Sôi động giải thưởng âm nhạc:

Tôn vinh ca sĩ trẻ, gương mặt mới

Đặng Chung |

Mùa giải thưởng âm nhạc năm nay chứng kiến sự chuyển giao của các thế hệ Vpop. Những tên tuổi kỳ cựu của làng nhạc Việt vắng bóng trên bảng đề cử, thay vào đó là sự lên ngôi của các ca sĩ trẻ, với những bản hit triệu view.

Ca sĩ trẻ áp đảo ở các bảng xếp hạng

Làng nhạc Việt đang bước vào mùa giải thưởng. Từ các “cây đại thụ” Làn Sóng Xanh, VTV – Bài hát tôi yêu, đến các giải thưởng âm nhạc trực tuyến như Zing Music Awards (ZMA), Keeng Young Awards, cùng hàng loạt những giải thưởng khác đang rục rịch khởi động. Tất cả đã tạo nên một mùa giải thưởng cuối năm sôi động và kịch tính. Đặc biệt, năm nay chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của những ca sĩ trẻ.

Giải thưởng âm nhạc trực tuyến ZMA vừa công bố top 5 với 14 hạng mục, chia thành 3 nhóm giải thưởng: Giải thưởng của năm; giải thưởng theo thể loại nhạc; giải thưởng yêu thích. Nhìn vào Top 5 của ZMA có thể thấy sự phân hóa rõ rệt của thị trường nhạc Việt, với sự chuyển giao “quyền lực” trong V-Pop. 5 cái tên nhận được nhiều để cử nhất Min, Sơn Tùng, Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm, Rhymastic đều là những gương mặt trẻ (có thể trẻ tuổi đời hoặc tuổi nghề).

Bất ngờ lớn nhất của top 5 chính là sự tỏa sáng của Min. Giọng ca “Có em chờ” chính thức dẫn đầu với đề cử ở 8 hạng mục: Nghệ sĩ của năm, Nữ ca sĩ được yêu thích, Song ca/Nhóm ca được yêu thích, Bài hát của năm (Có em chờ), MV của năm (Ghen) 2 đề cử Ca khúc R&B/Soul được yêu thích (Có em chờ, Chưa bao giờ mẹ kể), Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích (Chưa bao giờ mẹ kể).

Trước khi đến với nghiệp cầm ca, Min là một thành viên được biết đến với khả năng vũ đạo nổi bật, ngoại hình xinh xắn. Sau vài năm hoạt động không mấy có dấu ấn, năm 2017, Min bất ngờ bứt phá với hàng loạt bản hit, được giới trẻ yêu thích. Có thể nói trong năm vừa qua từng bước đi của Min trong showbiz Việt đều khá chắc chắn và thành công.

Nam nghệ sĩ Sơn Tùng theo sau với 7 đề cử và Soobin với 6 đề cử. Hương Tràm vẫn giữ vững phong độ từ Top 10 vào Top 5 với 5 đề cử. Việc Rhymastic vào đề cử của ZMA với 3 hạng mục Ca khúc của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca khúc Dance/ Electronic được yêu thích tiếp tục khẳng định sự thành công và phát triển mạnh mẽ của Underground trong năm qua.

Làn sóng xanh năm nay cũng ghi nhận nhiều gương mặt mới như Chi Dân, Đức Phúc, Jaykii, Kai Đinh, Jang Mi, Lou Hoàng, Rhymastic, Will 365… Trong đó, Chi Dân hoạt động âm nhạc khá lâu nhưng mãi đến năm nay mới gây chú ý trong bảng xếp hạng Làn sóng xanh. Min và Erik có thể xem là hai trong số những gương mặt trẻ có dấu ấn tốt của bảng xếp hạng năm nay.

Đặc biệt, năm nay còn xuất hiện một sân chơi riêng cho các ca sĩ trẻ. Đó là Giải thưởng âm nhạc "Keeng Young Awards" (KYA). KYA ra đời với mục đích nhằm vinh danh những đóng góp của thế hệ nghệ sĩ trẻ dưới 30 tuổi tại Việt Nam trong năm. Chủ đề giải thưởng năm 2017 là âm nhạc thử thách hướng tới các nghệ sĩ đã vượt qua chông gai trên con đường nghệ thuật để truyền cảm hứng cho người hâm mộ.

Các hạng mục giải thưởng của KYA bao gồm: Hạng mục giải thưởng chính (Nghệ sĩ xuất sắc nhất; Ca khúc của năm; MV của năm); Hạng mục giải thưởng theo thể loai nhạc; Hạng mục giải thưởng được yêu thích; Hạng mục khác (Nghệ sĩ truyền cảm hứng và Nghệ sĩ trẻ tài năng). Hiện những cái tên như Bích Phương, Vũ Cát Tường, Sơn Tùng M-TP đang dẫn đầu ở nhiều đề cử.

Ban tổ chức giải thưởng âm nhạc "Cống hiến lần thứ 13 - 2018" đã có cuộc gặp gỡ báo giới để trao đổi về những dự kiến đề cử. Đây được xem là vòng tuyển chọn đầu tiên đối với những sản phẩm âm nhạc và những hoạt động nổi bật của nghệ sĩ để trên cơ sở đó, Ban tổ chức xem xét đưa ra danh sách đề cử chính thức.

Nhìn vào bảng dự kiến đề cử có thể thấy giải thưởng năm nay vẫn bao gồm 9 hạng mục: Nhà sản xuất của năm, Bài hát của năm, MV của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm, Ca sĩ của năm.

Trong danh sách tham khảo, ở hạng mục Nhà sản xuất của năm, bên cạnh những gương mặt quen như: Dương Cầm, Hồng Kiên, Khắc Hưng, Quốc Trung, Phạm Hải Âu thì cũng xuất hiện những gương mặt trẻ như Slim V, Đỗ Hiếu, Rhymastic.

Trong đề cử này, nhiều ca khúc “hit” đã được Youtube đánh giá lọt vào danh sách được nhiều người yêu thích trong năm 2017, đó là: “Em gái mưa” của Hương Tràm, “Đi để trở về” (Soobin Hoàng Sơn, Tiên Cookie), “Có em chờ” (Kai Đinh)… Đây đều là những bản hit của các ca sĩ trẻ, được nhiều khán giả yêu thích.

 
 

Nhiều thay đổi lớn

Cuộc thi âm nhạc và giải thưởng âm nhạc những năm trở lại đây phần nào có nhiều thay đổi cho kịp với đời sống âm nhạc và thị hiếu khán giả. Xu hướng nghe nhạc trực tuyến lên ngôi, ít ca sĩ phát hành album, nên ZMA mùa 8 đành lược bỏ giải Album của năm. Thay vào đó, BTC bổ sung thêm giải “Nhạc sĩ của năm” và giải “Nghệ sĩ Indie/Underground được yêu thích”. Năm nay có khá nhiều nghệ sĩ underground xuất hiện trong top của các bảng đề cử giải thưởng, như một cách nhìn nhận xu hướng âm nhạc bao trùm thị trường năm nay.

Đặc biệt các giải thưởng cũng có nhiều đổi mới trong khâu tổ chức. Lễ trao giải thưởng đang dần trở thành các lễ hội âm nhạc, không gian thư giãn, giải trí thay vì đơn thuần là giải thưởng tôn vinh sáng tạo nghệ thuật.

Lần đầu tiên chương trình Làn Sóng Xanh đã được mang ra không gian mở, phục vụ khán giả tự do trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM).

Các giải thưởng âm nhạc trực tuyến cũng có những thay đổi trong tiêu chí xét chọn thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào lượt người nghe, xem, download như mọi năm. ZMA 2017 không chỉ dựa vào chỉ số Z - tổng hợp từ lượng người xem, nghe, download mà còn dựa vào bảng xếp hạng Zing Chart. Bên cạnh những hạng mục giải thưởng dựa trên lượt nghe, xem, tải thì một số hạng mục của POP Awards 2017 cũng hướng đến vinh danh các sản phẩm, nghệ sĩ có nhiều đóng góp về chuyên môn, tạo được dấu ấn đậm nét trên thị trường. Đây là tín hiệu đáng mừng, ngoài việc tôn vinh các ca sĩ trẻ để họ có thêm động lực cống hiến, còn hướng ca sĩ chú ý đến giá trị nghệ thuật trong mỗi tác phẩm âm nhạc.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Công việc thời vụ kiếm tiền triệu/ngày cận Tết

ANH THƯ |

Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng lên. Kéo theo đó, nhiều công việc thời vụ nở rộ, người lao động có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.