8 gương mặt nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang

Cẩm Tú |

An Giang - Danh sách 8 đoàn viên, người lao động tiêu biểu nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang lần thứ I/2022 do Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh tôn vinh vừa qua

1. Kỹ sư Đào Vương Phú Bình, Phó Quản đốc Nhà máy Xi măng An Giang, Cty CP Xây Lắp An Giang

Với nhiệt huyết, đam mê sáng tạo anh Phú Bình đã có 5 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho công ty gần 2 tỉ đồng/năm. Anh đã 3 lần nhận Bằng Lao động sáng tạo Tổng Liên đoàn, nhận nhiều bằng khen của bộ, ngành, nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, xướng danh “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”.

Ngoài những đóng góp đó, anh Phú Bình còn là cán bộ Công đoàn năng động, tham gia mọi hoạt động do Công đoàn phát động. “Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã giúp tôi có được bề dày thành tích về chuyên môn với nhiều giải pháp, cải tiến kỹ thuật được Ban Giám đốc khen thưởng. Vì vậy, mỗi một danh hiệu, thành tích ấy là nguồn động lực quý giá nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng, nỗ lực hơn nữa”, đó là những bộc bạch của anh.

2. Thầy Nguyễn Hữu Chí, Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân

Thầy Nguyễn Hữu Chí được biết đến với niềm đam mê nghiên cứu toán học, thầy đã tạo ra nhiều sản phẩm, phần mềm mới mang lại giá trị tiết kiệm cho đơn vị trên 300 triệu đồng và ghi danh vào “Sách vàng sáng tạo Việt Nam”, hai lần đạt Giải hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh, được khen thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Các sáng kiến của thầy đã giúp học sinh vận dụng kiến thức Toán vào cuộc sống để mua bán, tính toán, đo đạc thường ngày. Đồng thời, tìm ra mối quan hệ giữa Toán học nhà trường và Toán học trong cuộc sống thực tế thường ngày (áp dụng phép tính rợ, tính theo mã, đo đạc).

3. Anh Nguyễn Phước Duy, Phó Giám đốc Kỹ thuật cơ điện - lạnh, Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

Từ kinh nghiệm thực tế cùng năng lực chuyên môn, anh Nguyễn Phước Duy đã có nhiều công trình nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho doanh nghiệp hơn 5 tỉ đồng/năm. Anh đã 02 lần nhận Bằng Lao động sáng tạo Tổng Liên đoàn, 2 lần đạt Giải hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh, nhiều bằng khen các cấp, các ngành.

Sáng kiến “Lắp đặt điện năng lượng mặt trời” đã thiết kế hệ thống, lắp đặt đúng kỹ thuật, đấu nối thành công với EVN các hệ thống điện năng lượng mặt trời cho 4 chi nhánh của công ty mang lại giá trị làm lợi về chi phí đầu tư là 1,87 tỉ đồng, tiết kiệm điện bình quân 112 triệu đồng/tháng, tương đương 1,464 tỉ đồng/năm.

Với sáng kiến “Cải tiến máy chiết rót dầu gió” giảm nhân công vận hành máy, máy có thể vừa chiết được chai dầu có miệng nhỏ bằng phương pháp hút chân không, vừa có thể chiết được chai miệng lớn bằng phương pháp vòi chiết và bơm định lượng, tiết kiệm và làm lợi cho công ty 829 triệu đồng.

4. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Hạnh, Thầy thuốc ưu tú, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

Gần 10 năm giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện, BS CKII Nguyễn Thị Hạnh đã không ngừng thể hiện trách nhiệm, nghiên cứu sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bác sĩ Hạnh được vinh danh “Thầy thuốc ưu tú”, được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen bộ, ngành, tỉnh.

Bác sĩ Hạnh có nhiều nghiên cứu như: “Đổi mới, đột phá và triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Xây dựng đội ngũ y bác năng động, sáng tạo, áp dụng các kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh, thực hiện các kỹ thuật từ tuyến trên thông qua đề án bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Chợ rẫy, Bệnh viện Thống Nhất; với Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trung ương Cần Thơ…

5. Kỹ sư Đinh Phú Hiệp, chuyên viên kỹ thuật, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Với niềm đam mê sáng tạo của người thợ, anh Hiệp đã cống hiến cho đơn vị hơn 10 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi hơn 3 tỉ đồng, chinh phục kỹ thuật với bằng độc quyền sáng chế, 2 lần nhận Bằng lao động sáng tạo Tổng Liên đoàn, điển hình tiên tiến tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2020.

Kỹ sư Đinh Phú Hiệp luôn đồng hành cùng doanh nghiệp đào tạo chuyên môn và truyền đạt kinh nghiệm cho đồng nghiệp để trở thành những người thợ giỏi có đủ trình độ, năng lực chuyên môn để xử lý các tình huống hư hỏng thiết bị xảy ra tại các chi nhánh của tập đoàn.

6. Bác  chuyên khoa II Nguyễn Tấn Huy, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang

Luôn miệt mài nghiên cứu ứng dụng công nghệ số vào chuyên môn. Anh cho ra đời sáng kiến “Bệnh án điện tử”, cùng các đề tài phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn, đã làm lợi cho bệnh viện gần 500 triệu đồng. Anh được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo, nhiều Bằng khen bộ, ngành, tỉnh, là điển hình tiên tiến của ngành y tế, tư vấn viên cho tổ chức Fhi về xây dựng và hoàn thiện hệ thống bệnh án điện tử theo chuẩn Quốc tế…

Với sáng kiến “Bệnh án điện tử”, đã giúp đơn vị trở thành đơn vị đi đầu tại khu vực ĐBSCL, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, bệnh viện và cơ quan bảo hiểm trong việc giám định bảo hiểm y tế; giúp bệnh viện thực hiện thành công mục tiêu “3 không” (Không dùng hồ sơ bệnh án giấy; Không phải chờ đợi khi đăng ký khám bệnh; Không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí).

7. Dược sĩ Phan Thị Thùy Linh, Phó quản đốc xưởng Nhà máy Mỹ Thới, Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

Là tấm gương tiêu biểu trưởng thành từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại cơ sở. Chị Linh đã dùng trí tuệ làm chủ kỹ thuật với nhiều sáng kiến, cải tiến hiệu quả làm lợi cho công ty hơn 2 tỉ đồng/năm, 2 lần nhận Bằng Lao động sáng tạo Tổng LĐLĐVN, nhiều Bằng khen bộ, ngành, tỉnh.

Với phương châm lấy trí tuệ làm chủ kỹ thuật, không ngừng sáng tạo từ trong lao động sản xuất, chị đã cho “ra lò” hàng loạt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm thúc đẩy cường độ lao động, tăng năng suất mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo tính cạnh tranh và uy tín của Công ty như: Cải tiến dây chuyền đóng gói từ dạng đếm sang dạng cân, tiết kiệm cho công ty 225 triệu đồng/năm; cải tiến dây chuyền đóng gói và dây chuyền rửa chai tiết kiệm cho công ty trên 182 triệu đồng/năm; Chuẩn hóa kích thước hộp, thùng tại Nhà máy Dược phẩm Agimexpharm tiết kiệm chi phí cho công ty 624 triệu/năm…

8. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Sương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Sương đã có trên 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, mang lại lợi ích thiết thực tiết kiệm chi phí điều trị bệnh cho người dân hàng trăm triệu đồng, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều bằng khen bộ, ngành y tế khen thưởng.

Cùng với đó, chị được biết đến một Chủ tịch CĐCS giàu lòng nhân ái, chia sẻ kịp thời với đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động có thu nhập thấp bằng nhiều công trình vận động xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn và chia sẻ khó khăn đột xuất với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Cẩm Tú
TIN LIÊN QUAN

Tôn vinh 20 CNVCLĐ đoạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2021, 2022

Nam Dương |

TPHCMGiải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng cấp thành phố, nhằm tôn vinh những công nhân, kỹ sư có nhiều sáng kiến cải tiến nổi bật, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp.

An Giang trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I cho 8 cá nhân

Thành Nhân |

An Giang - Ngày 18.8, LĐLĐ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I và biểu dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giỏi tỉnh An Giang năm 2022.

10 CNVCLĐ đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2022

Nam Dương |

Giải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng cấp thành phố, nhằm tôn vinh những công nhân, kỹ sư có nhiều sáng kiến cải tiến nổi bật, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Tôn vinh 20 CNVCLĐ đoạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2021, 2022

Nam Dương |

TPHCMGiải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng cấp thành phố, nhằm tôn vinh những công nhân, kỹ sư có nhiều sáng kiến cải tiến nổi bật, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp.

An Giang trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I cho 8 cá nhân

Thành Nhân |

An Giang - Ngày 18.8, LĐLĐ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I và biểu dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giỏi tỉnh An Giang năm 2022.

10 CNVCLĐ đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2022

Nam Dương |

Giải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng cấp thành phố, nhằm tôn vinh những công nhân, kỹ sư có nhiều sáng kiến cải tiến nổi bật, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp.