Học để mình không bị tụt lại phía sau

Lê An Nhiên |

Vượt qua mọi khó khăn về thời gian lẫn tài chính, những công nhân (CN) trực tiếp sản xuất vẫn đến lớp đều đặn mỗi buổi tối. Nhiều anh chị em đến lớp không giấu được đôi mắt mệt mỏi sau một ngày làm việc dài ở nhà xưởng nhưng khi được hỏi, họ luôn sẽ mỉm cười khẳng định: “Quyết tâm học. Học để mình không bị tụt lại phía sau”.

Trách nhiệm với tương lai của chính mình

“Những ngày đầu vừa đi học vừa đi làm quả là một thách thức lớn đối với em, đặc biệt những hôm hàng nhiều, phải tranh thủ cả giờ nghỉ trưa để làm việc, không được nghỉ, tối lại phải đi học. Hoặc những lần đến kỳ thi, phải thức khuya học bài, ban ngày lại tranh thủ giờ nghỉ trưa để ôn tập, em phải căng sức ra để hoàn thành nhiệm vụ công việc” – Võ Thị Mỹ Tiên, nữ CN làm việc tại Cty Tea Kwang Vina (Đồng Nai) chia sẻ về những khó khăn khi theo đuổi con đường học hành của mình.

Tiên là con gái duy nhất trong gia đình nên nên ba mẹ rất mong Tiên sẽ học tiếp khi hết phổ thông. Thế nhưng cô gái nhỏ nhắn ấy lại chủ động nhận phần vất vả về cho mình bởi Tiên nghĩ “ba mẹ đã già, lại chỉ trông chờ vào nguồn thu duy nhất là mảnh vườn, nuôi em đi học thì ba mẹ cực khổ thêm nhiều lần”.

Vậy là Tiên quyết định sẽ vừa làm vừa học. Tiên nộp đơn vào làm việc tại Cty Tea Kwang Vina, khi có được công việc ổn định, Tiên nộp hồ sơ đăng ký học Kế toán tại trường cao đẳng công nghệ và Quản trị Sonadezi.

Tiên bộc bạch: “Rất may mắn với em là Cty biết em đi học nên cũng tạo điều kiện, em không phải tăng ca. Vất vả hiện tại bây giờ cũng nhiều. Vừa rồi, trong cuộc gặp giữa Thủ tướng với CNLĐ Đồng Nai, em được nhận học bổng toàn phần của Thủ tướng. Đó là niềm động viên quá lớn. Em càng phải cố gắng hơn bởi cá nhân mình phải có trách nhiệm với tương lai của mình”.

Lớp đại học hệ vừa làm vừa học đầu tiên dành cho CNLĐ TPHCM, chuyên ngành Quản trị kinh doanh do Trường Đại học Kinh tế TPHCM và LĐLĐ TPHCM phối hợp tổ chức hiện có 67 học viên đang theo học. Tất cả đều là CNLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp (DN), đơn vị trên địa bàn TP. Học viên của lớp đủ mọi lứa tuổi, thành phần, quê quán, công việc… nhưng ở họ có đặc điểm chung là dù vất vả nhưng hiếm khi bỏ buổi học nào.

Anh Nguyễn Anh Vũ, 48 tuổi, CN đóng gói thành phẩm Xí nghiệp in Tài chính (TPHCM) là học viên gần như lớn tuổi nhất lớp. Để đến được với lớp học, hoàn thành giấc mơ đến trường, bản thân anh đã trải qua những khó khăn. Vì hoàn cảnh gia đình nên vừa học xong lớp 10, anh phải nghỉ học đi làm. Hơn 30 tuổi, anh lấy vợ, sinh con, gia đình ổn định, anh đăng ký học bổ túc xong chương trình phổ thông. Năm nay, 48 tuổi, anh tiếp tục học đại học.

Nhiều người bảo “từng này tuổi thì học nữa để làm gì”, anh chỉ cười: Khi tôi đăng ký đi học, nhiều người hỏi tôi tuổi tác đã lớn, học nữa thì cũng không lên được chức tước gì. Tôi chỉ cười. Bởi với tôi, học là để biết, để suy nghĩ mọi việc khoa học hơn, để tôi tự tin nói chuyện với con, cho con mình những ý kiến tốt và để tạo động lực học tập, tìm hiểu kiến thức cho các con sau này chứ học không phải để có chức cao.

“Tổ chức Công đoàn sẽ đồng hành với các bạn”

Dịp đầu năm mới 2018, trong chuyến công tác phía Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã đến thăm lớp đại học mà LĐLĐ TPHCM phối hợp với trường ĐH Kinh tế TPHCM tổ chức.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường đã ân cần động viên, thăm hỏi các học viên, hoan nghênh tinh thần ham học tập của anh chị em CNLĐ: “Cuộc sống của anh chị em CNLĐ còn nhiều vất vả, để đến được lớp vào mỗi buổi tối sau giờ làm là sự cố gắng lớn. Tôi mong anh chị em cố gắng bởi có kiến thức là mở ra cho mình thêm cơ hội. Ngay cả con mình sau này, khi nhìn lại quá trình học tập của bố mẹ, đó cũng là điều tự hào”.

Trong chuyến thăm lớp học, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường cũng chia sẻ về quỹ học bổng mà tổ chức CĐ đang xây dựng và sớm triển khai đến đoàn viên, CNLĐ. Theo đó, trong cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với CNLĐ Đồng Nai diễn ra vào tháng 10.2017, Chủ tịch Tập đoàn Taekwang Vina - Ông Park Yen Cha đã trao tặng 200.000 USD đến tổ chức CĐ Việt Nam, ủng hộ CN học tập, nâng cao trình độ. Thủ tướng đã gợi ý tổ chức CĐ thành lập quỹ học bổng dành cho đoàn viên, CNLĐ.

“Quỹ học bổng đang hoàn thiện để triển khai, sắp tới sẽ trao các suất học bổng toàn phần, bán phần cho đến anh chị em đoàn viên, CNLĐ. Tổ chức CĐ đang tiếp tục vận động các nguồn lực để có nguồn quỹ hỗ trợ cho anh chị em. Tổ chức CĐ mong muốn anh chị em đoàn viên, NLĐ sẽ nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chủ động thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tổ chức CĐ sẽ luôn đồng hành với các bạn” – Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường động viên.

Phương Thảo – Học viên lớp đại học, xúc động: “Tham gia lớp đại học này, trước hết là phục vụ cho chính bản thân mình sau này. Thế nhưng chúng tôi nhận được sự quan tâm quá lớn của tổ chức CĐ. Cán bộ CĐ cơ sở thông tin về lớp học cho chúng tôi, khi chúng tôi đăng ký, CĐ cơ sở cũng có đề nghị chủ DN hỗ trợ giờ giấc để chúng tôi được đi học thuận tiện. Học phí được miễn giảm, các thầy cô chỉ dạy tận tình. Lớp học được tổ chức ngay trong trụ sở của LĐLĐ TP, chúng tôi coi đây như nhà mình nên an tâm hơn”.

Tại buổi học, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường gửi gắm: “Cảm ơn các thầy cô của trường ĐH Kinh tế TPHCM đã đồng hành với tổ chức CĐ trong công tác nâng cao tay nghề cho đoàn viên, NLĐ. Học viên của lớp là CNLĐ, bỏ kiến thức đã lâu, công việc, cuộc sống còn nhiều vất vả, tôi mong các thầy cô có nhiều chính sách, cách dạy phù hợp, hỗ trợ anh chị em”.

Bà Trần Kim Yến – Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết thêm: Hiện nay, ngoài lớp đại học do LĐLĐ TPHCM phối hợp với trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức, LĐLĐ TP còn tổ chức cho cán bộ CĐ theo học các lớp luật sư để thời gian tới thực hiện nhiệm vụ đại diện cho đoàn viên, NLĐ khởi kiện các vụ án liên quan đến lao động, bảo hiểm xã hội… Bên cạnh đó, từ nay đến năm 2020, LĐLĐ TP phối hợp với Sở LĐTBXH TP mở các khóa học tập nâng cao tay nghề ngay tại nhà máy với các giảng viên đến từ các trường uy tín, kinh phí. Toàn bộ kinh phí được UBND TPHCM hỗ trợ.

Lê An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Gần 600 công nhân ngừng việc vì lo mất tết: Công đoàn hỗ trợ công nhân khởi kiện

LÊ TUYẾT |

Liên quan đến vụ gần 600 công nhân (CN) làm việc tại Cty TNHH Nam Phương (100% vốn Hàn Quốc, KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM) ngừng việc, yêu cầu ông Nam Sungho - Giám đốc Cty - có mặt giải quyết quyền lợi cho CN, phía tổ chức công đoàn (CĐ) cho biết, sẽ hướng dẫn CN khởi kiện đòi quyền lợi và trước mắt, trong dịp Tết, CĐ cũng có kế hoạch chăm lo cho CN có hoàn cảnh khó khăn.

“Thoả ước lao động là công cụ quan trọng bảo vệ người lao động”

THU TRÀ thực hiện |

Công tác thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và đối thoại được thực hiện tốt trên thực tế sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, những năm gần đây, công tác TƯLĐTT và đối thoại đã được các cấp công đoàn (CĐ) quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lợi ích cho đoàn viên phải được thể hiện cụ thể

TẤT THẢO |

Chiều 13.1, Hội nghị lần thứ 11 BCH Tổng LĐLĐVN (khóa XI) bế mạc sau 2 ngày làm việc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh: Hoạt động công đoàn phải đi vào thực chất, lợi ích đoàn viên được thụ hưởng phải được thể hiện cụ thể để mỗi đoàn viên thấy được sự thiết thực khi tham gia tổ chức Công đoàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Gần 600 công nhân ngừng việc vì lo mất tết: Công đoàn hỗ trợ công nhân khởi kiện

LÊ TUYẾT |

Liên quan đến vụ gần 600 công nhân (CN) làm việc tại Cty TNHH Nam Phương (100% vốn Hàn Quốc, KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM) ngừng việc, yêu cầu ông Nam Sungho - Giám đốc Cty - có mặt giải quyết quyền lợi cho CN, phía tổ chức công đoàn (CĐ) cho biết, sẽ hướng dẫn CN khởi kiện đòi quyền lợi và trước mắt, trong dịp Tết, CĐ cũng có kế hoạch chăm lo cho CN có hoàn cảnh khó khăn.

“Thoả ước lao động là công cụ quan trọng bảo vệ người lao động”

THU TRÀ thực hiện |

Công tác thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và đối thoại được thực hiện tốt trên thực tế sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, những năm gần đây, công tác TƯLĐTT và đối thoại đã được các cấp công đoàn (CĐ) quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lợi ích cho đoàn viên phải được thể hiện cụ thể

TẤT THẢO |

Chiều 13.1, Hội nghị lần thứ 11 BCH Tổng LĐLĐVN (khóa XI) bế mạc sau 2 ngày làm việc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh: Hoạt động công đoàn phải đi vào thực chất, lợi ích đoàn viên được thụ hưởng phải được thể hiện cụ thể để mỗi đoàn viên thấy được sự thiết thực khi tham gia tổ chức Công đoàn.