Sao “chọn mặt gửi vàng” song ca cùng đàn em

Minh Thi |

Trên sân khấu ca nhạc, xuất hiện không ít cặp đôi song ca tưởng “như đôi đũa lệch” mà lại có sức công phá bất ngờ. Trước đây có Hồng Nhung kết hợp với Quang Dũng, Thanh Lam - Tùng Dương, thì nay có Hồ Ngọc Hà với Noo Phước Thịnh, Đông Nhi với Trọng Hiếu, Thủy Tiên - Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường - Hoài Lâm, Phương Mỹ Chi - Trung Quang…

Xoay chuyển tình thế

Không phải ngẫu nhiên làng nhạc luôn cần cái mới và sự thay đổi, và đôi khi sự kết hợp với nhân tố mới lại chính là con bài có thể xoay chuyển tình thế. Dường như sau khi kết hợp với Hồ Ngọc Hà vào năm 2015, Noo Phước Thịnh lại càng nổi bật hơn, chiếm vị trí sao nam hàng top. Còn Hồ Ngọc Hà, vị thế nữ hoàng giải trí “rung rinh” lại trở nên vững chắc hơn.

Gần đây, một giọng ca ăn khách như Đông Nhi lại kết hợp với Trọng Hiếu-thoạt nghe tưởng hai cá nhân hơi “chỏi” nhau, nhưng thực ra, sự bù trừ của cả hai khiến họ trở nên khá hòa hợp. Bài hát “We are Coco” dù mang hơi hướng quảng cáo, song giai điệu khá thu hút giới trẻ, hình ảnh cũng bắt mắt. Đặc biệt, bài hát không quá khó với Đông Nhi mà có thể giúp Trọng Hiếu khoe giọng, khoe vũ đạo, làm nền cho Đông Nhi nổi bật, quyến rũ.

MV "We are Coco" là sản phẩm hợp tác của nhiều tên tuổi nổi bật trong làng nhạc Việt như Đông Nhi, Trọng Hiếu, Hà Lê - Phúc Bồ sáng tác, phối nhạc và đọc rap, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đạo diễn. Trong MV, Trọng Hiếu là một chàng trai có nhiều tâm tư, do dự. Dường như anh gặp khó khăn trong việc tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Còn Đông Nhi vào vai người con gái bí ẩn giúp Trọng Hiếu tìm thấy chính mình, sống đúng đam mê và khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Sau sự kết hợp này, chắc chắn lượng fan đông đảo của Đông Nhi hẳn sẽ yêu thêm chàng trai trẻ Trọng Hiếu, còn Trọng Hiếu trút bỏ bớt hình ảnh đơn điệu, thỏa sức “nhập vai” mới và đặc biệt, giọng hát thêm phần tung tẩy.

Đông Nhi thường bị chê hát hụt hơi trong những ca khúc dance, điện tử, thì nay, sự tiết chế câu hát trong MV khá hiệu quả, chỉ cần vài câu lên đúng tông là đã “đủ phê” . Rõ ràng, cả hai cùng có lợi khi làm mới mình trong sự kết hợp này.

Trước đây, các đàn chị Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên từng chọn cách kết hợp với đàn em Noo Phước Thịnh để được đông đảo công chúng trẻ đón nhận. Hình ảnh MV đẹp, lãng mạn, đầu tư cao, cảnh đàn chị “lái phi công trẻ” khá thời thượng, rồi những câu chuyện truyền thông đi kèm…, bỗng chốc tên tuổi của hai bên đều nóng hẳn.

Đặc biệt sau các màn song ca trên MV, Noo Phước Thịnh trở nên nổi như cồn, còn các đàn chị cũng có dịp làm nóng lại tên tuổi. Năm 2015, MV "Em đi tìm anh" của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh vừa chính thức được giới thiệu rộng rãi với công chúng và chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã thu hút hơn 16.000 lượt xem trên YouTube. Thừa thắng xông lên, trong dịp đầu năm nay, Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh song ca ca khúc Tết và làm MV.

Chưa hết, cách đây vài tháng, Hồ Ngọc Hà – Noo Phước Thịnh – Tóc Tiên lần đầu kết hợp cùng nhau trên sân khấu với ca khúc mới “Party” do Châu Đăng Khoa sáng tác. Đây là lần đầu tiên cả ba kết hợp cùng nhau trên sân khấu.

Nam ca sĩ Noo Phước Thịnh khá hào hứng khi nói về sự kết hợp với Hồ Ngọc Hà và Tóc Tiên: “Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này khi có sự kết hợp đặc biệt với 2 mỹ nhân là chị Hồ Ngọc Hà và Tóc Tiên. Tôi gọi vui dự án này là '333' vì 3 người có 3 lịch trình khác nhau, thời gian tập nhảy cho phần trình diễn cũng khác nhau, thu âm tại 3 địa điểm, thế nhưng đã mang đến một thành phẩm hoàn chỉnh nhất có thể. Rất hy vọng khán giả yêu thích và đón nhận Party, một sản phẩm đặc biệt, món quà tinh thần được đầu tư nhiều tâm huyết của 3 chị em cùng toàn bộ ekip thực hiện."

Trước đó, Noo kết hợp với Tóc Tiên thì không có gì lạ, cả hai cũng từng làm MV thể hiện tình cảm ngọt ngào. Song khi cả 3 cùng hội ngộ, có thể nói đó là cách thổi sinh khí vào ca khúc để sức lan tỏa nhanh hơn.

Phương Mỹ Chi - Trung Quân là cặp song ca ăn ý. Ảnh: T.L
Phương Mỹ Chi - Trung Quân là cặp song ca ăn ý. Ảnh: T.L

Lựa chọn không dễ

Nổi tiếng chưa đủ, ca sĩ còn cần hội tụ thêm những ưu thế khác, đặc biệt là phải có ý tưởng mới. Đôi khi, kết hợp với ai đó cũng là một chiến lược, nhưng nếu việc đó thành công, sức bật cho họ càng cao hơn. Nếu chỉ là chiêu trò, tất cả dễ bị chiếu tướng…

Ngay khi Noo Phước Thịnh kết hợp với Thủy Tiên, anh đã tìm ra đàn chị tri kỷ trong âm nhạc. Không chỉ biết sáng tác, Thủy Tiên còn là người từng dìu dắt đàn em Noo Phước Thịnh từ những ngày vào nghề. Cho nên, câu chuyện của họ trong âm nhạc cũng có chỗ đế phát triển.

Hay như có một thời kỳ, Vũ Cát Tường song ca "Về miền Tây" với Hoài Lâm cũng gây xao xuyến cho fan của Hoài Lâm. Cả hai cũng từng có những ca khúc ăn ý trước đó. Với thế mạnh sáng tác, Vũ Cát Tường được khán giả yêu thích vì những ca khúc nói lên tâm tư của giới trẻ.

Trong khi đó, Hoài Lâm đa tài, vừa diễn giỏi, vừa “nhái” đủ giọng ca, có thể hát xẩm, trình diễn ca trù, cải lương và đặc biệt, chất giọng đầy tình cảm. Trước đây, Hoài Lâm từng có dịp được hát với đàn anh Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mãi vẫn chưa nổi nên nhiều lần muốn rời khỏi công ty của Mr. Đàm để chọn cách hát riêng.

Lâu nay, người ta vẫn quen thấy Phương Mỹ Chi hát chung với cha nuôi Quang Lê, rồi sau này là Phi Nhung… Nhưng sự kết hợp thú vị nhất lại giúp lộ diện cặp đôi song ca mới - Phương Mỹ Chi- Trung Quân trong đêm chung kết Thần tượng Bolero. Ngay sau đó, Phương Mỹ Chi đã mời Trung Quân hát chung trong MV mới "Con đường xưa em đi" và đã tạo nên một hiệu ứng rộng rãi, được công chúng trẻ yêu thích. Liệu họ có còn kết hợp với nhau trong những ca khúc tới hay không còn phải chờ, nhưng cặp đôi bolero này chứng tỏ khả năng hòa quyện rất tốt, đốn tim cả rừng fan hâm mộ. 

Suy cho cùng, chiến lược hát đôi của ca sĩ hạng sao với đàn em cực kỳ khôn ngoan. Trong trường hợp thành công, hai bên đều có lợi, còn không thì… cũng chẳng sao. Vấn đề là chọn cho đúng đối tác, để cả hai cùng thăng hoa trên sân khấu; chứ nếu không, chỉ là mốt thời thượng thì sẽ bị lãng quên rất nhanh.

Minh Thi
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.

Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM: Xác định có một người tử vong

Thanh Chân |

TPHCM - Trong vụ sập cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Hội (Quận 4) xảy ra vào sáng 18.1, đến nay đã xác định có một trường hợp tử vong.