Vũ khí “nóng” nguy hiểm trong tay tội phạm

Trường Sơn |

Pháp luật qui định rõ rằng súng chỉ được dành cho các lực lượng vũ trang nhằm để bảo vệ người dân. Tuy nhiên, khi thứ vũ khí nguy hiểm này lọt vào tay bọn tội phạm thì hậu quả hết sức khôn lường và trong thực tế đã gây ra rất nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Dùng súng để thanh toán nhau, gây áp lực đòi nợ

Thời gian gần đây, tình trạng dùng vũ khí quân dụng và các loại súng tự chế để thanh toán, đòi nợ diễn ra ngày càng nhiều tại nhiều địa phương trên cả nước. Mới đây, một vụ côn đồ dùng súng bắn vào người dân tại huyện Bình Chánh khiến người dân rất hoang mang.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 2.9, ông M. (SN 1970, ngụ huyện Bình Chánh) đang ngồi nhậu cùng nhiều người khác trong một quán ăn ở ấp 1 xã Bình Hưng. Khi cuộc vui chưa được bao lâu thì bất ngờ có 2 thanh niên đi trên một xe gắn máy từ đâu chạy đến rồi bất thần dừng lại trước cổng. Khi ông M. và những người bạn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bất ngờ người thanh niên ngồi sau xe máy rút một khẩu súng ra bắn thẳng vào người ông M. Bị trúng đạn, ông M. nằm gục xuống đất trong sự bàng hoàng của rất nhiều thực khách có mặt trong quán. Sau khi ra tay một cách lạnh lùng, hai tên côn đồ này lập tức rời khỏi hiện trường. Về phần ông M., do được bạn bè và người dân kịp thời đưa đi cấp cứu nên giữ được tính mạng.

Thông tin về vụ việc ngay sau đó được người dân trình báo các cơ quan chức năng. Hiện trường sau đó được Công an huyện Bình Chánh và các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa để cảnh sát tổ chức khám nghiệm. Một số nhân chứng cũng được lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hai đối tượng gây án.

Không chỉ dùng súng để gây án mà gần đây tình trạng dùng loại “hàng nóng” này để gây áp lực, dằn mặt, đòi nợ cũng diễn ra tại TPHCM. Cùng với diễn biến phức tạp của nạn cho vay lãi suất cắt cổ, việc khủng bố tinh thần để đòi nợ cũng tăng theo. Các băng nhóm cho vay nặng lãi sau khi đã khiến con mồi “cắn câu” bằng những món nợ có lãi suất lên đến vài chục phần trăm mỗi tháng thì bắt đầu dùng các chiêu thức đe dọa, khủng bố tinh thần để con nợ phải trả tiền, trong đó có súng.

Là nạn nhân bất đắc dĩ của hình thức khủng bố tinh thần này, anh Đ.M.P (ngụ quận Bình Thạnh) kể có cô em gái vay 100 triệu của một nhóm giang hồ với lãi suất 30%/tháng. Sau khi mất khả năng trả nợ, cô em gái cầu cứu anh trai. Thế là, ngôi nhà mà anh đang ở trở thành địa chỉ để các thanh niên xăm mình tìm đến. Vào một ngày giữa tháng 7, nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe máy tìm đến nhà anh P. để dò xét. Biết đây là nhà anh trai của con nợ, nhóm này đập bể cửa kình rồi rút một khẩu súng ra để thị uy. Vừa lo cho sự an toàn của bản thân và gia đình, lại thương cô em gái nên anh P. đành cho tiền để cô em trả cho nhóm này. Những tưởng đã yên thân làm ăn, bất ngờ cô em anh P. lại vay tiếp của nhóm này số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng rồi cũng không chịu trả khiến mấy ngày nay anh M. phải mất ăn mất ngủ khi bị nhóm côn đồ tạt sơn vào nhà để gấy áp lực buộc anh phải trả khoản nợ “từ trên trời rơi xuống”.

Súng từ đâu ra để côn đồ “lộng hành”?

Với tình trạng trên, dư luận đặt ra câu hỏi rằng súng từ đâu mà ra để bọn côn đồ dùng vào những mục đích phi pháp trên. Thực tế, qua hàng chục năm chiến tranh, số lượng vũ khí còn lại trong dân là rất nhiều, đa dạng chủng loại. Theo PC64 – Công an TPHCM - thì trong đợt vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ vào cuối năm 2016, trên 24 quận huyện của TPHCM, người dân đã giao nộp cho các cơ quan chức năng gần 40 khẩu súng quân dụng, 96 súng săn, gần 500 công cụ hỗ trợ (súng hơi cay, dùi cui, roi điện, bình xịt hơi cay) và gần 800 vũ khí thô sơ như dao lê, mã tấu. Riêng tại quận Bình Thạnh, tính đến tháng 2.2017, công an vận động người dân giao nộp hàng trăm hung khí, đạn, lựu đạn. Số vũ khí, vật liệu nổ này đã được tiếp nhận và đưa đi tiêu hủy theo qui định.

Ngoài nguồn gốc là vũ khí còn sót lại sau chiến tranh thì các loại súng đạn cũng được giao dịch trên thị trường bí mật. Sau hàng loạt các chuyên án triệt phá các đường dây ma túy qui mô lớn, cơ quan công an đã thu giữ rất nhiều súng quân dụng đi kèm đạn. Theo lời khai của các đối tượng thì số “hàng nóng” trên hầu hết có xuất xứ từ biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam. Không như trước đây chỉ tập trung vào súng quân dụng như K54, K59, Rulo, AK… hiện nay các băng nhóm tội phạm còn sử dụng các loại súng tự chế như súng “hoa cải” hoặc súng bắn đạn bi bằng khí nén. Để mua được các loại súng này rất dễ, chỉ cần bỏ ra vài chục triệu đồng là đã có thể sở hữu được thứ vũ khí có độ sát thương cao này sau vài ngày. Minh chứng là vào đầu tháng 8 vừa qua, Công an huyện Hóc Môn đã bắt quả tang đối tượng Tô Tấn Đạt (SN 1989, ngụ quận 9) về hành vi bán súng cho các nhóm côn đồ. Theo điều tra, vào trưa ngày 2.8, khi Đạt mang khẩu súng được nguy trang trong một thùng carton đến điểm hẹn là một quán càphê trên địa bàn xã Bà Điểm để giao thì bị công an xã cùng Cảnh sát hình sự huyện ập đến bắt giữ, giải về cơ quan. Tại đây, tang vật là một khẩu súng dài khoảng nửa mét, có ống ngắm. Theo lời khai của Vũ, khẩu súng này bắn đạn chì, lực đẩy bằng bình khí nén gắn kèm, có khả năng sát thương cao. Khẩu súng này Vũ bán với giá 45 triệu đồng. Ngoài súng, Vũ còn bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ bị cấm trên trang mạng xã hội của mình. 

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.