Nghệ An:

“Sổ đỏ” của 219 hộ dân bị “mất tích” sau khi nộp cho cán bộ

Hồng Quân |

219 hộ dân thuộc xóm 6, 7 xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu, Nghệ An đang lâm vào cảnh khốn khó khi không biết sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCNQSDĐ) của nhà mình đang ở đâu sau khi cán bộ địa phương đến thu rồi mang đi.

Sổ đỏ bị mang đi đã... 20 năm

Liên tục từ nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân thuộc xóm 6, 7 xã Diễn Thắng viết đơn kiến nghị gửi đến chính quyền địa phương giải quyết việc liên quan đến GCNQSDĐ của gia đình mình. Tuy nhiên, đã qua nhiều nhiệm kỳ, chính quyền xã Diễn Thắng vẫn không giải quyết dứt điểm vấn đề người dân phản ánh. Theo người dân xóm 6, 7 thì đại đa số người dân mất GCNQSDĐ là do trước đây cán bộ xóm thu về rồi… không trả lại cho dân. Sự việc kéo dài qua hàng chục năm nên số hồ sơ liên quan đến các giấy tờ đất đai của 219 hộ dân này đều bị thất lạc.

Anh Trần Viết Ngọc – xóm 6, xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu cho biết: “Ngày trước, GCNQSDĐ của nhà tôi được cấp vào năm 1996, tuy nhiên trong sổ cán bộ thời đó lại ghi toàn bộ đất ở và đất nông nghiệp của nhà tôi gộp thành đất nông nghiệp. Sau đó, cán bộ xóm xuống thu lại nói là để sửa đổi và mất tích cho đến nay, hiện không biết sổ đang ở đâu. Gia đình đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền xin được cấp lại nhưng kéo dài qua nhiều năm, nay vẫn chưa giải quyết xong”.

Cũng trong hoàn cảnh trên, ông Trần Kỳ ở xóm 6, Diễn Thắng chia sẻ: “GCNQSDĐ của gia đình tôi trước đây mang tên của mẹ tôi là bà Hoàng Thị Dung, thời đó khi làm sổ này nhà tôi cũng đã nộp thuế đầy đủ… Sau đó, cán bộ xóm đến thu và cho đến nay đòi mãi vẫn không được trả lại”. Cũng như 2 gia đình ông Kỳ, anh Ngọc, hơn 200 hộ dân ở Diễn Thắng lâm vào cảnh như vậy, không biết kêu ai.

Trong GCNQSDĐ của người dân xóm 6,7 xã Diễn Thắng có nhiều sai sót, không ghi rõ số đất ở. Ảnh: H.QUÂN

 

Không xác định được lỗi do ai

Việc 219 hộ dân phản ánh bị mất GCNQSDĐ được ông Trần Đức Thành – Chủ tịch UBND xã Diễn Thắng (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết: “Giờ không biết đổ lỗi cho ai, sự việc cũng xảy ra cách đây mấy chục năm, hồ sơ mất hết, cán bộ thời đó cũng đã già yếu, người mất người còn… Phải làm lại từ đầu cho người dân thôi”. Ông Thành cũng cho biết thêm, người dân phản ánh lại rằng, trước đây có lần cán bộ xóm 6, 7 có thu sổ của dân về để ghi chép đối chứng sửa sai, nhưng lúc ấy do xã không có tiền trả công cho cán bộ xóm nên không hiểu sao số sổ trên bị mất, các giấy tờ liên quan cũng mất theo, từ đó phát sinh nhiều vấn đề khiến xã trở tay không kịp. Nhiều năm qua, chính quyền xã đã phối hợp với người dân để giải quyết các thủ tục trên. Tuy nhiên, trong quá trình làm hồ sơ cấp lại sổ cho người dân thì có nhiều trường hợp chủ sổ đã bị chết nên cán bộ xã đang gặp khó khăn.

Số hộ còn lại đến nay, mọi thủ tục cũng gần hoàn thành, thời gian tới sẽ cấp lại GCNQSDĐ cho người dân. Qua nhiều năm phản ánh, ngày 22.3.2017, UBND huyện Diễn Châu, Nghệ An đã ban hành quyết định số 515 về việc chính thức hủy bỏ 219 GCNQSDĐ trước đây của các hộ dân thuộc xóm 6, 7 xã Diễn Thắng, đồng thời sẽ hoàn thiện hồ sơ cấp lại sổ mới cho người dân. Việc để mất sổ đỏ hàng chục năm qua khiến người dân không có giấy tờ để vay vốn ngân hàng, sản xuất kinh doanh, kinh tế khó khăn. Bà N.T.Đ xóm 7, Diễn Thắng bức xúc nói: “Nhiều lúc cần tiền để làm nhà, đám cưới, ăn học, kinh doanh…nhưng có được đâu, mình có tài sản nhưng theo giấy tờ thì “trắng tay”. Mong chính quyền huyện Diễn Châu đôn đốc hoàn thành sớm việc cấp lại sổ, để người dân yên tâm làm ăn”.

Ông Ngô Đình Tưu – Phó phòng Tài nguyên môi trường huyện Diễn Châu khẳng định: “Toàn bộ 219 hộ dân ở xóm 6,7 xã Diễn Thắng trước đây được cấp GCNQSDĐ (1996), tuy nhiên khi phát sổ xuống dân thì cán bộ và người dân phát hiện có sai sót trong sổ, nên chính quyền và cán bộ xóm thu lại. Sau khi thu lại, cán bộ xóm đã chép lại, nhưng từ đó đến nay 219 hộ dân này mất sổ đỏ một cách không hiểu. Đến năm 2013 sự việc vỡ lở, người dân kiến nghị khắp nơi. Hiện chính quyền địa phương và huyện Diễn Châu đang hoàn thiện hồ sơ, thời gian tới sẽ cấp lại sổ cho người dân”. Ông Tưu cho biết thêm, hiện Công an huyện Diễn Châu cũng đang điều tra sự việc này.

 

Hồng Quân
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.