Rạng ngời nhan sắc Việt

MINH THI |

Trong năm 2018, 6 người đẹp Việt đi thi quốc tế đều thuộc hàng rạng ngời nhan sắc. Ngoài Phương Khánh mang về danh hiệu Hoa hậu Trái đất sớm nhất, việc người đẹp H’Hen Niê lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 được xem là thành tích cao nhất từ trước tới nay ở cuộc thi lớn này, ghi dấu ấn nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Vẻ đẹp chuẩn quốc tế

3 gương mặt nổi bật được các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đồng loạt đánh giá cao ngay từ đầu, thậm chí cho rằng có khả năng lọt vào top 10, top 5  của các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, là H’Hen Niê, Trần Tiểu Vy và Minh Tú. Cả ba đều có vẻ đẹp chuẩn quốc tế, rạng rỡ, mạnh mẽ, truyền cảm hứng và đều được các nhà bình luận nhan sắc khen ngợi.

Chiến thắng của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ làm nức lòng người hâm mộ, khi cô gái từ Tây Nguyên ra thành phố lập nghiệp mà tự tin sải những bước catwalk tuyệt đẹp trên sân khấu, hình thể săn chắc, quyến rũ và gây chú ý với khán giả cùng các chuyên gia sắc đẹp thế giới.

Minh Tú dù chỉ lọt top 10 Miss Supranational 2018 song để lại ấn tượng về hình thể và gương mặt sắc sảo. Trần Tiểu Vy lọt top 5 Hoa hậu Nhân ái như Đỗ Mỹ Linh năm trước và top 30 Miss World 2018.

Gần cuối năm, Á hậu Bùi Phương Nga lọt top 10 Hoa hậu Hòa bình quốc tế, tương tự như Huyền My năm ngoái. Đây là thành tích không nhỏ của cô gái vừa chân ướt chân ráo bước ra khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

Dù không lọt top 15 Hoa hậu quốc tế, song Nguyễn Thúc Thùy Tiên (top 5 Người đẹp nhân ái Hoa hậu Việt Nam) cũng được chuyên gia nhan sắc của chuyên trang sắc đẹp Missology đánh giá cao. Có thể, do không kịp chuẩn bị (đi thi quá gấp thay cho Á hậu 2 Thúy An) mà cô chưa phát huy hết sở trường của mình.

Trước đó, thắng lợi của Lan Khuê (top 11 Hoa hậu Thế giới 2015) và sự lan tỏa vẻ đẹp tươi mới của Phạm Hương trên đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2015 cũng chứng minh nhan sắc Việt đang dần khẳng định vị thế trên toàn cầu.

Nhiều chuyên gia cho  rằng, sở dĩ các người đẹp  ngày càng chiếm giải cao ở các cuộc thi quốc tế là do hình thể của người Việt trẻ ngày nay ngày càng được cải thiện. Hơn thế, cùng với việc tập luyện vóc dáng, rèn luyện ngoại ngữ, các người đẹp còn được trau dồi nhiều kiến thức về phong cách, thần thái cũng như kỹ năng hòa đồng, thân thiện, cư xử đẹp với các thí sinh khác…

 
Hoa hậu H’Hen Niê - top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018. Ảnh: NVCC

Cải thiện đáng kể về hình thể

GS-TS Hoàng Tử Hùng - chuyên gia nhân trắc học cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - cho rằng: Thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam năm nay có sự cải thiện về hình thể. “Nếu nói rằng các thí sinh ngày càng đẹp hơn so với thế hệ trước, tôi e là không thỏa đáng. Mỗi thời đại, quan niệm về người đẹp cũng có sự khác biệt nhất định tuy không lớn. Nét đẹp mỗi người có cái riêng, thể hiện nhiều mặt (kể cả sự tích lũy văn hóa, kiến thức, đời sống nội tâm…) của con người đó”.

Song, GSTS Hoàng Tử Hùng nhận định: “Việc những người đẹp Việt Nam đoạt giải cao (thậm chí cao nhất như trường hợp Phương Khánh tại Hoa hậu Trái đất 2018) trong các cuộc thi có tầm mức quốc tế trong những năm gần đây, có nhiều lý do. Trước hết là có nhiều cuộc thi hơn, Việt Nam cũng tích cực tham gia, đứng ra tổ chức hoặc đăng cai (thí dụ Hoa hậu Trái đất 2010) và thí sinh Việt Nam tham gia nhiều hơn; thứ hai là uy tín, tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn người đăng quang của mỗi cuộc thi có sự khác nhau, bản thân người dự thi và ê kíp trợ giúp đã có sự tìm hiểu về những điều đó và chuẩn bị tốt hơn để tham gia”.

Cũng theo GSTS Hùng, “cái đẹp” là một phạm trù thẩm mỹ, còn người đẹp là con người cụ thể. Người đẹp không có tiêu chuẩn cứng nhắc, rõ ràng và… khá phụ thuộc vào nhận xét chủ quan, nhưng hoa hậu thì có tiêu chí để lựa chọn mà trước hết là những tiêu chí về hình thái (gồm các số đo chiều cao, cân nặng, các “vòng 1, 2, 3” như thường thấy; bên cạnh đó và không kém phần quan trọng là các đặc điểm nhận xét về vóc dáng, gương mặt…).

Thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể về hình thể. 43 thí sinh ở vòng chung kết năm 2018 có trung bình chiều cao 170,5cm; vòng ngực 81cm; vòng bụng 61,2cm; cân nặng 53kg. Có thể nói, do chiều cao trung bình của người Việt Nam cũng như đặc điểm về chủng tộc, vòng ngực của thí sinh như vậy là hơi nhỏ so với tầm vóc và chỉ có số ít thiếu nữ đủ chiều cao tối thiểu 165cm để có thể dự thi.

“Về sự phát triển chiều cao của người Việt Nam thì như chúng ta đã biết, đây là một chỉ số bị tác động bởi rất nhiều yếu tố: Di truyền, dinh dưỡng, luyện tập… Thống kê mới nhất vào năm 2016 cho thấy, chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam là 164cm và nữ thanh niên là 153cm (tăng 3cm sau 25 năm)”, giáo sư Hùng khẳng định.

 
Người đẹp Minh Tú. Ảnh: NVCC

Người đẹp đoạt giải cao vì nhiều lý do

Theo ông Nguyễn Chiến Hữu - Giám đốc Công ty Truyền thông Helios, đơn vị từng đưa Nam Em, Hà Thu, Tường Linh dự thi các cuộc thi hoa hậu ở nước ngoài, bản thân thí sinh phải xuất sắc và nhờ có ê kíp thì mới tỏa sáng hơn nữa. “Thứ nhất, phía đơn vị quản lý, nắm bản quyền phải chọn thí sinh phù hợp. Thứ hai, thí sinh đó  phải có đủ điều kiện, đủ khả năng ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn hay khả năng tự  lập, một mình tác chiến. Riêng thí sinh đi thi, ê kíp đã chuẩn bị cho họ một số điều kiện thiết yếu, song họ cũng phải có  những kỹ năng cơ bản vì khi ra quốc tế họ chỉ có một mình, mà những cuộc thi  quốc tế chuộng những cá nhân độc lập không phụ thuộc vào một ai.

Theo tôi biết, một số quốc gia còn gửi người của họ vào ban tổ chức để quản lý và  “take care” ngầm thí sinh của mình. Đó cũng là một  chiến lược để hỗ trợ thí sinh tốt nhất khi đi thi quốc tế.  Còn về phía thí sinh, phải biết tự trang bị cho mình. Có bột mới gột nên hồ, thí sinh không tự tin, không có khả năng ngoại ngữ, không biết  làm gì thì ê kíp xuất sắc mấy cũng không đẩy lên được”.

Còn ông bầu Phúc Nguyễn, người sáng lập dự án Ngôi sao danh vọng đưa các người đẹp thi quốc tế, thì nhấn mạnh, ông chọn những thí sinh nổi trội, xuất sắc từ các cuộc thi về, có thể không đoạt giải cao nhất song lại hợp với tiêu chí của cuộc thi quốc tế. “Điều này có lợi thế là thí sinh của các cuộc thi khác chỉ tham dự  một cuộc thi quốc tế mà thôi, còn thí sinh của tôi sẽ được tham gia nhiều cuộc thi quốc tế, đồng thời tham gia diễn thời trang quốc tế. Chiến thắng của Phương Khánh có ý nghĩa và tác động lớn đến danh tiếng và sự nghiệp của tôi. Bởi vì sự thành công của cô ấy chứng tỏ dự án của tôi thành công, có uy tín hơn. Tuy nhiên, tôi không phải là ông bầu như mọi người nghĩ, quản lý người đẹp, ăn chia theo phần trăm… Tôi chỉ làm công việc duy nhất là đào tạo. Nghĩa là tôi phát hiện, đào tạo và giúp bạn ấy tỏa sáng. Ngoài nhan sắc và hình thể, bí quyết thành công của Phương Khánh còn là vì cô có học vấn tốt hơn Phạm Hương, Hoàng My khi đi thi quốc tế.”

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.

Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM: Xác định có một người tử vong

Thanh Chân |

TPHCM - Trong vụ sập cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Hội (Quận 4) xảy ra vào sáng 18.1, đến nay đã xác định có một trường hợp tử vong.