Những pha kém duyên của sao Việt trên sóng truyền hình

Minh Thi |

Mấy ngày qua, dư luận dậy sóng vì màn “cướp sóng” để cầu hôn của Trường Giang trên truyền hình tại giải Mai Vàng. Đây chính là lúc MC cần bản lĩnh để “cắt”ngay phần diễn lố này.

“Mượn sóng” cầu hôn cũng đừng làm lố

Ngay sau đó, nhiều người đặt vấn đề Trường Giang vi phạm gì khi “cướp sóng” cầu hôn và cho rằng việc này sẽ tạo thông lệ không tốt trên truyền hình.Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng cũng trong lần dẫn chương trình trước đó, Trường Giang đã ăn nói kém duyên, nên scandal này được xem là “chữa cháy” mà cũng…không thành công.

Vì là những lời nói hoàn toàn không có trong kịch bản, nên phần cầu hôn của Trường Giang với Nhã Phương tối 18.1 đã khiến khán giả người thì cảm động, kẻ thì… bật cười. Nhất là khi anh cầu hôn với vẻ mặt đau khổ, bộ dạng thiểu não, áo quần xộc xệch mà lại vẫn nhớ để nói rằng “toàn bộ tài sản của anh sẽ là của em” và "Nếu hôm nay em không nhận thì ngày mai không ai thấy anh ở đâu nữa, mọi điều coi như kết thúc".

“Vở diễn” còn chưa hạ màn khi cả hai cùng nhau ra về sớm, vẻ mặt của Nhã Phương không phải là vẻ mặt của một cô dâu hạnh phúc khi được cầu hôn, mà chỉ là bối rối, gượng gạo. Nhiều người còn cho rằng cách cầu hôn như thế của Trường Giang có khi lại… hại cả Nhã Phương, đẩy cô vào tình huống khó xử. Còn với nhiều khán giả khác, họ cho rằng Trường Giang làm quá lố, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến khán giả và nhà đài cùng ban tổ chức chương trình. Riêng MC Quý Bình, tuy đã kịp dừng đúng lúc để hướng khán giả lên màn hình, song vẫn bị fan của Trường Giang xỉ vả không vừa ý. Đây là một sự cố mà không dễ gì các MC xử lý kịp thời.

Trước đó, tối 17.1, xuất hiện với vai trò MC trong một lễ trao giải âm nhạc, Trường Giang cũng đã bị chê kém duyên khi liên tục đọc sai tên ca sĩ, nhóm nhạc. Sau khi gọi nhầm tên nhóm nhạc LaLaschool thành LaLa Land, Trường Giang đã gửi lời xin lỗi tới các thành viên trong nhóm. Thế nhưng, ngay sau đó anh lại xướng sai tên Hà Anh Tuấn thành "Bùi Anh Tuấn" khiến chủ nhân giải thưởng “đơ” trên sân khấu. Mặc dù được Thanh Hằng nhắc nhở, Trường Giang vẫn khăng khăng không nhận sai. Chỉ cho tới khi Hà Anh Tuấn lên tiếng xác nhận tên cúng cơm của mình, anh mới xin lỗi chủ nhân và khán giả.

Nhiều người cho rằng để “át” scandal trước đó, Trường Giang đã “ra chiêu” cầu hôn Nhã Phương bằng cách “cướp sóng” song lần này, anh lại càng bị chỉ trích dữ dội vì khán giả đến để xem tài năng, không phải xem trò lố bịch.

Không riêng Trường Giang, đã từng có một số sao cũng tranh thủ “lên sóng" truyền hình cầu hôn người tình, nhưng cách làm tế nhị hơn. Nam diễn viên Lương Thế Thành từng công khai tình yêu với Thúy Diễm ngay trên sóng truyền hình trong lễ trao giải HTV Awards. Khi được nhận giải Nam diễn viên được yêu thích nhất, Lương Thế Thành gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè và đặc biệt là người bạn gái của anh: "Tôi không quên dành lời cảm ơn cho một người mà thời gian qua luôn động viên bên cạnh và chăm sóc tôi, chính là Thúy Diễm". Lương Thế Thành còn thốt lên "Anh yêu em" khiến khán giả nao lòng và thêm yêu mến cặp đôi này hơn. Sau đó, cả hai đã có một đám cưới viên mãn.

Trong chương trình “Biến hóa hoàn hảo” cuối tháng 4.2016, Trấn Thành đã có màn cầu hôn Hari Won.Trong lúc nam thí sinh thể hiện ca khúc “Mãi mãi bên nhau”, Trấn Thành đã nhép miệng theo câu hát “Do you wanna marry me?” (Đồng ý lấy anh nhé?) và nhìn Hari Won vô cùng tình tứ, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Xuất hiện trong chương trình "Bữa trưa vui vẻ" hồi tháng 9.2017, Khắc Việt có màn cầu hôn ngọt ngào dành cho bạn gái trên sóng truyền hình. Khi được hai nữ MC gợi ý cầu hôn bạn gái ngay trước mặt khán giả, Khắc Việt đã không giấu nổi sự xúc động và dành những lời có cánh "chuẩn soái ca" gửi tới người yêu.

Tương tự, trong chương trình "Sau ánh hào quang" đầu tháng 10.2017, ca sĩ Thanh Hà được người tình kém tuổi cầu hôn ngay trên sân khấu, trên sóng truyền hình. Nấc nghẹn trong vui mừng, Thanh Hà đã đồng ý tái hôn lần thứ 3 với Roland. Điều này chắc hẳn có trong kịch bản chương trình.

Còn trong buổi trò chuyện trên truyền hình, Phi Hùng, bạn trai của Lâm Khánh Chi đã quỳ gối, nói lời câu hôn và trao cho nữ ca sĩ chiếc nhẫn cưới: "Làm vợ anh nhé". Ngay khoảnh khắc đó "Nữ hoàng chuyển giới" bật khóc, MC và khán giả có mặt cũng xúc động.

Còn nhớ, vào năm 2015, tại một lễ trao giải âm nhạc được tổ chức ở TP.HCM, nhạc sĩ Khánh Đơn lên nhận giải đã kịp cầu hôn bạn gái 4 năm của mình là nữ ca sĩ Lương Bích Hữu. Tuy nhiên, một thời gian sau hai người lại chia tay nhau.

Trấn Thành đã từng mượn sóng cầu hôn Hari Won. Ảnh: T.L
Trấn Thành đã từng mượn sóng cầu hôn Hari Won. Ảnh: T.L

“Đại hạn” cho MC khi lỡ lời

Không chỉ gặp ca khó không biết cư xử thế nào cho phải, các MC còn khốn khổ khi mắc lỗi mà không nhận sai, để đến khi thốt ra những lời kém duyên, chỉ còn biết xin lỗi khán giả.

Không chỉ riêng Trường Giang gặp sự cố đọc nhầm tên khách mời ở đêm trao giải Pop Awards 2017, trước đó, các sao như Hari Won, Trấn Thành, Jennifer Phạm cũng bị chê "vạ miệng" khi dẫn chương trình.

Tháng 11.2017, Hari Won được chọn làm MC sự kiện Mnet Asian Music Awards 2017 – MAMA 2017 cùng Dustin Nguyễn. Tuy nhiên, do không làm chủ được tiếng Việt, cách diễn đạt của Hari Won trở nên có vấn đề và có phần khiếm nhã, khiến khán giả lắc đầu ngao ngán.

Trước đó, Trấn Thành cũng từng bị chê tơi tả khi dẫn Giọng hát Việt nhí. Lẽ ra nên khích lệ hay nói nhẹ đi, anh lại đưa ra nhận xét sau phần trình diễn của bé Vũ Song Vũ khiến nhiều khán giả giật mình: "Hôm nay nhìn con nhảy rất là buồn cười. Con nhảy giống như một ông già tập dưỡng sinh cố biến mình thành một người năng động".

Jennifer Phạm cũng từng bị chê khi dẫn chương trình Duyên dáng Việt Nam một cách tự nhiên thái quá: "Cứ tưởng tượng tỉnh dậy bên một người đàn ông chưa đánh răng và có cái mồm thối như thế thì... (Rồi cô tiếp lời). Chồng mình có thối mồm nhưng yêu thương mình chân thành, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi”.

Những pha kém duyên như thế khiến khán giả “cười no bụng”, còn nhà đài thì hoảng hốt, riêng nghệ sĩ nhận về không chỉ “gạch đá” mà cả đánh giá thiếu chuyên nghiệp và diễn lố quá đà. Sau sự cố Trường Giang, nhiều người đặt vấn đề nên chăng bớt để các sao dẫn chương trình, mà chỉ dành cho những MC chuyên nghiệp, bản lĩnh, nhất là khi lên sóng. Và nghề MC không thể vừa lòng trăm người trong thiên hạ. Dù đã xử lý đúng khi tìm cách ngắt lời Trường Giang để tiếp tục chương trình, Quý Bình vẫn bị fan Trường Giang “ném gạch” tơi tả. Trường Giang nên khuyên nhủ fan của mình bớt hung hăng và nên có lời xin lỗi với chương trình, BTC, nhà đài, khán giả và cả MC- diễn viên Quý Bình.

Nhiều khi, chiêu trò có tác dụng ngược phản lại thân chủ. Sau sự cố này, rõ ràng, tên tuổi của Trường Giang bị ảnh hưởng không nhỏ. Còn nhớ, có thời cái tên Trấn Thành làm mưa làm gió ở nhiều giải thưởng, nhiều chương trình truyền hình, nhưng khi anh bị một đài địa phương “tẩy chay”, từ đó nhiều khán giả bắt đầu nhận ra sự thiếu chuyên nghiệp cũng như thiếu tôn trọng người xem của MC này. Cái tên Trấn Thành cũng không còn nóng trong các buổi lễ trao giải cũng như làm MC trong các chương trình. Là nghệ sĩ, nên biết tiết chế bản thân, tiết chế trò lố, nếu không, sự nghiệp bị tiêu tan chỉ vì những hành động bản năng và câu nói kém duyên, không đúng chỗ và thiếu tôn trọng người khác.

Minh Thi
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.