Những giọng ca mới xuất hiện đã gây “bão tố”

Minh Thi |

Nhu cầu xem người đẹp nhảy giỏi, ăn mặc thời thượng, sexy gần như lấn át nhu cầu nghe hiện nay, nên xuất hiện không ít hot girl đi hát. Mới đầu người ta xem vì tò mò, song càng về sau, càng lắc đầu ngao ngán. Mới đây, khi nữ diễn viên Chi Pu vừa lấn sân sang âm nhạc, trình làng ca khúc “Từ hôm nay”, thì ngay lập tức, nhiều người lên tiếng khuyên cô nên… dừng lại.

Những giọng ca “xem 1 lần cho biết”

Vừa ra sản phẩm âm nhạc đầu tay, Chi Pu đã bị Hương Tràm đá xoáy và MC Thùy Minh cũng liệt Chi Pu vào hàng ngũ “những nghệ sĩ không nên đi hát”. Cụ thể, trên trang cá nhân, cô viết: "Tối qua Chi Pu tung ra dự án Từ hôm nay. Và rất tiếc, nếu có danh sách cập nhật cho những nghệ sĩ không nên đi hát, lại đành phải đặt tên Chi Pu vào đây, dù mình vẫn thấy em là một cô bé đáng nể vì làm được nhiều việc".

Thùy Minh khuyên Chi Pu nên có thêm nhiều dự án để chứng minh được thực lực và sự cố gắng của bản thân. Cô cũng lấy Hồ Ngọc Hà làm ví dụ khi "nữ hoàng giải trí" ban đầu cũng nhảy không giỏi, hát không hay nhưng sau một thời gian nỗ lực tập luyện, cô đã khiến dư luận phải thay đổi.

Không chỉ Thùy Minh, Hương Tràm cũng bày tỏ suy nghĩ về những người trẻ lấn sân ca hát dù không có thực tài: “Tôi phải nói vì cảm thấy bị xúc phạm khi các bạn đưa nghề nghiệp của chúng tôi ra để cố gắng kiếm tiền, bất chấp cả việc mình không thể hát được, để biến thành trò cười...”.

Ca sĩ Tóc Tiên cũng thể hiện quan điểm về vấn đề này: “Có người bỏ cả tuổi thanh xuân theo cái nghề phù phiếm này nhưng chưa chắc được gọi là ca sĩ, thì hà cớ gì "ép" người khác gọi mình danh xưng đó khi tố chất trong mình chưa sẵn sàng?" Và nhiều người nói thẳng: "Chi Pu không nên đi hát".

Cho dù Thùy Minh có nhắc đến Hồ Ngọc Hà cũng bị chê trong thời kỳ đầu đi hát, song cho đến nay, nhờ khổ luyện, Hồ Ngọc Hà đã vượt qua cái ngưỡng “người đẹp hát”, vì bản thân chất giọng của cô có âm sắc đặc biệt, hơi khàn. Còn Chi Pu lại là một giọng hát karaoke mờ nhạt. Thế nên cho dù cô đã rất thành công trong vai trò một người mẫu ảnh, diễn viên và nhà sản xuất cho những loạt phim trên YouTube của mình, thì điều căn bản là giọng hát trời cho lại không có.

Nhiều người cho rằng, việc Chi Pu đi hát cũng giống Ngô Thanh Vân, Minh Hằng, diễn viên Minh Thư, Angela Phương Trinh, Hà Anh, diễn viên, người mẫu Trang Nhung, Võ Hoàng Yến, Chung Thục Quyên, Trà Ngọc Hằng, thuở trước... Sau “Ngô Thanh Vân Virus”, Ngô Thanh Vân khá đắt show hát ở vũ trường và hát cho các sự kiện của nhãn hàng, tuy nhiên, về sau, cô đã tự động chuyển sang lĩnh vực phim ảnh và trở nên thành công hơn..

Minh Hằng cũng đắt show cho dù giọng hát hơi mỏng, cô nhanh chóng chuyển sang phim ảnh, kiêm luôn hát ca khúc chính cho phim. Thời gian khiến người ta nhớ đến Minh Hằng diễn viên nhiều hơn ca sĩ. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu song cô vẫn bị chê khi hát ca khúc chính “Ngôi sao cô đơn” trong phim “Sắc đẹp ngàn cân”. Tương tự Chi Pu, Gil Lê, người luôn đồng hành thân thiết cùng cô, cũng định theo nghề hát nhưng rồi lại phải rẽ sang lối khác.

Trong số những ca sĩ trẻ chỉ có nhan sắc, song giọng ca thiếu âm sắc khá nhiều hiện nay, có Đông Nhi là gương mặt nỗ lực nhiều nhất để vượt qua “rào cản” về chất giọng. Cô hát ở phòng thu thì được, nhưng khi hát trực tiếp kèm nhảy múa thì thều thào không ra hơi. Song nhờ mối quan hệ tốt với các nhạc sĩ thời thượng, chọn đúng bài, đúng thời điểm và luôn trau dồi điệu nhảy cũng như luyện thanh mà Đông Nhi vẫn tạo cảm giác cô là ngôi sao nhạc thị trường.

Diễn viên Chi Pu bị chê hát dở khi lấn sân ca nhạc. Ảnh: T.L
Diễn viên Chi Pu bị chê hát dở khi lấn sân ca nhạc. Ảnh: T.L

Lỗi ở truyền thông tung hô quá mức?

Mới đây, ca sĩ Thanh Lam tạo sóng dư luận khi thẳng thắn bình luận: "Miền Nam nhiều ca sĩ chẳng học hành gì vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu hỏi về điều này".

Bởi theo Thanh Lam, không có ngành nghề nào mà không cần phải học cả. Vì khi không có trình độ thực sự thì chính người đó sẽ không khai thác chiều sâu khả năng của mình được, mà chỉ hớt váng được lúc đầu thôi. Điều đáng buồn, theo Thanh Lam, là ca sĩ trẻ ngày nay “ít có văn hóa nhạc được định hình rõ rệt”.

Trong vụ việc Chi Pu – Hương Tràm, Thanh Lam đứng về phía ca sĩ “Em gái mưa”. Tuy nhiên, chị cũng đưa ra nhận xét thẳng thắn về Hương Tràm: “Tôi thấy Hương Tràm có giọng hát thuận lợi, nhưng bị se sua quá. Tức là, Hương Tràm không có độ hồn nhiên, mơ mộng của lứa tuổi mình mà bị lao vào cạnh tranh nhiều hơn.”

Ngay sau đó, Thanh Lam nhận về cả ý kiến đồng tình và chỉ trích không ít. Đặc biệt, như mọi phát ngôn gây bão trước đây, không chỉ cư dân mạng mà các fan hâm mộ cùng những người nổi tiếng cũng phản pháo trở lại, khi cho rằng những câu nói của Thanh Lam đến nay “đã hết gạch để tặng”. Thanh Lam từng chê Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà: "Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà dùng công nghệ rất nhiều. Nói gì thì nói khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng cái nghề của mình chứ không thể dạy bằng công nghệ được. Khi tôi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì?. Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được".

Tuy nhiên, có thể thấy, những suy nghĩ của Thanh Lam là rất thật, cô có gì nói nấy, không ngại bị nhận “gạch đá”. Và vì đó là quan điểm riêng của mỗi người, nên khán giả cũng nên bình tĩnh, không phải lúc nào cũng lao vào tranh cãi, để rồi hạ bệ người khác chỉ vì họ suy nghĩ không giống như mình. Dẫu sao đi nữa, trong showbiz hiện nay vẫn cần những lời nói thật, để giúp các ca sĩ có động lực vươn lên và khắc phục nhược điểm của mình.

Thử hỏi, nếu không có những lời khuyên “không nên đi hát”, các giọng ca thảm họa như Phi Thanh Vân, Trà Ngọc Hằng hay Chi Pu vẫn tự tin tiến vào showbiz trên danh nghĩa ca sĩ thì sẽ ra sao? Không những thế, trong chuyên này, đúng như Thanh Lam nói, cũng có phần lỗi không nhỏ của truyền thông - tung hứng vô cớ những giọng ca “thảm họa”, để khi được dư luận đổ thêm dầu vào lửa, cả người hát lẫn truyền thông đều không có đường lui…

Minh Thi
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.

Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM: Xác định có một người tử vong

Thanh Chân |

TPHCM - Trong vụ sập cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Hội (Quận 4) xảy ra vào sáng 18.1, đến nay đã xác định có một trường hợp tử vong.