Doanh nghiệp Quảng Nam thiếu lao động nhưng người dân không tìm được việc

Thanh Chung |

Các doanh nghiệp ở Quảng Nam đang tuyển hơn 4.000 lao động, tuy nhiên, người thất nghiệp cũng rất nhiều. Đặc biệt, những người từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch không tìm ra những công việc phù hợp với chuyên môn.

Ông Võ Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam cho biết, hiện tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tuyển dụng rất nhiều. Người lao động từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch đông, tuy nhiên, nhiều đối tượng không phù hợp với công việc đang tuyển dụng.

Hiện nay, các công ty bắt đầu phục hồi và đăng thông tin tuyển dụng từ 4.000 đến 5.000 lao động, nhưng không có người đăng ký xin việc làm.

Nguyên nhân chủ yếu là dịp cuối năm, nhu cầu xin việc ít, số người từ TPHCM về thì chỉ muốn làm tạm thời, hết dịch họ lại vào TPHCM và các tỉnh phía Nam, hoặc một số ngành không phù hợp với chuyên ngành của họ nên cung - cầu không gặp được nhau.

Đến thời điểm này, đơn vị khảo sát trên 6 huyện, thành phố thì có 700 lao động từ các tỉnh phía Nam. Sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục khảo sát toàn tỉnh và đưa ra những công việc phù hợp với người dân về quê tránh dịch, tránh để tình trạng công ty thiếu lao động mà người tìm việc thì rất nhiều.

Các ngành tuyển lao động chủ yếu vẫn là dệt may, cơ khí. Ví dụ, Công ty TNHH Panko - Khu công nghiệp Tam Thăng đang tuyển 500 lao động từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, một số trường hợp vào làm việc được 1 tuần thì xin nghỉ với nhiều lý do.

Ông Trần Văn Thành - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cho biết, một số công nhân từ các tỉnh phía Nam về Quảng Nam làm việc nhưng vướng sổ bảo hiểm xã hội ở nơi làm việc cũ nên chủ sử dụng lao động không muốn nhận. Mặt khác, người lao động rất cần việc làm, công ty đang tuyển nhiều. Đề nghị các công ty có thể liên kết với nhau để tạo điều kiện cho người lao động về quê.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có 35.871 công nhân lao động thiếu việc làm

Kiều Vũ |

Thông tin từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, tính đến 13.8, trên địa bàn có 7.237 công nhân lao động đã bị mất việc làm, 35.871 công nhân lao động thiếu việc làm.

28.014 công nhân lao động ở Hà Nội thiếu việc làm

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, tính đến ngày 12.7.2021, còn 28.014 công nhân lao động thiếu việc làm.

Nắm bắt tình hình công nhân lao động thiếu việc làm, thất nghiệp ở Hà Nội

Linh Nguyên |

Ngày 9.3, ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội và bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Một trong những nội dung phối hợp là thường xuyên nắm bắt tình hình công nhân lao động (CNLĐ) thiếu việc làm, lao động (LĐ) thất nghiệp và LĐ có nhu cầu đào tạo, đào tạo lại để có biện pháp giúp đỡ và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật LĐ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hà Nội có 35.871 công nhân lao động thiếu việc làm

Kiều Vũ |

Thông tin từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, tính đến 13.8, trên địa bàn có 7.237 công nhân lao động đã bị mất việc làm, 35.871 công nhân lao động thiếu việc làm.

28.014 công nhân lao động ở Hà Nội thiếu việc làm

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, tính đến ngày 12.7.2021, còn 28.014 công nhân lao động thiếu việc làm.

Nắm bắt tình hình công nhân lao động thiếu việc làm, thất nghiệp ở Hà Nội

Linh Nguyên |

Ngày 9.3, ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội và bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Một trong những nội dung phối hợp là thường xuyên nắm bắt tình hình công nhân lao động (CNLĐ) thiếu việc làm, lao động (LĐ) thất nghiệp và LĐ có nhu cầu đào tạo, đào tạo lại để có biện pháp giúp đỡ và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật LĐ.