Bắc Giang: 9 ngành nghề thu hút đầu tư vào Cụm Công nghiệp Yên Lư

Hoàng Quang |

Tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 338/QĐ-UBND và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh, bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư của Cụm Công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng.

Theo Quyết định 338/QĐ-UBND, đến tháng 9.2023, phải hoàn thành thủ tục pháp lý, bồi thường giải phóng mặt bằng 100% diện tích Cụm Công nghiệp Yên Lư. Đến hết tháng 12.2023, phải hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và thu hút đầu tư. Đến hết năm 2024, thu hút lấp đầy 100% diện tích cụm công nghiệp.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, sau điều chỉnh, các ngành nghề thu hút đầu tư vào Cụm Công nghiệp Yên Lư bao gồm: 1- Sản xuất thiết bị điện, điện tử; sản xuất thiết bị truyền thông. 2- Cơ khí, chế tạo máy. 3- Chế biến thực phẩm; chế biến nông, lâm sản. 4- Các ngành công nghiệp hỗ trợ. 5- Dược, mỹ phẩm và thiết bị y tế. 6- Sản xuất vật liệu công nghệ mới; sản xuất bao bì. 7- Gia công, lắp ráp pin và ắc quy (không sử dụng hóa chất). 8- Sản xuất xe điện, xe có động cơ khác và linh kiện, phụ kiện cho xe điện, xe có động cơ khác. 9- May mặc; công nghiệp chế biến, chế tạo khác…

Hoàng Quang
TIN LIÊN QUAN

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Tự chủ nguyên liệu và nhân lực là 2 vấn đề

Phong Nguyễn (thực hiện) |

TS Nguyễn Quân (ảnh) - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) - Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam - chia sẻ với Lao Động về đòi hỏi cấp bách phải xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đáp ứng yêu cầu thực tế, khi thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, cái mới hôm nay, ngày mai đã có thể trở nên lạc hậu và bị công nghệ mới hơn thay thế.

Hạ tầng khu công nghiệp xuống cấp, thiếu nhà ở xã hội cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

3 tháng đầu năm 2023, thu hút FDI của Đồng Nai vào các khu công nghiệp đạt hơn 500 triệu USD, tăng hơn 3 lần so cùng kỳ năm 2022 và đã đạt hơn 70% kế hoạch năm 2023. Tuy nhiên, hạ tầng khu công nghiệp xuống cấp, thiếu nhà ở xã hội cho công nhân,  mất an toàn giao thông, an ninh trật tự đang khiến các nhà đầu tư FDI lo lắng...

Đà Nẵng: Gia đình nạn nhân vụ trực thăng rơi đợi tin tức người thân

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Đà Nẵng - Sáng 6.4, nhiều người thân tại Đà Nẵng của các nạn nhân trong vụ trực thăng rơi khi bay ngắm vịnh Hạ Long đứng ngồi không yên, ngóng chờ từng tin tức.

Nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn một số khu vực, có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Ngày 6.4, khu vực Trung Trung Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nhân viên y tế Hòa Bình bức xúc vì không được nhận tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19

Khánh Linh |

Hòa Bình - Nhiều cán bộ, nhân viên y tế bức xúc khi không nhận được tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19 trong thời gian làm việc tại Bệnh viện dã chiến.

Tạm giữ hình sự tài xế, khởi tố vụ ôtô đâm liên hoàn trên đường Võ Chí Công

KHÁNH AN |

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) - người gây ra tai nạn liên hoàn vào chiều 5.4 về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

Chung cư tiền tỉ không có suất gửi xe ôtô

THU GIANG |

Hầm gửi xe liên tục quá tải đang là tình trạng phổ biến tại nhiều chung cư khi mật độ phương tiện tăng cao. việc tìm nơi đỗ ôtô như một “cuộc chiến” khốc liệt với  cư dân tại các căn hộ chung cư ở Hà Nội. Thực tế này đang đặt yêu cầu phải quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư về giải pháp về bãi đậu, đỗ xe phù hợp với tình hình hiện nay.

Phát hiện sai phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An có nhiều sai phạm về tài chính như kê khai, quyết toán thuế thiếu hơn 300 triệu đồng, thanh toán vượt mức cho nhà thầu hơn 160 triệu đồng...

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Tự chủ nguyên liệu và nhân lực là 2 vấn đề

Phong Nguyễn (thực hiện) |

TS Nguyễn Quân (ảnh) - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) - Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam - chia sẻ với Lao Động về đòi hỏi cấp bách phải xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đáp ứng yêu cầu thực tế, khi thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, cái mới hôm nay, ngày mai đã có thể trở nên lạc hậu và bị công nghệ mới hơn thay thế.

Hạ tầng khu công nghiệp xuống cấp, thiếu nhà ở xã hội cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

3 tháng đầu năm 2023, thu hút FDI của Đồng Nai vào các khu công nghiệp đạt hơn 500 triệu USD, tăng hơn 3 lần so cùng kỳ năm 2022 và đã đạt hơn 70% kế hoạch năm 2023. Tuy nhiên, hạ tầng khu công nghiệp xuống cấp, thiếu nhà ở xã hội cho công nhân,  mất an toàn giao thông, an ninh trật tự đang khiến các nhà đầu tư FDI lo lắng...