Báo Lao Động tuyển dụng nhân sự làm việc tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

. |

Vị trí: Nhân viên truyền thông, tổ chức sự kiện; Nhân viên, cộng tác viên khai thác hợp đồng quảng cáo.

1. Vị trí tuyển dụng, số lượng, địa điểm làm việc

- Nhân viên, cộng tác viên khai thác hợp đồng quảng cáo: 03

- Nhân viên quản lý quảng cáo online: 01

- Nhân viên truyền thông, tổ chức sự kiện: 02

Các vị trí nhân viên quảng lý quảng cáo online, nhân viên truyền thông tổ chức sự kiện làm việc tại Hà Nội. Vị trí nhân viên, cộng tác viên khai thác hợp đồng quảng cáo làm việc tại Hà Nội hoặc TP.Hồ Chí Minh.

2. Mô tả công việc, yêu cầu:

* Vị trí nhân viên, cộng tác viên khai thác hợp đồng quảng cáo:

Công việc: Khai thác hợp đồng quảng cáo, truyền thông đăng tải trên Báo Lao Động (in và điện tử).

Yêu cầu: Nam, nữ, tuổi dưới 35, TN cao đẳng trở lên, khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, có kinh nghiệm khai thác quảng cáo, hiểu biết về digtal marketing. Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan truyền thông, báo chí;sử dụng tốt các ứng dụng tin học VP.

* Vị trí nhân viên quản lý quảng cáo online:

Công việc: Quản lý và tối ưu doanh thu trên các nền tảng QC online; khai thác khách hàng, đại lý..

Yêu cầu:Nam, nữ, tuổi dưới 35, TN cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm tổ chức hoạt động quảng cáo online. Biết làm content, có kiến thức về SEO content, có kiến thức và am hiểu về các loại hình quảng cáo AdNetwork và quảng cáo bằng mã nhúng. Ưu tiên nhân sự có khả năng lập kế hoạch, chiếc lược QC online, am hiểu về truyền thông báo chí, có kinh nghiệm quản lý quảng cáo điện tử.

* Nhân viên truyền thông, tổ chức sự kiện:

Công việc: Tổ chức sự kiện và tìm kiếm, khai thác các hợp đồng tổ chức sự kiện.

Yêu cầu: Nam, nữ, tuổi dưới 35, TN cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện truyền thông. Khả năng giao tiếp thuyết phục khách hàng tốt. Khả năng xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông, xây dựng các chương trình và gói dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Có thể viết bài truyền thông. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; hiểu biết về digital marketing. Ưu tiên người biết quay phim, chụp ảnh, có kinh nghiệm làm truyền thông trong các cơ quan báo chí, truyền hình.

3. Đăng ký dự tuyển

3.1. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (kèm theo).

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (bản photo).

- Giấy khai sinh (bản photo).

- Chứng minh nhân dân (bản photo).

- Các chứng chỉ, văn bằng khác về tin học, ngoại ngữ và các chứng chỉ khác (nếu có): (bản photo).

3.2. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 05/02/2021 đến ngày 28/2/2021 (theo dấu bưu điện).

3.3. Địa điểm nhận hồ sơ:

Ban Tổ chức Báo Lao Động

Tầng 7, Tòa nhà Báo Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tel: (024) 3 830 3043 hoặc (024) 3 825 2441 - số máy lẻ: 122

Fax: (024) 3 923 3596

Email: bantochucbld@gmail.com

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ không trúng tuyển.

.
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.