Trường quốc tế dành cho con công nhân nghèo

Thùy Trang |

Áp dụng chương trình giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng chỉ thu học phí 800.000 đồng/tháng, tiếp nhận con em công nhân là những điều khiến Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky Đà Nẵng trở thành niềm hy vọng của hàng trăm công nhân lao động thu nhập thấp tại TP.Đà Nẵng.

Đến trường không còn là giấc mơ

Sáng 9.9, Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky Đà Nẵng do tổ chức Half the Sky Foundation Hoa Kỳ tài trợ nhằm giúp cho trẻ em thiệt thòi và dễ bị tổn thương sống tại Khu Công nghiệp Hoà Khánh, TP.Đà Nẵng đã chính thức đi vào hoạt động.

Có khoảng 250 trẻ đầu tiên tiếp nhận môi trường học quốc tế trong năm học này. Đặc biệt hơn, ngôi trường quốc tế này lại dành riêng cho con em công nhân nghèo tại TP.Đà Nẵng.

Ngày khai giảng, khuôn mặt của những người phụ huynh lần đầu đưa con đến trường cũng rụt rè, bỡ ngỡ như chính con em mình. Thế nhưng sự rạng rỡ không giấu nổi trong đôi mắt. “Nhiều gia đình bình thường chứ chẳng kể là công nhân cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc cho con đi học trường quốc tế, đó là điều không tưởng thì nay với chúng tôi đã không còn là giấc mơ nữa”, chị Phương, công nhân khu công nghiệp Hoà Khánh chia sẻ.

“Có đủ tiền cho con theo học các trường công đã là nỗ lực của nhiều gia đình công nhân nghèo chúng tôi chứ đừng nói là trường quốc tế. Là cha mẹ ai cũng mong con được học hành bằng bạn bè, được kiếm cái chữ để có tương lai tươi sáng hơn cha mẹ. Nhưng nay, con được nhận vào trường quốc tế, có thầy cô chăm sóc trong môi trường học tập tốt thật sự khiến chúng tôi thoả lòng”, anh Nguyễn Hoàng, phụ huynh một em nhỏ chia sẻ với nụ cười không ngớt khi nhìn con gái vui đùa bên bạn bè.

Quả thật, không gian trường học nơi đây khiến bất kì phụ huynh nào cũng xuýt xoa. Từ bàn ghế, tủ đựng đồ dùng cá nhân đến thiết kế phòng học đều rất thoáng đãng, ngăn nắp. Nhiếu em bé dù là ngày đến trường đầu tiên cũng đã thích thú hoà nhập với các bạn mới, chơi trò chơi cùng cô giáo. Không có chỉ ngôi trường mới mà mọi giáo trình học tập đến từng thầy cô giáo tại đây cũng được xây dựng, đào tào theo chuẩn quốc tế.

“Các cô giáo ở đây trẻ lại nhiệt tình, chỉ nhìn phòng học thôi con tôi đã thích. Tôi hy vọng cháu sẽ được vui chơi và học tập tốt ngay cả khi không có cha mẹ bên cạnh. Đó cũng là món quà bù đắp cho con khi cha mẹ bận rộn công việc mưu sinh”, anh Khánh, một phụ huynh chia sẻ.

Những đứa trẻ là con của công nhân nghèo ở Đà Nẵng được học trong ngôi trường chuẩn  quốc tế. Ảnh: T.T
Những đứa trẻ là con của công nhân nghèo ở Đà Nẵng được học trong ngôi trường chuẩn quốc tế. Ảnh: T.T

Kỳ vọng mang đến sự chăm sóc tốt nhất cho con em công nhân

Với sứ mệnh, xây dựng và thực hiện các chương trình chăm sóc, giáo dục mầm non, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng giúp thay đổi cuộc sống của trẻ em dễ bị tổn thương trên toàn thế giới, Half the Sky Foundation lựa chọn thành phố Đà Nẵng là nơi thí điểm mô hình trường mầm non quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Đại diện tổ chức chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng dự án sẽ giúp các em nhỏ tại Khu Công nghiệp Hoà Khánh, TP. Đà Nẵng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường an toàn và thân thiện để trẻ có có hội phát huy toàn bộ tiềm năng.

Sau nhiều cuộc khảo sát, chúng tôi biết được rằng nhiều trẻ em tại khu công nghiệp Hoà Khánh, Đà Nẵng thường xuyên xa cha mẹ và ở trong môi trường thiếu điều kiện để phát triển. Chúng tôi biết ý nghĩa của việc chăm sóc, tạo môi trường học tập để những đứa trẻ trở nên vui vẻ hòa đồng và đó là động lực để chúng tôi quyết tâm xây dựng dự án cung cấp môi trường học tập sớm cho trẻ em công nhân nghèo. Không dừng lại ở đó, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những trung tâm quốc tế như vậy ra đời để giúp cho hàng triệu trẻ em khác tại Việt Nam”.

Tại Đà Nẵng, dự án tập trung chủ yếu vào hoạt động xây dựng cơ sở vật chất nhằm chăm sóc 250 em từ 6 tháng đến 6 tuổi, áp dung chương trình giáo dục của tổ chức Half the Sky Foundation theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với chương trình giáo dục mầm non của Việt Nam; tập huấn cho đội ngũ giáo viên, người chăm sóc trẻ và bồi dưỡng kiến thức cho gia đình trong việc chăm sóc trẻ một cách toàn diện.

Được xây dựng trong 3 năm, Trung tâm có 2 tầng với 17 phòng học và nhiều khu vực khác như khu đa chức năng dành cho tập huấn và hoạt động của trẻ, khu lễ tân, khu vực chế biến thức ăn, phòng y tế, 2 sân chơi cho trẻ, phòng giặt, nhà kho, khu văn phòng, và khu sân vườn.

Không dừng lại ở đó, bên cạnh việc hỗ trợ trẻ em khó khăn Khu công nghiệp Hòa Khánh, dự án dự kiến sẽ tiếp tục giúp đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non và các cô bảo mẫu tại thành phố Đà Nẵng với phương thức thực hiện kết hợp công tư.

“Chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên mầm non và bảo mẫu tại các nhóm trẻ đọc lập tư thục, giúp nâng cao kỹ năng chăm sóc trẻ mầm non trong khu vực, tư vấn cho bố mẹ trẻ về công tác nuôi dạy trẻ mầm non; tạo sự phối hợp tốt giữa Nhà trường và Gia đình, xây dựng môi trường tốt nhất cho trẻ phát triễn. Từ những hoạt động đó, chương trình chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky dự kiến sẽ sớm được nhân rộng trong khu vực và ở nhiều nơi tại Việt Nam để mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều trẻ em khó khăn hiện nay”, đại diện OneSky chia sẻ.

Ước tính Việt Nam có hàng triệu trẻ em nghèo, con em của công nhân lao động nghèo đang còn chịu nhiều thiệt thòi, không được tiếp cận với giáo dục tốt nhất. Thế nhưng với mô hình trường mầm non quốc tế tại TP. Đà Nẵng, nhiều gia đình công nhân đã có thể mơ về một một tương lai tốt đẹp hơn cho con em mình trong nay mai. Riêng với các em nhỏ được học tập tại trung tâm, đó sẽ là khởi đầu tốt nhất để các em bước vào con đường học tập. Còn với những người cha mẹ - những công nhân nghèo “đó thật sự là giấc mơ”. 

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội chiều 28 Tết: Giao thông ùn ứ, cửa ngõ tắc nghẽn

Nhóm PV |

Chiều 28 Tết, trên các tuyến phố ở Hà Nội, lượng người đổ ra đường khá đông đã tạo áp lực lên hệ thống giao thông của thành phố. Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc liên tục dù chưa đến khung giờ cao điểm.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.