Dẹp bỏ mọi rào cản để tăng tốc

Lê Thanh Phong |

Tăng trưởng năm 2018 là 7,08%, cao nhất trong 7 năm qua, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2.535 USD/người, tăng hơn 400 USD so với năm 2015. Chúng ta có quyền mừng vui trước những con số này, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao không thể đạt con số cao hơn nữa?

2.535 USD/người không hề là con số lý tưởng, làm hài lòng dân mình. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam thấp hơn Lào về GDP/người, chỉ hơn Campuchia và Myanmar trong khối ASEAN. Ngoài khu vực, đừng so sánh với Nhật Bản hay Hàn Quốc, chỉ với Trung Quốc chúng ta đã có khoảng cách quá lớn. Việt Nam đặt mục tiêu 2035 thu nhập bình quân đầu người khoảng 10.000 USD, trong khi hiện nay Trung Quốc đã đạt 8.000 USD và năm 2020 sẽ đạt 10.000 USD/người.

Vì sao bước tiến của chúng ta còn chậm chạp? Là bởi còn quá nhiều trì trệ, quá lắm rào cản.

Những rào cản đã được chỉ ra rõ mặt, rõ tên, nhưng vẫn chưa xử lý mạnh mẽ. Điều kiện kinh doanh vô lối, thủ tục kiểm tra chuyên ngành còn tồn tại, cắt giảm chưa đạt về thực chất. Chưa kể năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương đã ban hành 5.639 văn bản trái luật. Trong đó có những văn bản trói buộc, cản trở người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Vậy thì năm nay, quyết liệt cắt giảm tất cả những điều kiện kinh doanh không phù hợp còn lại, “quyết toán” sòng phẳng tất cả những tồn tại trong năm 2019. Bộ nào không làm được thì người đứng đầu nên rút lui trong danh dự.

Xin lưu ý, Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có nội dung “chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ”.

Ngoài cắt giảm điều kiện kinh doanh, phải lột sạch tất cả văn bản trái luật, đó cũng là tháo hết tất cả những trói buộc vô pháp lên người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, mạnh tay xử lý những cá nhân ký ban hành văn bản trái luật, làm gương cho lãnh đạo các ngành, địa phương.

Quyết liệt là dẹp bỏ rào cản thật mạnh mẽ, dứt khoát, tạo động lực trong cộng đồng doanh nghiệp, trong người dân. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, người dân cần một giá trị lớn lao hơn, đó là niềm tin.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công cuộc chống tham nhũng thắng lợi chưa từng có, câu nói không có vùng cấm được chứng minh đầy sức thuyết phục. Dân đã có niềm tin nhưng niềm tin đó cần được củng cố vững chắc, từ niềm tin tạo ra tinh thần đoàn kết, đoàn kết tạo thành sức mạnh để xây dựng, phát triển đất nước.

Để dân tin hơn không gì khác là thanh toán cho bằng được nạn tham nhũng, từ tham nhũng to cho đến tham nhũng vặt, những loại này làm kiệt quệ đất nước và kiệt sức doanh nghiệp. Lửa đốt lò tham nhũng phải cháy rực lên trong năm nay, khiến cho ai đó có lòng tham phải khiếp sợ.

Để cho dân tin hơn khi thụ hưởng được những chính sách hiệu quả, các bộ, ngành chủ động thiết kế những sản phẩm chính sách có hàm lượng trí tuệ, có khả năng thay đổi lớn lao, có sức mạnh thu hút mọi nguồn lực để phát triển.

Chính phủ đã tỏ rõ quyết tâm đó khi ban hành Nghị quyết 139 về chương trình hành động “cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp”. Dẹp bỏ những rào cản để “khoan thư sức dân” cũng là chính sách tốt, vứt ra khỏi đời sống những chính sách lạc hậu làm tổn thương đến xã hội cũng là sự sáng tạo. Chúng ta có quyền hy vọng vào những điều tốt đẹp, những thay đổi tích cực trong năm mới.

Nhưng cộng đồng doanh nghiệp không chỉ đứng để chờ bàn tay nâng đỡ của Nhà nước, mà phải chủ động sản xuất kinh doanh, sáng tạo và hội nhập. Chính sách đi vào đời sống nhưng chính đời sống thúc giục để sinh ra chính sách.

Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp bằng cách tháo bỏ các rào cản cho doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp cũng phải tự tháo bỏ những giới hạn của chính mình. Đó là tiếp cận công nghệ tiên tiến, thủ đắc kiến thức quản trị hiện đại, sản xuất được hàng hóa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tự tin cạnh tranh thị trường thế giới.

Giữa chính sách của Chính phủ và hành động của doanh nghiệp không ai chờ ai.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.