Chăm lo toàn diện cho đoàn viên

Quốc Thiên |

Thực hiện Chương trình “Năm vì lợi ích đoàn viên” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, các cấp Công đoàn đã có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên. Người tham quan mua sắm, người thử bánh xèo, người đến khoe giọng hát… tại Ngày hội CNVC-LĐ do LĐLĐ quận 3, TP HCM vừa tổ chức.

Mua hàng chất lượng còn được giảm giá

Hơn 1.000 CNVC-LĐ đã tham gia ngày hội với nhiều hoạt động phong phú: hội thi đổ bánh xèo, bánh khọt, tặng bột làm bánh, thử bánh, trang điểm miễn phí, thi hát Karaoke… Đặc biệt, 22 gian hàng bán các mặc hàng như quần áo, mỹ phẩm, giày dép, gạo, rau củ quả… giảm giá từ 10% đến 40% thu hút đông CNVC-LĐ tham quan, mua sắm. Chị Trần Thị Yến Thu, đoàn viên Cty TNHH Sakos, bày tỏ: “Không khí ngày hội vui và nhộn nhịp quá! Đặc biệt, đoàn viên tham gia được ban tổ chức tặng phiếu mua hàng 100.000 đồng. Được tặng phiếu, lại được mua hàng chất lượng, giảm giá. Tôi thấy đây là hoạt động chăm lo rất thiết thực và ý nghĩa”.

Trước đó, LĐLĐ quận 3, TPHCM phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các chương trình miễn phí, giảm giá cho đoàn viên. Lớp tập yoga miễn phí do LĐLĐ quận 3 và Trung tâm TDTT quận tổ chức đã khai mạc tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương có 150 đoàn viên theo học. Với thời gian học là giờ nghỉ giữa ca (từ 12 giờ đến 13 giờ) nên rất nhiều đoàn viên sắp xếp đến lớp để nâng cao sức khỏe. Không chỉ thế, LĐLĐ quận còn triển khai kế hoạch dạy bơi miễn phí cho cán bộ CĐ vào tháng 9-2017. Trong suốt 2017, các CĐ cơ sở tổ chức các hoạt động tại CLB TDTD Hồ Xuân Hương được giảm giá chi phí thuê sân bãi, thuê huấn luyện viên, trọng tài, cộng tác viên… từ 10% đến 30%.

Nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, LĐLĐ quận 3 còn phối hợp cùng Trung tâm văn hóa quận hỗ trợ 2.000 vé xem phim, xem kịch miễn phí tại Rạp Đại Đồng. Trong chương trình “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, Cty CP Đầu Tư Rô Bốt giảm giá bán 5% và kèm theo các chương trình khuyến mãi hiện hành trên các sản phẩm của doanh nghiệp cho đoàn viên CĐ của các CĐ cơ sở thuộc LĐLĐ quận 3. Cty CP Daikin Air Conditionning Việt Nam cũng có chương trình bán 80 máy lạnh hiệu Daikin giảm 20% giá bán/máy cho đoàn viên.

Đoàn viên mua sắm tại Ngày hội CNVC-LĐ do LĐLĐ quận 3, TP HCM tổ chức.
Đoàn viên mua sắm tại Ngày hội CNVC-LĐ do LĐLĐ quận 3, TP HCM tổ chức.

Bán điện đúng giá cho công nhân

Cty Điện lực Thủ Đức TPHCM vừa phối hợp cùng Công đoàn các KCX-KCN TP và LĐLĐ quận Thủ Đức vừa kiểm tra giá điện bán cho công nhân (CN) ở trọ trên địa bàn quận. Đoàn đã đến kiểm tra 3 chủ nhà trọ tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM. Đa số các nhà có từ 25 đến 40 phòng, cho từ 60 đến 80 CN ở trọ; các chủ nhà lấy tiền điện của CN 2.000 đồng/kWh, bao gồm cả điện chiếu sáng công cộng, điện hao hụt và điện bơm nước. Đặc biệt, đoàn đã nhắc nhở một chủ nhà trọ bán điện cho CN giá 2.300 đồng/kWh và đề nghị mức bán tối đa là 2.200 đồng/kWh. “CN ở trọ phụ thuộc vào lòng tốt của chủ nhà trọ. Khi chủ lấy tiền điện đắc hơn cũng không dám ý kiến vì thuê được một chỗ trọ an ninh, sạch sẽ rất khó. Khi có chương trình bán điện đúng giá, CN rất vui”. Chị Trần Thị Mỹ Hương, CN Cty Kollan- KCX Linh Trung 1, bày tỏ. Chương trình sẽ tiếp tục kiểm tra ngẫu nhiên một số nhà trọ tại phường Linh Trung, Linh Xuân, Bình Chiểu và Hiệp Bình Chánh.

Trước đó, CĐ các KCX-KCN TP và Cty Điện lực Thủ Đức vừa tổng kết thực hiện quy chế phối hợp, truyên truyền giá điện cho CN trong các KCX-KCN theo hướng dẫn của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 31-5-2014 của Bộ Công Thương. Năm qua, Cty Điện lực Thủ Đức đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, CĐ các KCX-CN TP thực hiện tuyên truyền phát hơn 3.000 tờ rơi hướng dẫn các thủ tục đăng ký định mức giá bán điện cho đối tượng là CN, sinh viên và NLĐ thuê nhà. Đến nay, Cty Điện lực Thủ Đức đã bán điện đúng giá (1.786 đồng/kWh) cho 1.653 chủ nhà trọ có CN, sinh viên thuê nhà. Đồng thời, Cty điện lực đã phối hợp cùng cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra 1.785 nhà trọ, hầu hết đều thu tiền điện đúng giá qui định. Qua kiểm tra, Cty đã phát hiện lập biên bản một trường hợp chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn qui định và chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến nay ở các tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và tương đương đã ký thỏa thuận với 83 DN cung cấp hàng chục sản phẩm dịch vụ hữu ích cho đoàn viên của mình. Nội dung các thỏa thuận hợp tác của các ngành, địa phương ký kết tập trung vào hỗ trợ đoàn viên mua hàng hóa, dịch vụ với giá ưu đãi hơn so với người lao động chưa là đoàn viên. Mức giảm giá dao động từ 5 - 50% giá niêm yết. Điển hình là LĐLĐ TP Đà Nẵng ký kết thỏa thuận với 38 DN; LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế ký thỏa thuận với 29 DN, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa ký với 16 DN; LĐLĐ Đồng Tháp ký được 16 DN; công đoàn ngành Ngân hàng ký thỏa thuận được với 4 DN... Cùng với chăm lo phúc lợi đoàn viên, Tổng LĐLĐVN cho biết sẽ đầu tư xây dựng nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hóa, thể thao tại các KCX-KCN. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030 tất cả các KCX-KCN trên cả nước đều có thiết chế của CĐ. 

9 tháng đầu năm 2017, thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” khối thi đua 5 của LĐLĐ TPHCM - gồm CĐ TCty Liksin, CĐ Dệt may Gia Định, CĐ Dệt may TP, CĐ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM, CĐ các KCX-KCN TP và CĐ Tổng Công ty Dược Sài Gòn đã cụ thể thành các hoạt động chăm lo cho CNVC-LĐ như đào tạo nghề miễn phí; hỗ trợ vay vốn Quỹ CEP để người lao động mua sắm phương tiện đi lại, phát triển kinh tế gia đình; bán hàng giảm giá theo hình thức mua trước trả sau; nâng cao chất lượng bữa ăn; tặng vé tham quan Công viên Đầm Sen; thương lượng nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể...

Quốc Thiên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Doanh nghiệp bất động sản chờ đợi tháo gỡ từ chính sách vĩ mô

Gia Miêu |

Câu chuyện năm 2023 của thị trường bất động sản sẽ phụ thuộc nhiều vào các chính sách vĩ mô, đặc biệt là về tài chính.

Arsenal thắng kịch tính Man United ở phút bù giờ

Văn An |

Arsenal giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Man United tại vòng 21 Premier League.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giữ lửa hành trình trao đi những điều tử tế

Phạm Dung |

Tiếp nối hành trình lan toả tinh thần “tương thân tương ái” bền bỉ trong suốt gần 30 năm qua, trong năm 2022, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng (Quỹ Tấm Lòng Vàng) để lại dấu ấn sâu sắc với hàng loạt hoạt động từ thiện ý nghĩa, có tầm ảnh hưởng lớn, thể hiện vị thế, vai trò của một quỹ từ thiện uy tín.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Độc đáo Tết Nhà lớn của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Khác với Tết cổ truyền của người Kinh và nhiều dân tộc khác, với đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Tết bắt đầu từ Nhà lớn của đại gia đình dòng họ. Đây là dịp để tạ ơn tổ tiên, cũng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán nơi núi rừng Đông Bắc của Tổ quốc.

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.