Chăm lo cho người lao động kém may mắn!

A.Nhiên - Q.Thiên |

Trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn - vệ sinh lao động, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức gặp gỡ, tặng quà, thăm hỏi, động viên công nhân (CN) bị tai nạn lao động, CN là người dân tộc thiểu số đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TP có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Thành ủy, Thành phố và LĐLĐ TP HCM đã có những cuộc thăm hỏi, chia sẻ với những CN không may mắn, còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Chính sự quan tâm đó đã phần nào động viên anh chị em CN cố gắng, làm tốt công việc của mình, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, TP.

Được gặp bạn bè là vui!

Buổi họp mặt CN bị tai nạn lao động do LĐLĐ TPHCM tổ chức mới đây diễn ra trong không khí ấm áp thân tình. 350 CN có mặt trong buổi họp mặt, mỗi người một hoàn cảnh nhưng ai cũng mang những vết tích của tai nạn. Có người mất một cánh tay, một chân, một mắt hoặc mang rất nhiều vết thương bên trong. Được vợ đưa đến, ông Châu Văn Minh (58 tuổi), trước đây là CN Cty Công trình đường sắt 3 (thuộc Tổng cục đường sắt Việt Nam) bày tỏ: “Đây là dịp hiếm hoi tôi gặp lại các anh chị em, thăm hỏi nhau và vui mừng khi thấy mọi người vẫn khỏe, vẫn đến được với buổi họp mặt”.

Vào năm 1987, khi đó đang là CN làm đường, trong một lần ngồi xe ca, xe bị trật đường ray, ông Minh bị rơi xuống đường. Cú rơi làm ông té đập đầu xuống đường và bị chính xe ca cán nát 2 ngón tay trái. Vụ tai nạn làm ông phải nằm viện hơn 1 năm và đi hết Bệnh viện Chợ Rẫy đến Chấn Thương Chỉnh Hình rồi Điều Dưỡng. Bàn tay cánh tay trái tuột hết da tay, bác sĩ phải lấy da bụng rồi da đùi đắp lên tay trái cho ông. Vụ tai nạn làm sức khỏe ông suy yếu, xếp loại 2/4.

Sau vụ tai nạn vì không đủ sức khỏe, ông Minh phải nghỉ làm. Nhưng khi ấy vợ ông dạy mầm non, lương tháng chẳng bao nhiêu, ông phải tìm việc làm thêm để phụ vợ nuôi con. Làm bao nhiêu nghề, cuối cùng, ông Minh chọn chạy xe ôm để làm kế sinh nhai. “Năm nào tôi cũng cùng ông nhà đến để gặp gỡ mọi người. Vợ chồng tôi rất vui khi được tổ chức Công đoàn quan tâm, thăm hỏi hằng năm” - Bà Sansunuisa, vợ ông Minh, chia sẻ.

Đến tận từng bàn, thăm hỏi từng người, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, mong muốn các anh chị bị tai nạn lao động tích cực rèn luyện để vượt qua khó khăn của bản thân, cùng vươn lên trong cuộc sống, vượt qua chính mình để tiếp tục làm việc, sống vui, sống khỏe. Bà Yến cũng mong lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, chú trọng hơn về công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, thường xuyên nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm gây mất an toàn của người lao động. Tổ chức CĐ các cấp cần hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm cao nhất đối với công việc đang phụ trách, phối hợp thường xuyên trong việc đào tạo và huấn luyện cho người lao động, vận động người lao động thực hiện tốt các quy định về bảo hộ lao động, rà soát kiểm tra các quy định, quy trình lao động sản xuất để đảm bảo an toàn…

Như một gia đình

Buổi họp mặt 200 CN dân tộc thiểu số do LĐLĐ TP và Ban Dân tộc TP tổ chức mới đây cũng tràn ngập niềm vui dù không khí lúc ban đầu có hơi yên ắng. Là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Tháng CN lần thứ 9 năm 2017 do LĐLĐ TPHCM tổ chức và Ban Dân tộc TP duy trì nhiều năm qua, buổi gặp mặt là sự chăm lo của tổ chức CĐ đối với người lao động, không phân biệt dân tộc, vùng miền. Đến với buổi họp mặt, ngoài được nhận những phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, anh chị em CN còn được thưởng thức văn nghệ của các dân tộc anh em.

Buổi họp mặt năm nay sôi nổi và “nóng” hơn khi chương trình hát karaoke có thưởng bắt đầu. Thay cho sự e ngại lúc ban đầu, nhiều CN đã dạn dĩ bước lên sân khấu để hát, múa, thể hiện tài năng của mình. Với nhiều anh chị em, đây là lần đầu tiên họ được tham dự một chương trình giao lưu văn nghệ, điều đặc biệt hơn, người biểu diễn chính là đồng nghiệp của mình.

Anh Long Văn Nam (nhân viên Cty CP Thương mại - Dịch vụ Bảo vệ Long Hải) quê ở tận Bắc Giang, là người dân tộc Nùng. Trước khi vào TPHCM, anh Nam cũng đã làm việc ở nhiều nơi. Sáu năm trước, mẹ anh quyết định vào Nam làm việc, không muốn mẹ một mình bươn chải nên anh quyết định theo cùng. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, mẹ con anh nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới. Mẹ anh làm tạp vụ ở một đơn vị tư nhân, còn anh vào làm việc tại Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Bảo vệ Long Hải. Hiện cuộc sống mẹ con anh cũng tạm ổn.

Anh chia sẻ, khi mới vào TPHCM tìm việc, anh có chút lo lắng vì TPHCM không chỉ là đất khách quê người, mà khác biệt về văn hóa bởi anh là người dân tộc Nùng. Tuy nhiên, sau 6 năm làm việc ở TP, anh hòa nhập tốt, nơi anh làm việc dần trở thành gia đình lớn của anh.

Ông Lacob năm nay 55 tuổi, người dân tộc Chăm, là người cao tuổi nhất tại Hợp tác xã Ba Nhất. Tuy vậy, ông vẫn nhanh nhẹn, vui vẻ. Công việc hằng ngày của ông là đóng khung giỏ để đan bằng lục bình từ 7h30 sáng đến 11h30, chiều từ 1h đến 5h. Nhắc lại 15 năm gắn bó với công việc tại Hợp tác xã, ông mỉm cười hài lòng: “Từ An Giang lên Sài Gòn kiếm sống với 6 đứa con biết bao khó khăn nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn, các con tôi trưởng thành, tôi mua được căn hộ ở một chung cư tại quận Bình Thạnh. Tuổi cao nhưng tôi khỏe mạnh, Cty mua bảo hiểm xã hội cho tôi từ lúc tôi vào làm việc đến nay. Mỗi khi ốm đau, hay nhìn về tuổi già phía trước, tôi không thấy lo lắng gì vì đã có bảo hiểm lo”.

Bên cạnh chương trình họp mặt, các cấp Công đoàn TPHCM đã chia sẻ với gia đình và bản thân người lao động bị tai nạn lao động trong sản xuất như chăm sóc sức khỏe, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà, thăm hỏi, các chương trình giải trí…


A.Nhiên - Q.Thiên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Tổng Cty Hàng hải VN: Phát động tháng công nhân và ATVSLĐ năm 2017

Hoàng Hoan |

Ngày 10.5, tại cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng), Công đoàn Tổng Cty Hàng hải Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Tới dự lễ phát động có PCT Tổng LĐLĐ VN Mai Đức Chính; ông Lê Khắc Nam – PCT UBND TP.Hải Phòng cùng hơn 100 CNLĐ đại diện cho 34 đơn vị thuộc Tổng Cty ở khu vực miền Bắc.

Phú Thọ: Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Quế Chi |

Sáng 10.5, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ đã phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ) lần thứ nhất và Tháng công nhân năm 2017 với sự tham gia của trên 1.500 đoàn viên, CNLĐ và học sinh sinh viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Quảng Bình: Nước mắt mừng vui trong “Tháng công nhân”

LÊ PHI LONG |

“Tháng công nhân năm 2017” đang được triển khai tại Quảng Bình với nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt những sự hỗ trợ đã đến được với đoàn viên và người lao động ở vùng sâu, vùng xa nhất.

CĐ các KCN tỉnh Hòa Bình: 79% CNLĐ thụ hưởng các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”

Bích Ngọc (CĐ các KCN) |

Ngay từ tháng 2.2017, CĐ các KCN đã tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ” lần thứ nhất năm 2017 với các nội dung tuyên truyền, tập huấn theo nguyện vọng từ CĐCS, văn nghệ thể thao, tôn vinh CN xuất sắc, tặng quà CNLĐ khó khăn….

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Công đoàn Tổng Cty Hàng hải VN: Phát động tháng công nhân và ATVSLĐ năm 2017

Hoàng Hoan |

Ngày 10.5, tại cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng), Công đoàn Tổng Cty Hàng hải Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Tới dự lễ phát động có PCT Tổng LĐLĐ VN Mai Đức Chính; ông Lê Khắc Nam – PCT UBND TP.Hải Phòng cùng hơn 100 CNLĐ đại diện cho 34 đơn vị thuộc Tổng Cty ở khu vực miền Bắc.

Phú Thọ: Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Quế Chi |

Sáng 10.5, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ đã phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ) lần thứ nhất và Tháng công nhân năm 2017 với sự tham gia của trên 1.500 đoàn viên, CNLĐ và học sinh sinh viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Quảng Bình: Nước mắt mừng vui trong “Tháng công nhân”

LÊ PHI LONG |

“Tháng công nhân năm 2017” đang được triển khai tại Quảng Bình với nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt những sự hỗ trợ đã đến được với đoàn viên và người lao động ở vùng sâu, vùng xa nhất.

CĐ các KCN tỉnh Hòa Bình: 79% CNLĐ thụ hưởng các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”

Bích Ngọc (CĐ các KCN) |

Ngay từ tháng 2.2017, CĐ các KCN đã tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ” lần thứ nhất năm 2017 với các nội dung tuyên truyền, tập huấn theo nguyện vọng từ CĐCS, văn nghệ thể thao, tôn vinh CN xuất sắc, tặng quà CNLĐ khó khăn….