Bình Phước:

Ước mơ một chiếc cầu bắc qua con suối

Lê Anh |

Nhiều năm qua, người dân ở 2 xã Thanh Hòa và Thiện Hưng (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) luôn sống trong tâm lý bất an, khi hằng ngày phải di chuyển qua cây cầu tạm có nguy cơ gãy sập. Đang mùa mưa bão, mong muốn có một cây cầu dân sinh kiên cố trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết.

CẦU XUỐNG CẤP, NGƯỜI DÂN BẤT AN

Chiều một ngày cuối năm, chúng tôi có mặt tại cây cầu tạm nằm giáp ranh 2 xã Thiện Hưng và Thanh Hòa bắc qua suối Đá. Hàng chục năm trở lại đây, cây cầu trở thành nút giao thông quan trọng của gần 300 người dân 2 xã. Qua thời gian, cây cầu tạm đã xuống cấp, nguy cơ xảy ra tai nạn cao nhưng hàng ngày người dân nơi đây vẫn phải đánh cược tính mạng của mình. Cây cầu rộng chừng 2m và dài khoảng 6m do người dân bỏ tiền ra làm. Cầu được đắp kè bằng đất đá ở hai bên bờ, trụ cầu được dựng bằng xi măng, mặt cầu bằng gỗ tạm bợ nhưng không có lan can cầu.

Anh Trương Văn Nghĩa (sinh năm 1973, ngụ thôn 7 xã Thiện Hưng) có thâm niên sinh sống ở đây hơn 20 năm cho biết: “Cứ mỗi khi mưa lớn, nước ngập sâu 2 đầu cầu nên xe không thể qua được. Do vậy, mỗi lần như vậy bà con phải chờ nước rút mới qua suối. Ngặt nỗi với nhiều hộ dân thì đây là nhánh đường độc đạo để di chuyển ra bên ngoài không có đường nào khác để đi. Vào lúc cao điểm tháng 6 và tháng 7 (âm lịch) chuyện ngập lụt là thường xuyên".

Theo phản ánh của các hộ dân: Bình quân mỗi ngày có trên 300 lượt người qua nhưng do cầu đã xuống cấp, hư hỏng nặng nên việc lại rất khó khăn. Và đặc biệt, hằng ngày có 70 em học sinh muốn đến trường phải qua chiếc cầu bắc qua suối Đá. Đáng ngại nhất là mùa mưa nước chảy xiết và ngập toàn bộ khu vực. Để khắc phục, bình quân cứ mỗi năm, người dân tự bỏ tiền ra làm cầu ít nhất 1 lần. Chỉ tính riêng năm 2017, người dân bỏ tiền sửa chữa 3 lần nhưng do đã lâu năm nên chỉ được dăm bữa nửa tháng cây cầu lại xập xệ như cũ.

MONG ƯỚC XÂY CẦU MỚI

Trước nguy cơ đổ sập của cây cầu tạm, người dân địa phương tha thiết được xây dựng một chiếc cầu mới thay thế để an tâm di chuyển. Thế nhưng, nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp nhưng cuối cùng mong muốn thiết thực ấy vẫn chưa được thực hiện.

Anh Phạm Văn Tiến (ngụ thôn 7, xã Thiện Hưng) cho biết, do ngân sách khó khăn nên những người dân cũng cảm thông và chia sẻ với Nhà nước tự bỏ tiền làm cầu tạm. Thế nhưng, thời gian gần đây tại địa phương có 2 chiếc cầu xa khu dân cư mà quên đi việc làm cầu thay thế cho chiếc cầu đã hư hỏng nặng. Chẳng còn cách nào khác, người dân vận động ủng hộ việc xây cầu nhưng do kinh phí ít nên việc tu sửa cũng không được như ý muốn.

Theo ông Võ Văn Việt, Tổ trưởng tổ 6, thôn 7 xã Thiện Hưng: “Cây cầu này xây dựng từ 2004-2005 tới giờ. Hồi đó dân cũng tu bổ, gom tiền vô để làm hết 14 triệu, rồi mỗi năm cầu hư là cứ gom tiền dân để sửa chữa. Trong năm 2017, mỗi người cũng bỏ ra người 200 – 300 ngàn để sửa cầu nhưng được thời gian ngắn cầu lại hư hỏng. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng các cấp có biện pháp giúp đỡ kinh phí xây cây cầu mới để đi lại thuận tiện, thoải mái”.

Hiện đang trong mùa mưa bão, từng ngày người dân 2 xã Thanh Hòa và Thiện Hưng phải đối diện với những hiểm nguy thường trực khi đi qua cây cầu đã xuống cấp; lo lắng nhất là rất dễ xảy ra tai nạn dẫn đến thương vong. Vậy nên, mong ước có một cây cầu kiên cố để yên tâm lo cuộc sống là hoàn toàn chính đáng. Mong rằng, chính quyền địa phương sớm triển khai xây dựng cầu mới thay thế cầu cũ, đừng để việc chậm trễ xây cầu mới xảy ra những câu chuyện đáng tiếc, đau lòng.

Lê Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.