Người lao động chú ý các trang web lừa đảo tuyển dụng lao động

|

Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của nhiều người, hiện hàng loạt website tuyển dụng lừa đảo đã xuất hiện. NLĐ chỉ cần lên trang tìm kiếm google gõ từ khóa “xin viec lam”, “tim viec lam” “tim viec lam pho thong” là ngay trang đầu tiên sẽ hiện ra các trang web với công việc xếp sữa trong kho, lương 500.000 đồng/ngày, chế độ phúc lợi tốt…

Số lượng tuyển đông, công việc trải đều từ các tỉnh Long An, Bình Dương, Tây Ninh, riêng TPHCM, hầu hết tất cả các quận, huyện đều có việc, và mỗi nơi đều có số điện thoại hỗ trợ... Mỗi trang web, Cty đều có số điện thoại liên hệ, nếu người lao động gọi điện vào các số điện thoại đăng trên các trang web này thì đều được hướng dẫn tới ngã tư An Sương (Q.12, TPHCM), sẽ có xe ôm ra đón vào tận nơi. NLĐ phải đóng phí từ 320 – 380 ngàn đồng/người, cầm CMND gốc. Hầu hết các công việc sẽ không như giới thiệu, người lao động “dính” vào thì chẳng khác nào rơi vào địa ngục, tiền mất, tật mang… 

K.Ninh

TP.HCM: Cần khoảng 65.000 lao động trong quý IV

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu Nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi), qua khảo sát trên 4.300 DN trên địa bàn TP, trong quý IV/2016, nhu cầu tuyển dụng khoảng 65.000 lao động, tập trung ở các nhóm ngành nghề như: dệt may - giày da, công nghệ thực phẩm, chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin, dịch vụ - phục vụ, bán hàng, nhân viên kinh doanh, bảo hiểm xã hội, quản trị nhân sự, kế toán – kiểm toán…Trong đó, trình độ chuyên môn về cao đẳng, đại học, trên đại học (30%), trung cấp (22%), công nhân kỹ thuật - sơ cấp nghề (20%), lao động phổ thông (28%).

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Falmi, xu hướng dịch chuyển lao động quý IV-2016 bao gồm lao động có nghề chuyên môn và kinh nghiệm ở mức 15% - 20% khá cao so với 9 tháng đầu năm do nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và một số người lao động muốn tìm cơ hội việc làm phù hợp, thu nhập tốt hơn. 

L.TUYẾT

Cơ hội làm việc ở Nhật, lương tới 300.000 yen/tháng

Từ ngày 3 - 23.10, Bộ LĐTBXH sẽ nhận hồ sơ đăng ký chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản. Mức lương điều dưỡng khoảng 130.000 - 140.000 yen/tháng (tương đương 28 - 30 triệu đồng/tháng), hộ lý là 140.000 - 150.000 yen/tháng. Nếu ứng viên thi đỗ chứng chỉ nghề và được ở lại Nhật Bản làm việc mức lương có thể lên tới 270.000 - 300.000 yen/tháng. Hồ sơ nộp tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, địa chỉ 41B Lý Thái Tổ (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thông tin tại: www.dolab.gov.vn hoặc liên hệ: 04.39366633 (số máy lẻ 612). 

A.Nhiên

TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.