Chia sẻ với đồng nghiệp còn khó khăn

Lê An Nhiên |

Những ngày cận Tết nguyên đán Mậu Tuất, trên địa bàn TPHCM có gần 70 doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn trong việc chi trả lương, thưởng Tết. Trong đó, các công nhân (CN) ở 2 DN thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp TP gần như trắng tay khi Tết đến. Để chia sẻ với khó khăn của anh chị em CN, các cấp CĐ đã kịp thời động viên, chia sẻ. Nhiều chương trình đã huy động được nguồn lực để cùng chăm lo cho NLĐ khó khăn.

Đa dạng hoạt động gây quỹ của Công đoàn

Nhiều năm nay, gần Tết, LĐLĐ quận 1 (TPHCM) lại tổ chức hội thi làm cành mai, cành đào, thiệp mừng Xuân với thí sinh tham dự là CNLĐ làm việc trên địa bàn quận. Nếu như những năm trước, những sản phẩm của hội thi được dành tặng CN thì năm nay, tất cả sản phẩm sẽ được bán đấu giá để gây quỹ chăm lo cho CN khó khăn, bệnh hiểm nghèo. Năm nay, hội thi làm cành mai, đào được diễn ra tại tại Nhà hát Bến Thành với 267 thí sinh của 89 đội tham gia. Những cành mai, cành đào, thiệp Xuân bằng vải, nhựa, giấy, ruy-băng... được các đội hoàn thành trong thời gian 90 phút. Ban tổ chức đã trao 57 giải cho các đội xuất sắc. Toàn bộ cành mai, cành đào, thiệp xuân trong hội thi được bán đấu giá để gây quỹ chăm lo CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Mậu Tuất.

Phấn khởi khi cành đào của mình bán được hơn 900.000 đồng, đóng góp vào nguồn kinh phí chăm lo anh chị em đồng nghiệp không may mắn vào dịp Tết sắp đến, chị Trang, chia sẻ: “Chúng tôi chăm chút trong từng chi tiết, làm sao để sản phẩm của mình đẹp nhất. Công việc cuối năm bận rộn, nhưng để đóng góp công sức mình, chia sẻ với khó khăn của đồng nghiệp thì chúng tôi rất sẵn sàng. Dù có mệt một chút nhưng ai cũng vui”.

Trước đó, cũng để gây quỹ chăm lo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Mậu Tuất, LĐLĐ quận 1 đã phối hợp cùng Trung tâm TDTT Nguyễn Du tổ chức chương trình văn nghệ “Hương sắc mùa Xuân”. Chương trình đã nhận được 122 triệu đồng hỗ trợ từ các DN, công đoàn cơ sở để san sẻ với những CNLĐ không may.

LĐLĐ quận Gò Vấp (TPHCM) được xem là đơn vị khởi động sớm nhất chương trình “góp Tết” cho CNLĐ gặp khó khăn với chương trình Ngày hội ẩm thực chủ đề “Xuân yêu thương”. Tại chương trình này, CNLĐ tham gia sẽ cùng góp kinh phí để tặng vé xe đến những đồng nghiệp không may của mình trong dịp Tết Mậu Tuất sắp tới.

Với 89 gian hàng ẩm thực được trang trí công phu bày bán hơn 200 món ăn mặn, ngọt mang đậm bản sắc các vùng miền, chương trình đã thu hút hơn 6.000 lượt người tham gia, tham quan và mua ủng hộ. Chương trình đã góp hơn 194 triệu đồng vào nguồn kinh phí quan trọng để LĐLĐ quận thực hiện nhiều chương trình chăm lo trong đợt Tết sắp đến, chia sẻ với những đoàn viên, CNLĐ không may.

Không để CN mất Tết

“Mọi thứ dường như thật khó khăn với vợ chồng tôi vào những ngày này. Khi công ty nợ lương, giám đốc thì bặt vô âm tín. CN bức xúc quá thì ngừng việc nhưng không lẽ ngừng việc mãi. Ngừng cũng đâu có tiền lương, ngừng việc nhưng Tết không ngừng đến” – Anh Dũng, làm việc tại Cty TNHH Nam Phương (TPHCM) thở dài khi nói về cái Tết sắp đến và hoàn cảnh của gia đình mình. Hai vợ chồng anh đều là CN lâu năm ở công ty, mọi nguồn chi tiêu của gia đình đều trông chờ từ tiền lương mà công ty chi trả. Thế nhưng những ngày cận Tết công ty lại nợ lương khiến gia đình anh lâm cảnh khốn đốn. Cty TNHH Nam Phương là DN xảy ra bất ổn trong quan hệ lao động vào những ngày đầu năm 2018 khi gần 600 CN đã ngừng việc nhiều ngày liền yêu cầu giám đốc có mặt, giải quyết lương cho CN. Thời điểm đó, công ty nợ CN hơn 4 tỉ tiền lương và tính đến tháng 10.2017, công ty nợ BHXH hơn 26 tỉ đồng.

Cùng lâm vào cảnh khó khăn vì Tết đến cận kề nhưng không có lương thưởng là các CN làm việc tại Cty Dệt kim Fenix (Linh Trung, TPHCM). Khoảng 2 tháng trước, công ty tuyên bố phá sản, trong khi đang nợ BHXH 8,3 tỉ đồng và nợ trợ cấp thôi việc của CN hơn 2,7 tỉ đồng. Đến nay, sổ BHXH vẫn chưa chốt được, toàn bộ CN có nguy cơ mất trắng bảo hiểm thất nghiệp.

“Thật không dễ dàng để vượt qua được giai đoạn này bởi Tết sắp đến. Chúng tôi chỉ mong công đoàn khởi kiện thành công, đòi được quyền lợi chính đáng cho mình. Còn chúng tôi chỉ mong năm mới, mọi thứ thuận lợi, dễ dàng hơn. Ai cũng có công việc ổn định hơn” – Anh Trung, làm việc tại Cty Dệt kim Fenix chia sẻ.

Để hỗ trợ cho các CN Cty TNHH Nam Phương và CN Cty Dệt kim Fenix, vừa qua CĐ các KCX - CN TPHCM đã tổ chức tặng cho CN này. Tại Cty Nam Phương, CĐ đã tặng 51 phần quà cho các CN nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 18 tháng tuổi, nuôi cha mẹ mẹ già, có chồng hoặc vợ đang thất nghiệp hoặc bị bệnh nghèo được hỗ trợ (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng). Trước đó, CĐ các KCX - CN TP đã tổ chức tặng quà cho 37 CN mất việc của Cty TNHH Fenix

Trao đổi với CN, ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch CĐ các KCX – CN TP, đã động viên CN vượt qua khó khăn, có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ. Ông Tuấn hứa Công đoàn các KCX-KCN TP sẽ đồng hành với các cơ quan chức năng để đòi quyền lợi cho CN.

Lê An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương tổ chức chuỗi hoạt động “Tết Sum vầy” trong 4 ngày

L.TUYẾT |

Tối 3.2, chuỗi hoạt động “Tết Sum vầy” do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức bắt đầu với chương trình sân khấu hóa Tết Sum vầy 2018. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hữu Từ đã đến dự.

“Tết Sum vầy 2018” - ấm lòng người lao động khó khăn Quảng Ngãi

Trần Hóa |

Chiều 3.2, tại Khu đô thị VSIP, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã tổ chức “Tết sum vầy 2018” và trao hỗ trợ 500 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết cho công nhân

QUANG ĐẠI |

Chiều 3.2, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An – ông Nguyễn Đắc Vinh và lãnh đạo UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã đi chúc Tết, tặng quà cho công nhân lao động.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Dương tổ chức chuỗi hoạt động “Tết Sum vầy” trong 4 ngày

L.TUYẾT |

Tối 3.2, chuỗi hoạt động “Tết Sum vầy” do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức bắt đầu với chương trình sân khấu hóa Tết Sum vầy 2018. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hữu Từ đã đến dự.

“Tết Sum vầy 2018” - ấm lòng người lao động khó khăn Quảng Ngãi

Trần Hóa |

Chiều 3.2, tại Khu đô thị VSIP, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã tổ chức “Tết sum vầy 2018” và trao hỗ trợ 500 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết cho công nhân

QUANG ĐẠI |

Chiều 3.2, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An – ông Nguyễn Đắc Vinh và lãnh đạo UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã đi chúc Tết, tặng quà cho công nhân lao động.