ngày Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

“Vì lẽ đó, rất mong với sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo và CĐCS Bệnh viện sẽ mang lại nhiều sản phẩm cụ thể: “Nhanh hơn, Tiết kiệm hơn, Chính xác hơn, Chất lượng hơn, Hài lòng hơn” để phục vụ tốt nhất cho công tác khám, chữa bệnh tại đơn vị” - ông Giang nhấn mạnh.

Dịp này, ông Giang cũng gợi mở cho Công đoàn ngành Y tế nhiều cách làm hay để sớm đạt hiệu quả cao nhất. Cụ thể, bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai nhanh đến từng Tổ Công đoàn, đến từng đoàn viên... Ban chấp hành CĐCS phải tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn một cách thuận lợi nhất và kịp thời khen thưởng để động viên tinh thần, nuôi dưỡng phong trào, lan tỏa rộng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk phổ biến chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

BẢO TRUNG |

Ngày 22.3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ban hành Công văn số 958/LĐLĐ về triển khai Hướng dẫn tổ chức Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Tạo động lực để CNVCLĐ phát huy tính sáng tạo

hà anh |

Tháng Công nhân năm 2021 được Tổng LĐLĐVN “khởi động sớm” bằng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Chương trình đã chính thức khởi động từ 1.3 đến ngày 30.5, trong đó 40 ngày cao điểm diễn ra từ 10.3 đến 20.4. Chương trình sẽ góp phần tạo động lực để CNVCLĐ phát huy tính sáng tạo, xây dựng thói quen phát hiện vấn đề và ý thức cải thiện, nâng cao năng lực làm việc góp phần cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt khó, phát triển, đạt mục tiêu cùng có lợi cho cả người sử dụng lao động và NLĐ.

Kiên Giang triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển"

Lục Tùng |

Ngày 12.3, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Bắt giữ 2 đối tượng vụ nghi cướp tại phòng giao dịch một ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ  nghi cướp tại phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Chật vật đăng kiểm, chủ xe đề nghị tạm dừng phạt xe quá hạn thời gian ngắn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng nên xem xét việc gia hạn thời gian đăng kiểm, hoặc tạm dừng xử phạt với những xe quá hạn trong thời gian ngắn. Lý do bởi xe quá hạn đăng kiểm bị xử phạt rất nặng, trong khi để xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải kiểm định xuất phát từ nguyên nhân khách quan.

Đắk Lắk phổ biến chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

BẢO TRUNG |

Ngày 22.3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ban hành Công văn số 958/LĐLĐ về triển khai Hướng dẫn tổ chức Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Tạo động lực để CNVCLĐ phát huy tính sáng tạo

hà anh |

Tháng Công nhân năm 2021 được Tổng LĐLĐVN “khởi động sớm” bằng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Chương trình đã chính thức khởi động từ 1.3 đến ngày 30.5, trong đó 40 ngày cao điểm diễn ra từ 10.3 đến 20.4. Chương trình sẽ góp phần tạo động lực để CNVCLĐ phát huy tính sáng tạo, xây dựng thói quen phát hiện vấn đề và ý thức cải thiện, nâng cao năng lực làm việc góp phần cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt khó, phát triển, đạt mục tiêu cùng có lợi cho cả người sử dụng lao động và NLĐ.

Kiên Giang triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển"

Lục Tùng |

Ngày 12.3, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.